Dân công sở rủ nhau ĐI CHUNG XE về quê dịp Quốc Khánh 2/9 để thoát nỗi lo nhồi nhét khách ngộp thở

Thu Hà 2018-08-31 14:34
- Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài là dân công sở lại nháo nhác tìm cách về quê sao cho thuận tiện nhất. Không ít người đã rủ nhau đi chung taxi để tiết kiệm chi phí đi lại trong dịp lễ Quốc Khánh 2 – 9.

Đủ chiêu “né” cảnh nhồi nhét, chặt chém

Dư âm về trận bán kết của đội tuyển Olympic Việt Nam – Hàn Quốc chưa lắng xuống thì một câu hỏi khiến chị em công sở khá đau đầu đó là “về quê bằng phương tiện gì để thoát nỗi lo nhồi nhét trong dịp Quốc Khánh 2 – 9?”.

Chị Nguyễn Trang (một dân công sở tại Q. Đống Đa, Hà Nội) lắc đầu ngán ngẩm khi nhớ lại chuyến về quê năm ngoái cũng vào dịp 2 – 9. Năm ngoái, chị Trang mới sinh nhóc đầu lòng nên phải thuê taxi về quê. Từ Hà Nội về Ninh Bình có hơn 90km mà chi phí hết 1.2 triệu đồng.

Đi xe khách kiểu gì cũng bị nhồi nhét, không say nhưng nhìn người bên cạnh nôn ọe, ngửi mùi người đông cũng thành say. Người bình thường đi xe khách những ngày ấy đã sợ huống hồ hai mẹ con ôm nhau và tha lôi đủ thứ đồ bỉm sữa”, chị Trang chia sẻ.

Dân công sở rủ nhau ĐI CHUNG XE về quê dịp Quốc Khánh 2/9 để thoát nỗi lo nhồi nhét khách ngộp thở

Cứ mỗi dịp nghỉ lễ lớn, người dân lại lo lắng bị nhồi nhét ngộp thở trên các chuyến xe khách. Ảnh minh họa.

Chính vì thế, dù xót “như xát muối” nhưng chị Trang vẫn chấp nhận chi hơn 2 triệu đồng để thuê taxi về quê, chưa tính tiền quà cáp, ăn uống. Vị chi một chuyến về quê dịp Quốc Khánh tuy chỉ vỏn vẹn 3 ngày nhưng chị Trang tốn kém ngót nghét 4 triệu đồng.

Năm nay, chị đã nghĩ đến phương án đi chung xe taxi. Theo chị Trang, nhu cầu đi chung taxi về quê hiện khá phổ biến nên chị không lo sẽ không có người ghép xe cùng, trong khi đó chi phí tiết kiệm khoảng 40%, có xe đón tận nhà, không phải ra bến xe chờ đợi vạ vật.

Dễ dàng nhận thấy cứ mỗi dịp lễ kéo dài từ 2 – 3 ngày, dòng người lại đổ nườm nượp về các bến xe, chen chúc, chờ đợi rất lâu mới có xe về quê. Về quê trở thành mối khó khăn, ám ảnh và mệt mỏi với các chuyến xe “bão táp”.  

Để “né” cảnh nhồi nhét, chặt chém đó, dân công sở thường lên mạng, lập ra một nhóm thuê chung một chuyến xe về quê, hoặc đi chung taxi rồi “lệ quyên” chi phí. Có nhóm chia nhau tiền taxi đi chung để đến điểm du lịch. Tuy nhiên, bởi đây là những giao kèo xuất phát từ mạng ảo nên khó tránh khỏi những mối rủi ro. 

Số lượng khách đi chung xe tăng vọt gấp 3 lần

Trao đổi với PV Em Đẹp ngày 30/8, đại diện một công ty dịch vụ đi chung taxi cho biết, hiện số lượng khách đặt xe dịp Quốc Khánh 2/9 tăng vọt, khoảng gấp 3 lần do với ngày thường. So với cùng kỳ năm ngoái, khách hàng đặt xe ngay trong ngày 01/09 cũng tăng đột biến, dịch vụ phục vụ không xuể.

Chủ yếu khách đắt xe đường dài về quê Sài Gòn Biên Hòa, Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Hải Phòng và đặt xe sân bay tới các điểm du lịch hút khách dịp lễ như Nội Bài - Hà Nội, Cam Ranh - Nha Trang, Phú Bài - Huế, sân bay Phù Cát - Quy Nhơn, Bình Định”, đại diện cho hay.  

Dân công sở rủ nhau ĐI CHUNG XE về quê dịp Quốc Khánh 2/9 để thoát nỗi lo nhồi nhét khách ngộp thở

Đi chung xe là một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, người dân cần tìm hiểu kỹ để tránh tiền mất tật mang. Ảnh minh họa.

Ưu điểm lớn nhất của đi chung taxi là khách có thể tiết kiệm tới 40% chi phí. Thậm chí, nếu đặt trước càng sớm, giá càng rẻ giống hình thức đặt vé máy bay. Cụ thể, khách đặt trước 7 ngày giá giảm thêm 30.000 đồng/chuyến.

Chuyến taxi Nội Bài - Hà Nội thông thường 200.000 đồng chuyến trong khi nếu khách đặt trước 7 ngày, đi chung chỉ còn khoảng 65.000 đồng/1 người/ 1 chuyến.

“Hiện nay, có rất nhiều dịch vụ cung cấp dịch vụ đi chung xe tự phát trên các diễn đàn, rao vặt. Người dùng nên cân nhắc kĩ. Theo tôi, người dân nên sử dụng dịch vụ của các đơn vị uy tín trên thị trường. Nên có thông tin của tài xế và người đi cùng nếu có trước tối thiểu 12 tiếng

Ngoài ra, chúng ta cũng nên đặt xe trước để có nhiều lựa chọn và có thêm thời gian cân nhắc sử dụng dịch vụ

Trong trường hợp không có đơn vị uy tín đảm bảo thông tin của lái xe và khách đi cùng, khách hàng nên tự kiểm tra kỹ thông tin của họ. Thống nhất trước về giá cả, thời gian đưa đón, địa điểm đưa đón để tránh mất tiền, mất vui trong dịp nghỉ lễ lớn”, vị đại diện khuyến cáo.  

Bộ Công an vừa yêu cầu công an các đơn vị, địa phương mở tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Trên đường bộ, CSGT huy động tối đa lực lượng phối hợp các đơn vị khác phát hiện, xử lý nghiêm người điều khiển ôtô, xe máy vi phạm các lỗi: chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt ẩu, chở quá số người quy định hoặc chở hàng cồng kềnh.

Đối với xe khách, lực lượng chức năng kiểm soát ngay tại nơi xuất phát, kiên quyết cấm xuất bến các trường hợp không đảm bảo an toàn vận tải khách.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, kết hôn rồi thì tài lộc vô biên, công thành danh toại