Dân công sở và muôn chiêu phòng tránh sốt xuất huyết tại văn phòng: đi tất, quấn chăn, để đèn xông tinh dầu đuổi muỗi…

2017-08-21 14:09
- Trước dịch sốt xuất huyết lan rộng khắp nơi và tránh việc phải nghỉ ốm cả tuần để nhập viện điều trị sốt xuất huyết, dân công sở đang cuống cuồng áp dụng muôn chiêu phòng tránh bệnh ngay tại văn phòng.

Suốt 1 tháng nay, những nhân viên công sở X ở một toà nhà đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Hà Nội luôn sống trong nỗi hoang mang lo sợ. Ngày nào đến công sở, chỉ cần biết đến thông tin ai nghỉ ốm là mọi người lại nhốn nháo hỏi thăm. Ai cũng mừng khi đồng nghiệp nghỉ ốm vì có việc riêng hoặc không phải ốm do sốt xuất huyết.

Chị Thu Hà, 30 tuổi, nhân viên tại công sở X cho biết, phòng của chị có khoảng gần 20 người. Tuy nhiên trước đó cũng đã có 1 thành viên bị sốt xuất huyết phải nằm viện 10 ngày liền. Vì thế, nỗi lo những người khác bị muỗi đốt tại công sở càng trở thành nỗi ám ảnh với những đồng nghiệp còn lại.

Người phụ nữ công sở này kể rằng, khi ở nhà thì chị tích cực phun muỗi, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng và luôn nằm ngủ trong màn. Khi tới công sở, để đề phòng muỗi đốt, chị Hà chỉ biết dọn dẹp lại chỗ làm việc cho thật gọn gàng và thông thoáng.

Dân công sở và muôn chiêu phòng tránh sốt xuất huyết tại văn phòng: đi tất, quấn chăn, để đèn xông tinh dầu đuổi muỗi…

Nhiều chị em công sở đi tất, quấn chăn để chống muỗi đốt.

“Mấy hôm nay sợ muỗi đốt, khi đi làm mình toàn đeo thêm đôi tất dày vào chân để tránh bị muỗi đốt khi để chân dưới gầm bàn máy tính. Ngoài ra, mình cũng mua thêm thuốc xịt chống muỗi đốt để mang đi thoa vào tay chân. Cũng may văn phòng khá thoáng đãng và sạch sẽ nên rất ít muỗi. Tuy nhiên, vẫn thỉnh thoảng có vài chú muỗi đốt các đồng nghiệp nên mình cũng hãi lắm”, chị Hà nói.

Người phụ nữ này còn cho biết, nhiều lúc đi tất chân, thoa kem chống muỗi đốt, chị Hà vẫn thấy chưa yên tâm. Có nhiều lúc, chị còn lấy hẳn chiếc chăn mỏng để quấn từ đầu xuống chân: “Vì văn phòng luôn bật điều hoà nên làm vậy cũng không thấy nóng. Nhưng chỉ quấn chăn như vậy mình mới thấy yên tâm không sợ muỗi đốt, không sợ sốt xuất huyết ghé thăm”.

Dân công sở và muôn chiêu phòng tránh sốt xuất huyết tại văn phòng: đi tất, quấn chăn, để đèn xông tinh dầu đuổi muỗi…

Và nhắc nhau dọn sạch sẽ văn phòng, chỗ ngồi.

Tại thời điểm này, chị Hà cho đó là cách tốt nhất mà những phụ nữ công sở như chị có thể làm để phòng bị sốt xuất huyết: “Nhà mình cũng có người bị sốt xuất huyết nên mình biết bị bệnh này thì người mệt mỏi và kiệt sức vô cùng. Do đó, mình phải phòng tránh như vậy khi đi làm. Giờ hết giờ là mình cũng về thẳng nhà, không dám đi lang thang ăn uống ở vỉa hè, quán cà phê với nhóm bạn như trước. Bởi mình sợ, nếu đi vào những quán không đủ ánh sáng, không đủ sạch lại bị muỗi đốt lúc nào không biết”.

