Lượng khách tăng đột biến, chủ cửa hàng đồ hóa trang Halloween bận đến nửa đêm

Thu Hà 2018-10-26 08:35
- Càng cận kề lễ hội Halloween, sức mua càng tăng mạnh. Theo đó, chủ cửa hàng bán đồ hóa trang dịp lễ hội này bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm cho tử tế.

 “Full từ 8h sáng – 12h đêm”

Các món đồ hóa trang luôn là thứ không thể thiếu với các bạn trẻ trong dịp lễ hội Halloween 31 – 10. Càng sát ngày Halloween, sức mua càng tăng mạnh.

Theo nhận định của chị Linh Bùi, chủ cửa hàng bán đồ Halloween trên phố Lý Quốc Sư, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, lượng khách hàng mùa thời điểm này đã tăng đột biến. Halloween năm nay rơi vào thứ tư, ngày giữa tuần sau nên dự đoán cuối tuần này sẽ khách sẽ mua sắm cao điểm.

Lượng khách tăng đột biến, chủ cửa hàng đồ hóa trang Halloween “bận sấp mặt” đến nửa đêm

Cửa hàng đồ hóa trang Halloween thời điểm này cũng được "hóa trang" đậm chất Halloween. 

Bởi giờ đây, Halloween không chỉ là lễ hội của những người yêu hóa trang, thích phim kinh dị mà còn là lễ hội của các bạn nhỏ. Theo đó, nhiều trường mầm non, tiểu học từ dân lập đến công lập cũng đi mua đồ để tổ chức chương trình Halloween ngay tại trường.

Lượng khách tăng đột biến, chủ cửa hàng đồ hóa trang Halloween “bận sấp mặt” đến nửa đêm

Những bộ váy công chúa Elsa luôn là đồ hóa trang được các bé gái yêu thích. 

Những ngày này, 4 tầng cửa hàng đồ hóa trang của chị Linh luôn đông nghịt khách đến mua đồ hóa trang. Khách hàng là các bạn trẻ, các bậc phụ huynh dẫn con tới mua đồ, thậm chí là các đôi tình nhân dẫn nhau đi mua đồ hóa trang để cùng “quẩy” trong đêm “lễ hội tử thần”.

Phục vụ lượng khách không xuể nên chị Linh phải tuyển thêm nhân viên bán hàng thời vụ và shipper để “ship đồ tận cổng” với những ai không có thời gian đi mua.

“Cửa hàng bán từ 8h sáng xuyên đến 12h đêm. Nhân viên tăng ca, chủ cửa hàng cũng làm mệt nghỉ, không có thời gian ăn cơm”, chị Linh vui vẻ cho hay.

Giá cả lên tới 1.5 triệu/ sét đồ Halloween

Theo chị Linh Bùi, các mặt hàng phục vụ lễ hội hóa trang Halloween năm nay có đủ từ bình dân đến cao cấp với nhiều mức giá khác nhau.

Mặt hàng bán chạy nhất là các loại mặt nạ, váy công chúa Elsa, bộ đồ siêu anh hùng cũng như các sản phẩm liên quan đến phim, truyện tranh, những nhân vật không bao giờ lỗi mốt…

Lượng khách tăng đột biến, chủ cửa hàng đồ hóa trang Halloween “bận sấp mặt” đến nửa đêm

Giá một bộ hóa trang dành cho trẻ em trung bình từ 400 - 500.000 đồng. 

Cụ thể một bộ đồ gồm áo choàng, phụ kiện có giá dao động từ 150 – 800.000 đồng/ bộ. Mặt nạ cao su làm chi tiết, tỉ mỉ đúng như nhân vật trong phim kinh dị có giá từ 550 – 800.000 đồng Ngoài ra, thị trường mũ, áo, phụ kiện Halloween năm nay còn có những set giá từ 800 – 1.5 triệu đồng.

Lượng khách tăng đột biến, chủ cửa hàng đồ hóa trang Halloween “bận sấp mặt” đến nửa đêm

Một mẫu mặt nạ đáng yêu mùa Halloween có giá khoảng 500.000 đồng. 

“Thường khách hàng, đặc biệt là các phụ huynh sẽ mua set vừa túi tiền, khoảng 400 – 500.000 đồng. Bởi đồ hóa trang chỉ chơi được trong lễ Halloween. Sau lễ hội là không dùng nữa nên nếu mua đồ đắt tiền sẽ rất phí. Shop cũng không dám nhập nhiều đồ đắt, thường chỉ có khách đặt mới nhập, đặt trước 1 tuần mới có hàng”, chị Linh Bùi nói.

Bên cạnh bán đồ hóa trang, chị Linh còn nhận trang trí phong cách Halloween cho các quán bar, cafe lớn. Mùa lễ hội, có những đơn vị chi hàng trăm triệu cho để trang trí Halloween, miễn là độc đáo, không đụng hàng so với các cửa hàng khác.

Thu Hà

(Ảnh: NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cách an toàn và dễ làm để rã đông thịt