Màn kịch tinh vi của vợ chồng chủ mưu sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên

2019-03-23 13:00
- Cả Bùi Kim Thu và Bùi Văn Công trước khi bị bắt giữ đã có những hành động, những lời biện minh giả dối để lấp liếm đi sự thật.

 

Hai vợ chồng Bùi Kim Thu và Bùi Văn Công.  

Cả Bùi Kim Thu và Bùi Văn Công trước khi bị bắt giữ đã có những hành động, những lời biện minh giả dối để lấp liếm đi sự thật.  

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ tất cả 8 nghi can liên quan đến cái chết của nữ sinh C.T.M.D (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).  

Các đối tượng gồm Bùi Kim Thu (SN 1975) cùng chồng là Bùi Văn Công (SN 1970), Phạm Văn Nhiệm (SN 1972) và anh trai Phạm Văn Dũng (SN 1972), Lường Văn Lả (SN 1991, cùng trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (SN 1974), Lường Văn Hùng (SN 1991, cùng trú xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ).  

8 đối tượng trên bị khởi tố các tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm , Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.  

Trước đó, nữ nghi phạm Bùi Kim Thu là vợ của Bùi Văn Công (đối tượng được cho là chủ mưu gây ra cái chết của nữ sinh C.T.M.D) từng chia sẻ trên báo chí việc mình "ngẫu nhiên" là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân.  

"Khi đi qua ngôi nhà hoang của em gái chồng, thường ngày thì không có lý do gì để vào đó cả vì không có ai, không hiểu vì sao hôm đó tôi lại đi thẳng một mạch vào chỗ thi thể. Thấy cô gái nằm im, mặt úp vào chiếc mũ bảo hiểm, chỉ mặc quần lót, tôi sợ, lấy cái que khều khều xem sao. Cô ấy không động đậy, tôi cho rằng đã chết nên hốt hoảng chạy về báo cho chồng”, Bùi Kim Thu kể lại sự việc với PV vào ngày 14/2.  

Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, hai vợ chồng Thu đã phối hợp diễn một màn kịch tinh vi khi Công dặn vợ đi báo công an còn mình thì hô hoán cho mọi người xung quanh. Cặp vợ chồng này tỏ vẻ như mình chẳng hề mảy may liên quan đến cái chết của nữ sinh xấu số.  

"Anh ta bảo tôi đi báo công an còn anh ấy đi hô hoán mọi người. Rồi hỏi tôi xác ở đâu và kêu tôi chỉ tận nơi. Không ngờ chỉ mấy hôm sau thì anh ta bị công an tạm giữ vì nghi liên quan đến vụ án", nữ nghi phạm kể lại sự việc với PV trước đó.  

Không lâu sau đó, cơ quan điều tra triệu tập Bùi Văn Công lên để làm rõ vết máu của nữ sinh D. được tìm thấy trên thùng xe tải của nghi phạm. Chị T, chủ một quán bán đồ ăn gần nhà Công cho hay, sau khi được cơ quan điều tra cho về mỗi khi đến quán ăn, Công còn thản nhiên kể cho mọi người là công an đang tình nghi đối tượng nào, ai khả nghi cứ như đối tượng hoàn toàn không có liên quan đến vụ việc. 

 Màn kịch tinh vi của vợ chồng chủ mưu sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên

   Ngôi nhà của vợ chồng Công và chiếc xe tải dính máu của nạn nhân.  

Theo chị T, khi có người hỏi về vết máu được tìm thấy trên thùng xe, Công phủ nhận và nguỵ biện với hàng xóm rằng "vệt đỏ" công an tìm thấy chỉ là nhựa “cây khoai bon” và “cây máu chó” dính trên xe từ năm ngoái mà anh ta lau không hết.  

"Lúc bị công an bắt, Công đang ăn sáng ở quán tôi. Người đàn ông này vẫn tỉnh bơ hỏi tôi bị tội gì. Chú công an còn phải ra trả tiền phở cho anh ta. Ai cũng nghĩ Công chỉ liên đới vì nhà gần hiện trường chứ không phải là hung thủ. Sao con người mà lại lạnh lùng, tàn nhẫn đến vậy", chị T. chia sẻ.  

Sau khi Bùi Văn Công bị bắt giữ, Bùi Kim Thu ở nhà vẫn sinh hoạt bình thường. Nữ nghi can còn công khai với mọi người rằng hai vợ chồng đã ly thân, chuẩn bị ly hôn. Thông tin về vấn đề này, bà Lò Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa cho hay chính quyền địa phương chưa nhận được đơn xin ly hôn hay thông tin vợ chồng Công không hoà hợp.  

"Từ hôm xảy ra vụ án có nhiều người đến đây hỏi han, có người còn đặt điều tôi liên quan đến vụ án, bao che cho chồng. Tôi rất áp lực chỉ mong công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc”, Thu nói về sự "mệt mỏi" khi bị nghi ngờ trong cuộc trò chuyện với PV sau khi chồng bị triệu tập lên trụ sở công an lần đầu vào ngày 14/2.  

Ngày 20/3, Bùi Kim Thu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ, khởi tố vì hành vi Không tố giác tội phạm. Nữ nghi can được cho là biết rõ các hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn tuy nhiên đã giấu kín, không khai báo cho cơ quan điều tra.   

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.  

Theo Dân Việt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu không chỉ có sự vất vả của phụ nữ mà còn có cả gánh nặng của người đàn ông