Lịch nghỉ chính thức Giỗ Tổ Hùng Vương 2017: Chỉ nghỉ 1 ngày

2017-04-04 10:11
- Theo quy định của Luật Lao động, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch.

Ngày 4/2, trao đổi với PV, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: Dịp Giổ Tổ Hùng Vương năm nay công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất, đúng ngày 10/3 âm lịch.  

“Năm 2017, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào thứ 5 (tức ngày 6/4 dương lịch) và không liền kề với các ngày nghỉ cuối tuần nên sẽ không có việc hoán đổi ngày đi làm để được nghỉ liên tục như những năm trước”, ông Thắng nói. 

 Lịch nghỉ chính thức Giỗ Tổ Hùng Vương 2017: Chỉ nghỉ 1 ngày

Theo ông Thắng, phương án nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 4 ngày là nằm trong phương án cũ ban đầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến các bộ ngành và trình Chính phủ về lịch nghỉ các ngày lễ trong năm 2017.  

Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng có ý kiến, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã có thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với 7 ngày nghỉ.

Còn các ngày nghỉ lễ khác trong năm 2017, Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn tuân thủ theo đúng quy định của Luật lao động, không thực hiện phương án hoán đổi ngày đi làm để được nghỉ liên tục như những năm trước.  

Do đó, ngày giỗ Tổ Hùng Vương chỉ nghỉ 1 ngày duy nhất vào ngày 6/4/2017, tức 10/3 âm lịch.  

Theo PV/ Infonet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập 5 bài gập bụng này trong 2 tuần mỡ bụng một đi không trở lại