Lý do gì tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô?

2019-06-25 18:00
- Bàn tay trái của bị cáo Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của cháu bé hay không, bị cáo Linh không nhận tội Dâm ô, camera chung cư cần phải giám định lại… là những lý do HĐXX quyết định trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô.

Sáng nay (25/6), sau khoảng 2 giờ xét xử kín, TAND quận 4 (TP.HCM) đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Dâm ô người dưới 16 tuổi đối với Nguyễn Hữu Linh - nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng.  

Sau khi xét xử, thư ký phiên tòa từ phòng xử đi xuống cầu thang của trụ sở tòa án và thông báo với phóng viên các cơ quan báo, đài: "Do vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Lịch xét xử vụ án sẽ được thông báo sau".  

Lý do trả hồ sơ là theo đề nghị của luật sư Trần Bá Học, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho bị cáo Nguyễn Hữu Linh, cần giám định lại camera trong thang máy Galaxy 9 tại thời điểm xảy ra sự việc.  

Phiên xử kết thúc, nhưng cả giờ sau, bị cáo Linh (người đi sau) mới ra về để né ống kính báo chí.  

Đồng thời, theo HĐXX, trong suốt quá trình điều tra, truy tố và tại buổi xét xử, bị cáo Nguyễn Hữu Linh thừa nhận hành vi ôm, hôn bé gái là sai. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng hành vi đó chưa đủ yếu tố cấu thành tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 147 BLHS năm 2015 như cáo trạng truy tố.  

Tuy nhiên, tại phần kết luận cáo trạng của VKSND quận 4, không mô tả hành vi khách quan của tội phạm mà bị can Linh đã thực hiện là thiếu sót.  

Kết luận của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM nêu: "Rất có thể bàn tay trái của ông Linh đã chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại ". Theo giải thích này, HĐXX cho rằng đây là giải thích chủ quan, chưa rõ ràng.  

Vì vậy, HĐXX yêu cầu điều tra, làm rõ, giám định hình ảnh trong video xem bàn tay trái của bị cáo Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của cháu bé hay không.  

Bị cáo Linh được lực lượng bảo vệ đưa ra xe ô tô trong vòng vây của người dân và phóng viên các báo, đài.  

Sau khi HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, phóng viên Dân Việt đã có trao đổi với luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Đoàn Luật sư TP.HCM) về những lý do HĐXX căn cứ để trả hồ sơ vụ án.  

Luật sư Toàn cho hay: " Vấn đề chứng minh hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 146 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, phải thỏa mãn một trong các dấu hiệu sau đây, như: Sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của nạn nhân; Dùng bộ phận sinh dục của mình chà xát với bộ phận sinh dục của nạn nhân hoặc bắt nạn nhân sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của mình nhằm thỏa mãn dục vọng, nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân".  

Nếu có ý định giao cấu với nạn nhân, nhưng không giao cấu được thì không phải là hành vi dâm ô, mà tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hiếp dâm trẻ em, tội Cưỡng dâm trẻ em hoặc tội Giao cấu với trẻ em.  

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn cho rằng, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung của HĐXX là đúng quy định. (Luật sư Toàn trong một phiên xét xử. Ảnh: LSCC)  

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là tội có cấu thành hình thức, nghĩa là không căn cứ vào hậu quả và những tổn hại của nạn nhân từ hành vi dâm ô gây ra, mà chỉ xét về hành vi vi phạm của người thực hiện tội phạm để xác định trách nhiệm hình sự.  

Việc trả hồ sơ điều tra tại phiên Tòa của HĐXX cấp Sơ Thẩm TAND quận 4 đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 280 BLTTHS 2015 và Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP, ngày 22/12/2017.  

Như Dân Việt đã thông tin, sáng nay (25/6), phiên xét xử diễn ra dưới sự quan tâm chú ý của báo chí và đông đảo nhân dân. Phiên tòa được xét xử kín.  

Sau khi phiên xử kết thúc, bị cáo Linh "cố thủ" cả giờ đồng hồ tại phòng xử mà không ra về ngay.  

Đến khi có công an gọi và hộ tống xuống cầu thang ra xe, Nguyễn Hữu Linh mới từ cầu thang đi xuống sân tòa. Bị cáo Linh được lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ ra tận xe trong sự theo dõi, vây quanh của hàng trăm người dân và báo chí.      

Nguyễn Hữu Linh bị VKSND quận 4 khởi tố với tội danh Dâm ô với người dưới 16 tuổi, khung hình phạt từ 6 tháng tới 3 năm tù. Bị cáo Linh bị khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú sau 20 ngày CQĐT xem xét, xác minh tin báo về tội phạm theo quy định. Hồ sơ điều tra, truy tố đã được hoàn tất trong một tháng sau khi khởi tố vụ án.  

Nguyễn Hữu Linh được VKSND quận 4 đề nghị áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, cụ thể là các tình tiết quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS): Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, theo điểm i, khoản 1, Điều 51, BLHS; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, theo điểm s, khoản 2, Điều 51, BLHS.  

Theo hồ sơ điều tra, chiều 2/4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài gần 1 phút, cho thấy hình ảnh người đàn ông lớn tuổi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư Galaxy, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4.  

Qua quá trình kiểm tra, xác minh, người đàn ông trên là Nguyễn Hữu Linh. Bị cáo Linh đã thừa nhận là người đàn ông trong đoạn clip và thừa nhận hành vi của mình là sai. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng, hành vi của bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi như cáo trạng của VKS truy tố.  

Nguyễn Hữu Linh từng khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng (CMND số 2003347, cấp tháng 10/2007 tại Công an tỉnh Quảng Nam) nhằm che giấu thân phận.      

Theo Dân Việt  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nuôi con đơn thân nhưng nhiều sao Việt không ngại 'mạnh tay' chi cho con tiền học 'khủng'