Đại gia nào nhờ 'tú ông' 9X môi giới mua dâm á hậu giá nghìn đô?

2019-07-16 14:01
- Bốn đại gia bị bắt quả tang mua dâm á hậu, MC trong đường dây bán dâm giá nghìn đô của Kiều Đại Dũ là những doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

 'Tú ông' 9X tiết lộ mánh khóe móc nối á hậu bán dâm nghìn đô. Bị cáo Kiều Đại Dũ khai cách thức hoạt động của đường dây bán dâm nghìn đô do chính 9X lập ra.  

Ngày 15/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, 23 tuổi, quê Bình Định) 5 năm tù về tội Môi giới mại dâm.  

"Tú ông" 9X lĩnh án vì môi giới 4 người đẹp cho 4 đại gia mua dâm. Những người đàn ông này đều ở độ tuổi trung niên, tìm đến Dũ thông qua mạng xã hội.  

Chi 7.000 USD cho á hậu  

Tại tòa, Dũ khai chỉ biết những khách hàng qua mạng xã hội chứ không rõ lai lịch, địa chỉ của họ.  

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, trong 4 người mua dâm có 2 người quê ở miền Bắc, một người ở TP.HCM và "khách làng chơi" còn lại ở Bình Thuận. Các đại gia này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Họ sẵn sàng bỏ ra vài nghìn USD để được "chân dài" phục vụ.  

Vào ngày 22/8/2018, hai người đàn ông tên Quốc và Đức liên lạc, yêu cầu Dũ cung cấp 2 gái bán dâm. Thông qua mạng xã hội, Dũ liên lạc với N.C.V. và N.T.D. để thỏa thuận bán dâm. D. đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD/lần, V. đồng ý giá "đi khách" 600 USD/lần.  

Sau đó, Dũ báo lại cho 2 đại gia giá của D. là 7.000 USD và V. là 1.500 USD/lần. Khi hai đại gia đồng ý, Dũ nhận tổng cộng 8.500 USD và được thưởng thêm 500 USD tiền công.  

Bị cáo Kiều Đại Dũ tại tòa. Ảnh: Trương Khởi.  

Ngoài ra, Trương Đình Toàn và Nguyễn Thế Minh (chưa rõ lai lịch) cũng liên hệ với Dũ, yêu cầu cung cấp 2 gái bán dâm vào chiều 30/8/2018. Sau đó, Dũ liên hệ với H.N. và T.T.  

N. đồng ý bán dâm giá 6 triệu đồng/lần, T. đồng ý bán dâm giá 3 triệu/lần. Dũ báo lại với 2 người đàn ông giá của 2 cô lần lượt là 12 triệu và 7 triệu đồng.  

Với C.V., Dũ đã môi giới cho cô bán dâm 4 lần, hưởng lợi 8 triệu đồng. Với các cô gái còn lại, Dũ môi giới 5 lần, hưởng lợi tổng cộng 9 triệu đồng.  

Đăng ảnh gợi cảm lên web đen  

Trước khi bị bắt, Dũ là sinh viên năm 4 khoa Công nghệ sinh học Đại học Văn Lang TP.HCM. Để kiếm khách cho những người đẹp , Dũ thông qua các mối quan hệ xã hội và các trang mạng xã hội, làm quen với các đại gia lắm tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.  

Ngoài ra, Dũ còn tổ chức sự kiện thời trang, quảng cáo để dễ dàng kết nối các đại gia thích "hàng" cao cấp.  

Khi các cô gái muốn gia nhập vào đường dây của Dũ, gã này sẽ có nhiều cách PR để nâng giá. Với sinh viên hay các cô gái trẻ bán hàng online, Dũ sẽ chụp những bộ ảnh khêu gợi, rồi gắn mác "hot girl" rao trên khắp các trang web đen.  

9X môi giới á hậu bán dâm 5.000 USD che mặt khi hầu tòa. Cảnh sát dẫn giải đến tòa, Kiều Đại Dũ nhanh chân di chuyển và xua tay trước ống kính phóng viên. Bị cáo này là người môi giới á hậu bán dâm với giá 5.000 USD.  

Trường hợp á hậu T.D., cô từng gây chú ý khi tung bộ ảnh sexy tại địa danh “tuyệt tình cốc” ở Đà Lạt. Theo đó, Dũ đã đạo diễn để tạo ra những bức ảnh khoe da thịt nóng bỏng. Dân mạng sau khi xem album ảnh đã vào “ném đá” người đẹp, nhưng vô tình tạo hiệu ứng ngược khiến người đẹp này trở nên nổi tiếng hơn. Tất cả diễn biến nằm trong tính toán của "tú ông".  

Ngay sau khi "nổi tiếng" từ những scandal, các chân dài được đại gia chú ý. Từ đó, giá đi khách của người đẹp được đẩy lên cao và người được lợi nhất chính là "tú ông" Kiều Đại Dũ.  

Giao dịch ra sao?  

Dũ giao dịch tiền với khách hàng mua dâm bằng cách nhận tiền trực tiếp hoặc thông qua tài khoản ngân hàng.  

Khi giao nhận tiền trực tiếp, đích thân Dũ sẽ nhận tiền hoặc nhờ bạn là Đặng Ngọc Trường đến nhận thay. Mỗi lần môi giới, Dũ hưởng lợi từ một triệu đồng trở lên.  

Dũ nhờ Trường đi nhận tiền 4 lần có trả thù lao. Lần cao nhất Dũ trả cho Trường 1 triệu đồng, ít nhất là một ốp lưng điện thoại. Tổng cộng Trường nhận từ Dũ 2,5 triệu.  

Kiều Đại Dũ cùng luật sư tại tòa sáng 15/7. Ảnh: Trương Khởi.  

Tại tòa, Dũ khai Trường không hề biết tiền nhờ đi nhận là từ việc môi giới mại dâm. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng trước đó tại cơ quan điều tra Dũ khai là người bạn này biết tiền có được từ đâu.  

Tòa cũng kiến nghị tiếp tục điều tra vai trò của Đặng Ngọc Trường trong việc giúp Dũ thu tiền môi giới. Ngoài ra, tòa cũng đề nghị điều tra người tên Vũ Thị Thái (chủ tài khoản Thanh Thanh và Bảo Bảo) có vai trò giới thiệu các người đẹp nổi tiếng cho bị cáo Dũ.  

Lời nói sau cùng của 9X môi giới á hậu bán dâm nghìn đô. Bị cáo Kiều Đại Dũ xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. Sau khi nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt "tú ông" Kiều Đại Dũ 5 năm tù.  

Theo Zing  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Suzy, Yoona bật mí cách mix chân váy chữ A trẻ như nữ sinh