Mục sở thị đồ cúng ông Công, ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Thu Hà 2018-02-07 14:06
- Với sự đa dạng của các sản phẩm phục vụ cho lễ cúng ông Công ông Táo, các bà nội trợ Hà thành có thể sắm một túi đồ lễ cúng ngày nay chưa đầy 200.000 đồng.

Cá chép đỏ, vàng mã, hoa tươi bán chạy nhất

Ngày 22 - 23 tháng Chạp âm lịch là 2 ngày cao điểm các gia đình rộn ràng mua sắm đồ lễ ngày ông Công ông Táo.

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Bà nội trợ tất bật sắm Tết ông Công ông Táo tại các khu chợ lớn nhỏ. 

Khắp các chợ lớn, nhỏ, các khu dân cư, tiệm tạp hóa tại Hà Nội, không khí mua sắm đồ lễ cho ngày này vô cùng tấp nập, nhộn nhịp. Đâu đâu cũng bày bán nhiều đồ mũ áo, tiền vàng với các mẫu mã đa dạng, phong phú.

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Bộ đồ cúng ông Công ông Táo có giá trung bình từ 25 - 100.000 đồng/ bộ tùy vào kích cỡ, sự cầu kỳ. 

Phố Hàng Mã là nơi buôn bán đồ cúng lễ sầm uất nhất Hà Nội.  Tại đây, một bộ đồ lễ ông Công ông Táo cơ bản bao gồm mũ, hài, cá chép giấy có giá dao động từ 30.000 đồng - 300.000 đồng/bộ. Giá cả tùy thuộc vào kích thước, chất liệu, độ độc, lạ của từng sản phẩm.

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Oản ngọc đẹp mắt luôn thu hút các bà nội trợ. 

Bên cạnh đó, sản phẩm bắt mắt nhất là những chiếc oản hoa, oản ngọc được bọc gói đẹp mắt có giá từ 120.000 đồng đến 350.000 đồng.

Trái với giá cả đắt đỏ trên phố, tại những quận ngoại thành, giá bộ đồ lễ ông Công ông Táo lại rất vừa túi tiền. Tại chợ dân sinh phường Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội, một bộ đồ cúng ông Công ông Táo có giá dao động từ 25 – 100.000 đồng/ bộ, đầy đủ mũ, hia, áo, cá chép giấy đẹp mắt.

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Nắm bắt được bộ đồ cúng sẽ trở thành mặt hàng bán chạy nhất trong ngày này, chị Chuyên, chủ một tiệm tạp hóa ở ngay cổng chợ đã nhập 300 bộ về bán.

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Chị Chuyên đã nhập 300 bộ đồ ông Công ông Táo để phục vụ các gia đình cúng lễ. 

Theo cảm nhận của chị, một tuần trước ngày lễ 23 tháng Chạp, người dân bắt đầu lác đác mua sắm đồ. Ngày 21 - 23 âm lịch là những ngày sức mua cao điểm nhất.

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Trầu têm cánh phượng có giá 5000 đồng/ miếng trầu. 

Không chỉ có đồ vàng mã, chị Chuyên cho biết chị còn chuẩn bị thêm cá chép đỏ, trầu cau têm cánh phượng, hoa tươi nhằm phục vụ trọn gói các gia đình cúng lễ ông Công ông Táo.

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Cá chép hoa có giá 25 - 30.000 đồng/ con bán rất chạy. 

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Bình bơm oxy làm căng phồng túi là "vũ khí" giúp các chú cá chép có thể sống lâu trong túi bóng buộc kín

Dọc nhiều tuyến đường, cá chép đỏ là một mặt hàng cũng bán rất chạy.

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Tại chợ hoa xuân Vạn Phúc (Q. Hà Đông, Hà Nội), một bộ cá chép đỏ kích cỡ nhỏ có giá 45 – 60.000 đồng. Cá chép hoa to có giá khoảng 30.000 đồng/ con.

Sắm Tết ông Công ông Táo tiết kiệm với 200.000 đồng

Bận công việc cuối năm nên chị Nguyễn Thị Thủy (Q. Ba Đình, Hà Nội) chủ trương sắm một cái Tết ông Công ông Táo thật đơn giản.

Một bộ đồ cúng ông Công ông Táo có cả cá mã hết 40.000 đồng, vàng mã trầu cau 20.000 đồng, hoa tươi 30.000 đồng, một đĩa xôi gấc 30.000 đồng, khoanh giò 40.000 đồng, đĩa thịt chân giò luộc 40.000 đồng.

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

"Mục sở thị" túi đồ lễ cúng ngày ông Công ông Táo. Nếu gia đình nào làm cơm mặn thì chi phí cho ngày này có thể lên tới tiền triệu. Nhưng với những gia đình chủ trương cúng lễ đơn giản thì chi phí chỉ khoảng 200 - 300.000 đồng. 

“Tổng cộng hết 200.000 đồng là có một mâm lễ cúng ông Công ông Táo tươm tất đủ món chay, mặn. Thức ăn vừa đủ cả nhà 4 người ăn hết trong một bữa, không để thức ăn thừa cất tủ lạnh phải tội. Cúng lễ cốt nhất ở thành tâm, đâu cần mâm cao cỗ đầy”, chị Thủy bộc bạch.

Tương tự với quan điểm của chị Thủy, chị Nguyễn Thị Hoa (Q. Hà Đông, Hà Nội) cũng cho rằng không cần bày vẽ, cầu kỳ quá khi cúng lễ ông Công ông Táo.

Mục sở thị đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành chưa đầy 200.000 đồng

Chiếc xe máy nào cũng treo lỉnh kỉnh đồ vàng mã, bộ đồ cúng ông Công ông Táo. 

“Cúng ông Công ông Táo lại thường diễn ra buổi trưa. Trong khi đó, ngày này lại đúng vào giữa tuần, các con không thể xin nghỉ nên tôi chỉ cúng chay. Một bộ đồ cúng ông Công ông Táo 25.000 đồng, vàng mã, hoa tươi, mua thêm khoanh giò, cái bánh chưng. Vừa đủ một mâm lễ, chỉ hết chưa đầy 200.000 đồng. Tôi dự tính đến bữa cơm tất niên đông đủ cả nhà sẽ làm cơm thịnh soạn”, chị Hoa lý giải.

Bài và ảnh: Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Liên tục tranh ngôi, sao Việt nào hiện sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt