Dự báo thời tiết ngày 26/2: Miền Bắc chìm trong mưa rét

2017-02-26 06:58
- Dự báo thời tiết 26/2. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. 

Ảnh hưởng khối không khí lạnh, miền Bắc có mưa, trời rét đậm 

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vùng núi và trung du Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. 

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 26/2: 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 19 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Độ ẩm từ 70-98%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ; vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam từ 28-31 độ C. 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. 

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. 

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ C. 

Theo Hương Quỳnh/Vietnamnet 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

40 chuyện lạ 'không thể tin nổi' nhưng vẫn phải tin vì chúng là sự thật