Cho ô-sin đi nước ngoài nghỉ hè để Tết không đòi về quê

2014-07-07 10:28
- (Em đẹp) - Sợ dịp Tết ô sin sẽ “làm mình làm mẩy”, về quê nghỉ rồi không chịu lên, nhiều gia đình ở thành phố phải “xuống nước” chiều chuộng ô sin trong dịp nghỉ hè để đổi lấy lời “cam kết” đến Tết ô sin sẽ ở lại!
Đổi nghỉ Tết bằng nghỉ hè

Bị “ám ảnh” vì 2 cái Tết vừa rồi ô sin về nghỉ đến hết Rằm tháng Giêng vẫn chưa lên, gia đình chị Loan (Cầu Giấy, Hà Nội) đang phải đáp ứng những “yêu sách” mà ô sin đề ra trong dịp hè.

Gia đình chị Loan hè này đưa 2 con đi Singapore chơi 1 tuần. Dự định sẽ chỉ có 4 người trong nhà cùng ông bà nội đi nhưng cô ô sin 34 tuổi “gợi ý” muốn được đi cùng. Ban đầu chị Loan khá ngạc nhiên trước việc này vì có vẻ như chị ô sin không biết vị trí của mình trong gia đình. Nhưng sau khi nghe người giúp việc phân tích, chị Loan cũng phải gật gù.

Theo đó, nếu được đi Singapore cùng gia đình, người giúp việc của gia đình chị Loan cam kết đến dịp Tết sẽ không về quê, việc về quê sẽ vẫn có nhưng chỉ diễn ra trước Tết và kéo dài trong vòng 2 ngày.

Nghĩ lại 2 cái Tết trước thiếu vắng người giúp việc là chị Loan vẫn bị ám ảnh. Nhà đông khách khứa họ hàng, ăn uống từ sáng tới tối nhưng một tay chị Loan phải lo. Khổ nhất 2 đứa con nhỏ không có ai trông mỗi khi chị phải ra ngoài đi chúc tụng. Đặc biệt đến ngày đi làm mà ô sin vẫn bặt vô âm tín, gọi điện kiểu gì cũng sẽ bị ô sin kiếm cớ kéo dài ngày nghỉ với những lý do như: Ốm, sốt, nhà có việc, phải đi cấy, việc làng, vv …

“Chồng tôi phải đánh ô tô về tận quê đón chị ô sin ra, thuyết phục mãi chị ấy mới miễn cưỡng lên xe. Tôi chật vật vì những ngày đi làm sau Tết một mình xoay sở đón con, cơm nước nhà cửa, mà công việc của vợ chồng tôi quá bận, ông bà lại ở riêng. Thú thực là trong lòng ấm ức nhưng không phải cứ thích là đổi ô sin được, người này hợp với gia đình tôi và rất biết việc”, chị Loan nói.

Cho nên, sau khi nghe lời “gợi ý” của người giúp việc và cân nhắc, chị Loan cùng gia đình đồng ý đưa ô sin đi cùng. "Tốn kém thêm một khoản nhất định nhưng tôi cũng chấp nhận. Đưa chị ấy đi cùng tôi cũng có thêm người chăm sóc con cái, ông bà cho đỡ vất vả”, chị Loan kể. Trước khi đi, chị yêu cầu ô sin làm bản cam kết và kí đàng hoàng, tránh trường hợp người giúp việc “nuốt lời” thì chị mất cả chì lẫn chài.

Nhiều gia đình ở Thành phố phải "xuống nước" chiều chuộng người giúp việc để Tết không đòi nghỉ.

Đòi tăng lương những tháng hè

Không chỉ dịp Tết ô sin mới “làm mình làm mẩy”. Hiện nay, kì nghỉ hè kéo dài 3 tháng của nhiều trẻ em thành thị luôn ngập tràn các kế hoạch ngoại khóa như học vẽ, học bơi, học đàn, tiếng Anh, ngoại khóa, vv … Ngoài việc chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa cho gia chủ, nhiều người giúp việc phải kiêm thêm cả nhiệm vụ trông nom các cậu ấm cô chiêu cả ngày, đồng thời đưa đón khi các cháu đi học. Vì thế, công việc của người giúp việc trong những tháng hè cũng nhiều lên đáng kể, các “yêu sách” cũng bắt đầu ra đời.

Gia đình anh Trường ở Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa phải đáp ứng đòi hỏi tăng lương thêm 500 ngàn mỗi tháng cho ô sin trong 3 tháng 6,7,8 cũng với lý do như trên. Mức tăng không đáng là bao so với khả năng kinh tế của gia đình anh, nhưng điều khiến anh khó chịu là việc đòi hỏi đó cho thấy người giúp việc của gia đình là người “cơ hội”, thực dụng, thái độ không chuyên nghiệp.

“Giúp việc cũng là một công việc, sẽ có lúc này lúc khác, không phải lúc nào cũng bình bình như nhau, lúc nhàn sẽ bù cho lúc bận, vv … Vậy nhưng người giúp việc nhà tôi thì không hiểu như thế, tôi không chấp nhận “yêu sách” trên họ sẽ tìm cách “gây chuyện”. Tôi không phải sợ người giúp việc nhưng thú thực rất ngại thay ô sin vì tìm được người quen việc, trung thực rất khó. Tôi đành chấp nhận”, anh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thu Hòa, văn phòng cung ứng dịch vụ giúp việc trên phố Tây Sơn (Hà Nội) cũng cho biết thời kì nghỉ hè của trẻ em thành thị cũng là lúc khách hàng của chị (là những gia đình ở Hà Nội) có những phản ánh, kêu ca về việc ô sin cũng đòi nghỉ hè hoặc có những “yêu sách” này nọ, đòi hỏi gia đình đáp ứng.

“Dù chúng tôi đã có đào tạo cho người giúp việc trước khi họ bắt đầu công việc nhưng không phải ai cũng có ý thức, hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Việc ô sin đòi hỏi gia chủ không còn là chuyện lạ. Bằng các chương trình đào tạo nghiệp vụ và đặc biệt là với việc Nhà nước đã coi ô sin là một nghề thì hi vọng trong thời gian tới, chất lượng nhân lực của thị trường người giúp việc sẽ được nâng cao”, chị Hòa cho hay.

Yến Ngọc
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đông qua xuân đến, 3 người mệnh này phúc ấm, công việc có bước phát triển mới