Hà Nội chìm trong làn sương mù dày đặc hệt như ở Sapa trong ngày đầu năm mới 2018

Thu Hà 2018-01-02 16:30
- Suốt cả ngày 2/1, ngày đầu tiên làm việc sau dịp nghỉ Tết dương lịch, Hà Nội chìm trong màn sương mù. Cảm giác “mù mịt” y hệt như đang ở Sapa!

Ngày 2/1 là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết dương lịch.Trong khi Sài Gòn có thời tiết đẹp với nền nhiệt độ từ 23 - 31°C, trời nắng, đêm không mưa thì tại thủ đô Hà Nội, ai bước chân ra đường cũng phải ngỡ ngàng trước màn sương giăng mù mịt khắp các nẻo đường với nền nhiệt độ thấp nhất là 16°C.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Tòa nhà Keangam chìm trong sương mù, không thể nhìn thấy nóc!

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Phố Trần Thái Tông lúc 15g chiều vẫn mù mịt sương. 

Theo ghi nhận của PV Emdep, sương mù giăng khắp thủ đô Hà Nội không chỉ trong buổi sáng sớm mà còn kéo dài suốt trong ngày đầu tiên làm việc của năm mới.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Ngay cả lúc 12h trưa, thời điểm được coi là “tan sương” nhưng các nẻo đường tại Hà Nội vẫn chìm trong màn sương trắng xóa.  

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Sương mù trắng xóa phủ khắp tòa nhà tại Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Sương mù phủ kín các tòa nhà công sở tại Hà Nội trong ngày đầu tiên làm việc của năm 2018.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Đại lộ Thăng Long trắng xóa trong làn sương mù. 

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Đường Đỗ Đực Dục, gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Mù mịt sương là cảm nhận của bất cứ ai ra đường trong ngày hôm nay.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Các tòa chung cư tại Khu đô thị Văn Khê, Q. Hà Đông lúc 15h chiều.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Ở giữa thủ đô mà cảm giác như đang ở Sapa!

Mặc dù trời lác đác có vài hạt mưa không đáng kể nhưng không ít chị em đã phải mặc áo mưa để…tránh rét.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Trời không mưa, chị em vẫn mặc áo mưa để tránh rét. 

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Đủ kiểu "thời trang" tránh rét khi ra đường. 

Thời tiết này khiến cho ai cũng có cảm giác Tết đang đến rất gần!

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, với kiểu thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa Đông - Xuân thường tạo ra sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm… làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với những người sức khỏe yếu, sức đề kháng giảm hoặc không thích nghi kịp sẽ dễ bị nhiễm bệnh hô hấp cũng như nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Cần mặc nhiều áo ấm mỗi khi ra đường để phòng bệnh hô hấp. 

Đồng thời đây cũng là điều kiện môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh (vi khuẩn, vi rút) phát triển và lây lan như bệnh đường hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi), cảm, cúm, tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu…

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Thậm chí có thể mặc cả áo mưa để tránh rét.

Trong khi đó, dịp Tết nhu cầu giao lưu, đi lại của người dân tăng cao và dễ tập trung đông người là cơ hội cho dịch bệnh có thể bùng phát và lây lan nhanh trong cộng đồng.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Hà Nội chìm trong làn sương mù mịt  như ở Sapa

Thời tiết chuyển giao sang mùa xuân tuy đẹp nhưng "độc" với sức khỏe người dân.

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân cần phải giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh. Đặc biệt, bố mẹ cần ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi ra ngoài trời.

Những người thường xuyên phải ra làm việc ngoài trời, ra ngoài trời vào ban đêm, sáng sớm phải mặc đủ ấm, lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu để tránh bị nhiễm lạnh. 

Ảnh: Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review 4 loại kem dưỡng ẩm cho da dầu trong mùa đông hanh