Lộ kế hoạch đưa thai phụ sang Trung Quốc bán cả mẹ lẫn con với giá 140 triệu đồng

Trung Hiếu 2017-10-06 14:10
- Qua thỏa thuận, Hà đồng ý bán H với giá 140 triệu đồng cho Long (con gái Hà) đang lấy chồng ở Trung Quốc. Trong đó, chị H có giá 120 triệu đồng, cái thai trong bụng chị H là 20 triệu đồng.

Lừa bán thai phụ với giá 140 triệu đồng

Đầu tháng 9/2017, biết mình đang mang thai trong thời kỳ khó khăn, Lương Thị Thanh H (17 tuổi, ngụ xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) mong muốn tìm kiếm việc làm để dành dụm 1 khoản tiền cho sinh nở và giai đoạn ở cữ.

Biết H đang tìm kiếm việc làm, Mong Thị Hà (48 tuổi, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) nảy sinh ý định lừa bán người phụ nữ đang mang bầu này qua Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài.

Thai phụ suýt bị bán qua Trung Quốc với giá 140 triệu đồng

Bị can Hà tại cơ quan chức năng

Theo đó, Hà đã điện thoại cho con gái là Ông Thị Long hiện đang lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc để cùng lên kế hoạch lừa bán H.

Sau đó, Hà nhiều lần tìm đến nhà hoặc gọi điện thoại dùng lời ngon ngọt dụ dỗ H đi ra Quảng Ninh làm công nhân may, lương cao, công việc nhàn hạ.

Đang cần việc làm lại có người nhiệt tình hứa giúp đỡ, H vui mừng nghĩ mình may mắn gặp được quý nhân. 

Biết “con mồi” đang mang thai, Hà do dự, điện thoại thông báo với Long. Long chấp nhận mua H với giá 140 triệu đồng. Trong đó, H có giá 120 triệu. Cái thai giá 20 triệu.

Long dự định sau khi đưa H qua Trung Quốc trót lọt sẽ nuôi H cho đến ngày sinh nở. Sau đó Long sẽ bán đứa bé trước. Đợi sức khỏe H hồi phục sẽ bán sau.

Kế hoạch bán người vỡ lỡ

Theo kế hoạch, ngày 25/9, Hà đã cho H ứng trước 2 triệu đồng rồi cả hai cùng bắt xe khách với ý định đưa ra cửa khẩu móng cái để sang Trung Quốc. Trên đường đi đã bị cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn phối hợp với bộ đội biên phòng bắt giữ.

mua bán người

 Hà khai nhận nếu đưa bị hại qua biên giới trót lọt sẽ bán với giá 140 triệu đồng

Tại cơ quan điều tra, Hà thừa nhận tất cả hành vi của mình. Vì lòng tham những đồng tiền bất chính Hà bất chấp, nhẫn tâm lừa bán cả phụ nữ đang mang thai để lấy tiền tiêu xài.

Sự việc trên cũng là lời cảnh tỉnh và là bài học đắt giá cho những người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin để rồi tự mình rước họa vào thân. Được biết, công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Mong Thị Hà về hành vi “mua bán người”.

(*) Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá Dòng son Uncovered Lip Mousse từ BST mới nhất nhà Ofelia