Tại một văn phòng chuyên cập nhật các tin tuyển dụng ở toà nhà Đại Phát, 82 Duy Tân, Hà Nội những ngày này luôn thơm phức hương tinh dầu chanh và sả. Những chiếc đèn tinh dầu được đặt ngay trên bàn làm việc của các nhân viên hoặc để ở dưới sàn nhà để đuổi muỗi.

Dân công sở và muôn chiêu phòng tránh sốt xuất huyết tại văn phòng: đi tất, quấn chăn, để đèn xông tinh dầu đuổi muỗi…

Dân công sở và muôn chiêu phòng tránh sốt xuất huyết tại văn phòng: đi tất, quấn chăn, để đèn xông tinh dầu đuổi muỗi…

Dân công sở và muôn chiêu phòng tránh sốt xuất huyết tại văn phòng: đi tất, quấn chăn, để đèn xông tinh dầu đuổi muỗi…

Nhiều công sở mua đèn, máy xông tinh dầu đuổi muỗi để ở văn phòng.

Theo chị Nhung - một nhân viên văn phòng của công sở này cho biết: “Dịch sốt xuất huyết đang lan tràn và bùng phát ở nhiều địa điểm tại Hà Nội. Trong đó, Cầu Giấy là một địa điểm nhiều người mắc sốt xuất huyết. Vì thế, mỗi người không chỉ phải có ý thức phòng chống muỗi đốt tại nhà mà còn phải phòng chống tại nơi làm việc.

Suốt gần nửa tháng nay, mọi người trong phòng đều bảo nhau dọn dẹp văn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Khi ăn uống cũng phải chú ý vệ sinh sạch sẽ. Cốc chén uống nước sau 1 ngày lúc về cũng phải rửa sạch, úp xuống…”.

Ngoài kêu gọi mọi người giữ vệ sinh văn phòng, chỗ ngồi sạch sẽ, phòng hành chính nhân sự chỗ chị Nhung làm còn trích quỹ mua 3-4 chiếc máy xông tinh dầu đuổi muỗi để ở văn phòng để đuổi muỗi cho các nhân viên.

Chị Nhung hào hứng kể: “2 tuần trước đi làm, mọi người đều sung sướng và cực thích thú khi công ty trang bị máy xông tinh dầu đuổi muỗi cho từng phòng. Mỗi phòng tuỳ theo diện tích lớn hay nhỏ mà được công ty để 2-3 chiếc máy xông tinh dầu để vừa đuổi muỗi, vừa giúp các nhân viên thư giãn tối ưu, tăng hiệu quả công việc”.

Dân công sở và muôn chiêu phòng tránh sốt xuất huyết tại văn phòng: đi tất, quấn chăn, để đèn xông tinh dầu đuổi muỗi…

Dân công sở và muôn chiêu phòng tránh sốt xuất huyết tại văn phòng: đi tất, quấn chăn, để đèn xông tinh dầu đuổi muỗi…

sốt xuất huyết

Nữ nhân viên này cũng chia sẻ thêm, việc trang bị những chiếc máy xông tinh dầu đuổi muỗi cũng không quá đắt đỏ. Mỗi chiếc máy hay đèn xông tinh dầu chỉ từ hơn 200 ngàn đến hơn 300 ngàn đồng/chiếc.

Chị Nhung cũng hào hứng nói: “Nhiều người cứ nghĩ, văn phòng công sở rất khang trang, sạch sẽ không có muỗi nhưng thực tế vẫn có muỗi. Vì thế, ngoài để đèn hoặc máy xông tinh dầu, chị em văn phòng mình cũng dọn dẹp các bể cá cảnh nhỏ, các chậu cây cảnh chứa nhiều nước đọng để phòng các ổ bọ gậy, loăng quăng không được xử lý gây nguy cơ sốt xuất huyết”.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập yoga chưa đầy 1 phút khiến gương mặt bạn trẻ ra cả chục tuổi