Giáo viên tiếng Anh chửi học viên 'óc lợn' chỉ có bằng kế toán

2018-05-08 10:00
- Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến chỉ xuất trình được bản sao Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

Liên quan đến vụ việc giáo viên chửi học viên là "óc lợn", ngày 7/5, đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra do đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dẫn đầu làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, tại trụ sở Công ty Cổ phần hệ thống giáo dục MST (Công ty MST).

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến chỉ xuất trình được bản sao Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán; các văn bằng, chứng chỉ khác chưa cung cấp được. Bà Tuyến xác nhận là Giám đốc Công ty MST (kinh doanh trong nhiều lĩnh vực), không phải Giám đốc trung tâm MST English.

Giáo viên tiếng Anh chửi học viên 'óc lợn' chỉ có bằng kế toán

Nữ giáo viên tiếng Anh gọi học viên là "mặt người óc lợn" (Ảnh cắt từ clip).

Đồng thời bà Nguyễn Thị Kim Tuyến xác nhận là cá nhân dạy học và nhận trách nhiệm cá nhân về việc xúc phạm người học trong video clip; thuê địa điểm tại 3 cơ sở công khai trên website để tổ chức các nhóm học là không đúng quy định khi chưa tiến hành đăng ký hoạt động.

Hiện, tổng số người học đang theo học tại 3 cơ sở là 30 học viên (trong đó cơ sở tại tầng 4, 170 Bạch Mai chưa có học viên; Cơ sở tại tầng 3, toà B, 197 Trần Phú, Hà Đông có 8 học viên và tại Green Stars 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm có 22 học viên/2 lớp).

Đoàn công tác liên ngành yêu cầu Công ty Cổ phần hệ thống giáo dục MST dừng toàn bộ các lớp học đang giảng dạy; cung cấp hồ sơ pháp lý của công ty; các hồ sơ năng lực của bà Tuyến và các cộng tác viên tham gia hỗ trợ lớp học; báo cáo giải trình về hồ sơ học viên và chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi và việc bồi hoàn học phí cho người học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hiện đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

Theo GS.TSKH Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, học viên trong đoạn clip đã có thái độ không đúng mực. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, giáo viên cũng không được phép lăng nhục học viên. Giáo viên có thể dùng các hình thức xử phạt mang tính chất giáo dục, răn đe, hoặc có thể đuổi học.

Về việc cô giáo Kim Tuyến yêu cầu phạt tiền và nhất quyết đòi bằng được số tiền 100.000 đồng, GS Dong cho rằng đây là một quy định “trái khoáy”, không một nơi nào áp dụng. Bộ GD – ĐT cần phải rà soát các trung tâm có quy định phạt tiền để xử lý.

“Lớp học không phải nơi dùng những từ ngữ hàng tôm, hàng cá. Giáo viên mà lại dùng những lời lẽ tục tĩu, phản cảm đối với học sinh như vậy, thực không thể chấp nhận được”, GS Dong bày tỏ.

Có dấu hiệu làm nhục người khác?

Từ góc độ pháp lý, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng VP Luật sư Ánh sáng Công Lý, Hà Nội) nhận định hành vi của cô giáo có thể xử phạt hành chính vì có dấu hiệu làm nhục người khác ở chỗ đông người.

“Trường hợp học viên có đơn gửi cơ quan tố tụng, đề nghị làm rõ hành vi làm nhục người khác giữa nơi đông người, cô giáo có thể sẽ bị xem xét xử lý góc độ hình sự. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự còn xét đến nhiều yếu tố, tuy nhiên trong vụ việc này đã có dấu hiệu”, luật sư Kiên cho hay.

Đồng tình, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc công ty luật Minh Bạch nhìn nhận việc cô giáo Kim Tuyến sử dụng những từ tục tĩu đối với học viên như vậy là không thể chấp nhận trong môi trường giáo dục.

Tuy nhiên, rất khó có thể xử lý hành vi làm nhục, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khách của cô giáo Kim Tuyến. Dạng hành vi này rất khó lượng hoá, đồng thời phải xem xét trong những bối cảnh cụ thể.

Trong trường hợp hành vi đó đến mức được coi là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học thì nữ giáo viên có thể bị xử phạt hành chính.

Mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Anh Thơ (TH)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đẹp da bằng cách dùng cà chua đông đá