Cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng, chủ nhà thu bộn tiền trong kỳ nghỉ dài

2018-04-30 09:00
- Tại các khu du lịch vui chơi, số lượng khách sạn có hạn nên thường xuyên rơi vào tình trạng hết phòng, nhiều người quyết định quay sang thuê hẳn các căn hộ chung cư ở ngay gần các địa điểm này để tận dụng tối đa các tiện ích, đặc biệt là có cảm giác thoải mái như "ở nhà".

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, là khoảng thời gian nghỉ dưỡng dành cho các gia đình khi muốn đi chơi xa. Tuy nhiên, tại các khu du lịch vui chơi, số lượng khách sạn có hạn nên thường xuyên rơi vào tình trạng hết phòng, nhiều người quyết định quay sang thuê hẳn các căn hộ chung cư, thậm chí là biệt thự nghỉ dưỡng ở ngay gần các địa điểm này để tận dụng tối đa các tiện ích, đặc biệt là có cảm giác thoải mái như "ở nhà".

Việc thuê các căn biệt thự, căn hộ tưởng chừng như rất đắt đỏ nhưng lại cực kỳ phù hợp với những nhóm bạn trên 10 người hay 2 - 3 gia đình cùng rủ nhau chung tiền. Việc chia tiền trên đầu người cho mỗi đêm lại hóa ra lại khá hợp lý và tiết kiệm so với việc ở khách sạn, thậm chí nếu khéo biết lựa chọn địa điểm gần chợ, khu mua bán thì còn tiện cho cả việc nấu nướng ăn uống. Đây là nhận xét của Minh Hoàng (Long Biên, Hà Nội) khi lên kế hoạch cùng cả đại gia đình 12 người đi chơi tại Đà Nẵng. Anh cho hay, bản thân đã định đặt khách sạn, nhưng sau khi tính toán lại, thấy việc ở khách sạn sẽ tốn kém hơn, chưa kể tiền ăn uống, phụ thu thêm chỗ ở của trẻ em. Thế nên anh bàn cùng gia đình tìm thuê một căn hộ chung cư gần biển để ở trong những ngày đi du lịch tại đây.

Cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng, chủ nhà thu bộn tiền trong kỳ nghỉ dài

"Nếu thuê khách sạn thì ít nhất phải có 3 - 4 phòng, mỗi đêm 500.000 đồng/phòng là ít, tính ra tiền ở cho 3 đêm tại khách sạn lên đến 5 - 6 triệu đồng, chưa tính đến các khoản dịch vụ khác. Mình nhờ bạn bè tìm giúp cho một căn hộ chung cư có khoảng 2 - 3 phòng ngủ, có phòng ăn, nhà tắm, phòng khách đầy đủ, cả gia đình 12 người ở tại đây rất thoải mái, giá thuê cho 3 đêm chỉ rơi vào khoảng 5 triệu đồng, tiền điện nước tính riêng theo số máy công-tơ nhưng không đáng kể" - anh Hoàng nhận xét.

Ưu điểm là không lo sợ giá tiền đội lên quá cao như ở khách sạn, đặc biệt là có thể nấu ăn ngay tại nhà nên việc sinh hoạt rất ổn thoải: "Mỗi một ngày, đại gia đình sẽ rủ nhau đi ăn hàng quán đặc sản của Đà Nẵng, nhưng tối về sẽ mua hải sản tươi ngon về để tự chế biến, rẻ hơn rất nhiều so với ngoài hàng những vẫn thưởng thức được những thứ tinh túy của vùng đất du lịch này. Tính ra thì 3 gia đình cùng ở chung, chia đầu người thì mỗi nhà chỉ phải trả 1,5 - 2 triệu đồng cho việc ở, không hơn khách sạn là mấy nhưng cũng rất thoải mái" - anh Hoàng cho hay.

Chị Đặng Hồng Nhung (Nghệ An) cho hay đã thuê một căn biệt thự tại Đại Lải để cả 4 gia đình bên nội cùng đi nghỉ dưỡng dịp 30/4 - 1/5. Chị chia sẻ, giá thuê 1 đêm là 4 triệu đồng, nhưng sau khi chia đầu người thì mỗi người chỉ phải chi trả khoảng 600.000 đồng, cũng bằng với việc thuê khách sạn cao cấp.

Chị Nhung cho biết: "Thuê khách sạn vào thời điểm này chưa chắc đã có, nếu thuê được thì cũng phải chi thêm khá nhiều tiền, chưa kể chất lượng có khi còn không đáng với giá tiền. Đằng nào cũng là đi nghỉ dưỡng, gia đình tôi quyết định chung tiền thuê hẳn biệt thự để ở, có thể tự đi chợ và nấu ăn chung, rẻ hơn rất nhiều nếu phải đi ăn ngoài hàng. Chưa kể có không gian sinh hoạt chung và phòng ngủ riêng cho mỗi gia đình, tiện nghi đầy đủ như ở nhà mình".

Cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng, chủ nhà thu bộn tiền trong kỳ nghỉ dài

Chị Vân Nhu (Đà Nẵng) có 2 căn chung cư cạnh bờ biển cho biết, chị vẫn thường xuyên cho các gia đình, nhóm du khách đến thuê để ở dài ngày khi đi du lịch. Cả hai căn hộ đều đã được khách thuê và đặt cọc tiền để sử dụng. Được biết, giá thuê 1 đêm dao động từ 5 - 8 triệu đồng, tùy vào cơ sở vật chất của mỗi căn nhà.

"Căn nào mình cũng trang bị đầy đủ vật dụng rồi, khách chỉ việc đến ở như khách sạn thôi. Thời điểm giao nhận và trả nhà, mình đều sẽ có mặt để hướng dẫn, kiểm kê đầy đủ. Khách đến hỏi thuê nhà để ở nghỉ dưỡng du lịch có quanh năm, nhưng riêng dịp 30/ 4 - 1/5 thì luôn có khách đặt, thậm chí là đặt với giá cao hơn hẳn mức giá mình đưa ra để giữ được chỗ" - chị Nhu cho biết.

Anh Hùng Vỹ - đại diện của một công ty chuyên cho thuê biệt thự nghỉ dưỡng tại Nha Trang cho biết, hàng năm vào kỳ nghỉ 30/4 - 1/5  sẽ có rất nhiều người đến đặt biệt thự diện tích lớn để ở.

"Số lượng người tìm đặt biệt thự để nghỉ dưỡng trong những kỳ nghỉ dài ngày càng nhiều. Chúng tôi có cho thuê biệt thự Villa gồm 3 phòng ngủ, bếp nấu, phòng khách gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu. Tầng trệt có thiết kế bếp và 1 phòng ngủ, còn tầng trên thì thiết kế 1 phòng master và 1 phòng twin đã trang bị đầy đủ tiện nghi. Biệt thự này có thể dùng cho 6 - 8 người lớn và 4 em bé. Giá của biệt thự là 8 triệu đồng/đêm, có phục vụ bữa sáng. Nơi này cạnh bờ biển nên khung cảnh đẹp và yên tĩnh. Rất thích hợp để 2 - 3 gia đình cùng đến ở". - anh Tùng cho biết thêm. Vào dịp 30/4 - 1/5, giá thuê biệt thự sẽ tăng thêm khoảng 30% nhưng vẫn có rất nhiều người đặt.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook