Dịch Ebola: 10 người Việt Nam đang sống trong vùng có dịch ở Nigeria

Nam Anh 2014-08-11 17:36
- (Em đẹp) - 10 người Việt Nam đang trong vùng có dịch Ebola ở Nigeria. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe vẫn bình thường.
>> Xem diễn biến về dịch Ebola trên Emdep.vn

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Ebola, TS Trần Đắc Phu (Cục trưởng Cục y tế dự phòng, Bộ Y tế) đã đưa ra nhận định của Bộ Y tế đối với dịch bệnh do virus Ebola. Theo đó, đây là bệnh có tốc độc lây lan nhanh và có tỷ lệ tử vong cao, có thể lên 90%. Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế.

Dịch bệnh có thể lây ra các quốc gia khác thông qua khách du lịch, người làm việc, học tập, là lao động tại các quốc gia đang có dịch. Tại Mỹ ghi nhận 3 trường hợp công dân Mỹ làm việc và nhiễm bệnh tại Siera Leon.

Cho đến nay, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh dịch do virus này. Tuy nhiên nguy cơ lây lan dịch qua các đối tượng là khách du lịch, người làm việc, học tập và lao động nhập cảnh trở về từ khu vực châu Phi là hoàn toàn có thể.

Các Bộ phối hợp phòng chống dịch Ebola

Ngoài ra, các Bộ có mặt trong cuộc họp cũng thông báo những phương án phòng chống dịch bệnh do virus Ebola. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao có mặt tại cuộc họp, hiện có 15 công dân Việt Nam đang ở Nigeria - quốc gia đang có dịch Ebola, trong đó có 5 công dân ở ngoài khu vực có dịch, 10 công dân nằm trong vùng dịch. Tuy nhiên, sức khỏe của 10 người này vẫn bình thường.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam ở các quốc gia có dịch yêu cầu theo dõi sát và thông báo về Bộ tình hình dịch bệnh, số lượng người bị dịch…

Đối với Bộ Công an đã gửi văn bản tới toàn ngành, Giám đốc Công an các tỉnh thành, kiện toàn chỉ đạo chống dịch do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đứng đầu. Trong cuộc hợp trực tuyến sáng 11/8, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đặc biệt là công an tại các cửa khẩu, hàng không, đường thủy, đường bộ để công tác phòng chống dịch hiệu quả nhất.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao sự phối hợp của các Bộ trong công tác phòng chống dịch bệnh do virus Ebola

Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không triển khai hoạt động giám sát dịch bênh Ebola tại các cảng hàng không. Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị, nhân viên tại các sân bay bến cảng chủ động phối hợp hiệu quả chủ động phối hơp chặt chẽ với các tổ chức kiểm dịch y tế triển khai chốn dịch

Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch chỉ đạo các đơn vị quản lý và các đơn vị thực hiện tour trong và ngoai nước không đưa người Việt Nam đến các nước đang có dịch bệnh. Theo yêu cầu của cơ quan y tế, cung cấp danh sách, địa chỉ của người du lịch để theo dõi, quản lý sức khỏe, thực hiện công tác truyền thông để phối hợp hiệu quả.

Đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch cho hay, không có khách du lịch Việt Nam đến Tây Phi. Hành khách Tây Phi sang du lịch Việt Nam không có. Tuy nhiên, có những đối tượng đi qua đi qua nước khác rồi vào Việt Nam. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tại các cửa khẩu tham gia phòng chống dịch bệnh.

Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội sẽ làm tốt công tác tuyên truyền về dịch bệnh một cách hiệu quả. Đặc biệt là không đưa lao động từ Việt Nam đến vùng có dịch. Trong trường hợp khẩn cấp, sẽ có thông tin cụ thể phối hợp cùng Bộ Y tế thực hiện tốt phòng dịch Ebola.

Đại diện Cục Lao động ngoài nước cho hay, Cục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu lao động không đưa lao động sang khu vực có khả năng lây lan dịch. Nhắc nhở lao động đang ở trong vùng có dịch phải có biện pháp tự phòng ngừa. Yêu cầu thông báo với cơ quan chức năng của Việt Nam sở tại và chủ sử dụng lao động khi người lao động có triệu chứng nghi nhiễm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển, Nông thôn chỉ đạo cơ quan kiểm dịch động vật kiểm tra các động vật nhập vào Việt Nam... Nếu phát hiện nhập trái phép cần phải tiêu hủy. Ngoài ra, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phối hộp các Bộ có liên quan để công tác phòng chống dịch Ebola đạt hiệu quả cao nhất.

Thành phố Hà Nội cấp tập phòng chống dịch Ebola

Ông Hoàng Đức Hạnh (Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã gửi công văn tới các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện về phối hợp phòng chống dịch Ebola. Sở Y tế chỉ đạo, xây dựng, lên phương án, kế hoạch cho các tình huống như: khi chưa có dịch, khi có dịch và dịch lây lan ra cộng đồng.

“Chúng tôi cho rằng, dịch có nguy cơ sẽ vào Hà Nội qua cửa khẩu Nội Bài nên giao trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế triển khai công việc giám sát tại sân bay Nội Bài”, ông Hạnh nhấn mạnh.

Được biết, tại sân bay Nội Bài có 4 máy đo thân nhiệt, 2 máy đang hoạt động, 2 máy dự phòng, trang bị phòng cấp cứu ban đầu, cử cán bộ trực 24/24 kiểm soát hành khách tại sân bay.

Vừa qua, tại sân bay Nội Bài đã đón chuyến bay đưa 84 lao động trở về từ Lybia. Trong đó, có 26 lao động là người Hà Nội còn lại là các tỉnh, thành khác. Mặt khác, thành phố Hà Nội giao các bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội giám sát cộng động, bởi vì người nhiễm có thể đi bằng đường bộ, đường thủy qua các tỉnh khác vào Hà Nội.
Nam Anh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp nữ khéo chọn chồng, sau khi kết hôn cuộc sống viên mãn, một bước lên tiên