Cô gái lụy tình cầu xin bạn trai, bố mẹ bạn trai cho “một danh phận”: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý

2016-12-23 12:39
- Tuyệt đối trong thời điểm hiện tại, cô gái không nên thúc ép chàng trai cho cô một đám cưới. Bởi điều này thực sự là không tưởng khi chàng trai chưa đủ chính chắn để làm điều ấy.

Gần đây, một cô gái trẻ quê ở Đắc Lắc trong bài viết “Ê chề cô gái luỵ tình cầu xin bạn trai và gia đình người yêu cho một danh phận” đăng tải hình ảnh máu thấm đẫm tấm thảm trải giường do xô xát với bạn trai khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sau khi chia sẻ câu chuyện đang mang bầu và bị bạn trai bỏ rơi, không chịu cưới, hầu hết tất cả mọi người đều hiểu và cảm thông cho cô gái trẻ.

Cô gái “xin danh phận”, cần mềm mỏng và nhẫn nhịn nhiều hơn

Cô gái trẻ vẫn thiết tha một đám cưới.

Trước hoàn cảnh éo le tiến thoái lưỡng nan của cô gái trẻ, Emdep.vn có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý PGS.TS. Nguyễn Công Khanh (ĐHSPHN).

Trong buổi trò chuyện, tiến sĩ Khanh khẳng định: “Trong câu chuyện của cô gái trẻ kia, chàng thanh niên mới 22 tuổi. Đây là độ tuổi chưa thực sự trưởng thành. Do đó, anh ta không dám trái lời bố mẹ để tự quyết định cuộc đời của mình khi họ phản đối chuyện tình cảm”.

Ngoài ra, trên phương diện của cô gái trẻ, tiến sĩ tâm lý này thấy cô gái tuy đã 20 tuổi nhưng chưa khôn khéo. Theo ông Khanh: "Lẽ ra, khi yêu cô gái cần tìm hiểu kỹ về gia đình nhà trai. Đặc biệt, nên trang bị cho bản thân những kiến thức về phòng tránh thai an toàn trước khi quan hệ để không xảy ra điều đáng buồn này".

“Đàn ông chẳng mất gì, nhưng phụ nữ thường thiệt đủ đường. Tuy nhiên, gia đình nhà trai thiết tha nuôi đứa cháu, đây chính là cơ hội cho cô gái trẻ. Hãy mềm mỏng, nhã nhặn và chăm sóc con chu đáo”, ông Khanh khẳng định.

Vị chuyên gia này cũng cho biết, nếu còn tình cảm quá nhiều với chàng trai, cô gái trên cũng nên tìm cách hãy thuyết phục bạn trai trai dần dần. Thực tế, nhiều phụ huynh không đồng tình trước quyết định chọn vợ của con trai. Tuy nhiên sau khi thấy cháu nhỏ ngoan ngoãn, khỏe mạnh, con dâu biết điều, dần dần họ sẽ đồng ý. 

Tuyệt đối trong thời điểm hiện tại. cô gái không nên thúc ép chàng trai cho cô một đám cưới. Bởi điều này thực sự là không tưởng khi chàng trai chưa đủ chính chắn để làm điều ấy. Vì thế, nếu cô gái càng gay gắt sẽ chỉ càng làm mối quan hệ trở nên xấu hơn và mâu thuẫn gia tăng giữa 2 người.

Phụ huynh quá ích kỷ

Khi chia sẻ về cách hành xử của các phụ huynh, tiến sĩ tâm lý Khanh cũng nhận định cách hành xử của bố mẹ nam thanh niên không thể chấp nhận được.

Theo ông, có thể do văn hóa vùng miền khác nhau, quan niệm lạc hậu hoặc do gia đình chỉ có một con trai nên có thể họ hành xử như vậy. Bởi thông thường, các gia đình có 1 con thường đặt nhiều kỳ vọng vào con và muốn con làm theo ý mình. Họ không biết, đó là suy nghĩ sai lầm hiện nay. Họ can thiệp vào quyền tự do của con quá nhiều, yêu ai, cưới ai, họ cũng muốn tự quyền quyết định. Điều này khiến con họ mãi là đứa trẻ to xác không thể tự lập trước những quyết định của cuộc đời.

Cô gái “xin danh phận”, cần mềm mỏng và nhẫn nhịn nhiều hơn

Chân dung V. bên cạnh người yêu tên H.

Ông Khanh cũng cho rằng, phụ huynh của chàng trai này rất ích kỷ. Họ đang đạp đổ cả luân thường đạo lý để ép con trai phải chiều lòng mình. Họ chưa thử đặt mình vào hoàn cảnh nhà có con gái, cũng bị gia đình người yêu phũ phàng từ chối. 

Phụ huynh chàng trai chỉ nhận nuôi đứa cháu, điều ấy thể hiện họ thiếu sự chia sẻ, cảm thông. Tình mẫu tử xưa nay chúng ta vẫn trân quý. Nhưng bố mẹ chàng trai một mực ép cô gái bỏ thai khi cái thai còn nhỏ. Sau khi biết thai là con trai thì lại muốn nhận nuôi đứa trẻ. Thật sự điều này khó có thể chấp nhận”, vị chuyên gia gay gắt.

Từ câu chuyện của cô gái trên, TS. Nguyễn Công Khanh cũng khuyên các bạn trẻ hiện nay tuyệt đối đừng đi quá giới hạn nếu bản thân chưa sẵn sàng, đặc biệt không được để có thai ngoài ý muốn. Nói chung, bạn trẻ cần phải tự rút kinh nghiệm, tự trang bị cho mình những bài học cần thiết về giáo dục giới tính để không xảy ra những sự việc ngoài ý muốn, tránh ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Cù Hiền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

TV nhà bạn có bị 'mù màu'