Chen chúc nghẹt thở ở các điểm tiêm chủng

2014-07-08 11:29
- (Em đẹp) – Sau nhiều ngày hết hàng, vắc xin 5 trong 1 đã có mặt trên thị trường. Số trẻ ngừng tiêm tích tụ trong thời gian dài khiến nhu cầu tăng đột biến, các điểm tiêm chủng dịch vụ quá tải trầm trọng.
Xếp hàng từ 4 giờ sáng để lấy số thứ tự

Chị Hòa ở quận Long Biên (Hà Nội) biết tin điểm tiêm chủng vắc xin của Viện vệ sinh dịch tễ TƯ (131 Lò Đúc) đã có vắc xin 5 trong 1 qua một người bạn. Ngay lập tức, từ 4 giờ sáng sáng 7/7, người nhà chị đã đến xếp hàng lấy số. Chị là một trong những người đầu tiên lấy được số đăng kí tiêm.

“Bé nhà tôi số 8, được tiêm ngay lúc đầu. Tôi quá nóng ruột vì mũi tiêm này vì 2 lần trước còn vắc xin thì quá đông, cháu không tiêm được. Nếu không tiêm bây giờ tôi lo dịch bệnh bùng phát cháu sẽ mắc”, chị Hòa cho biết.

Người dân kiên nhẫn chờ đợi lấy số thứ tự tiêm chủng tại TTYTDP 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)

Tại điểm tiêm chủng của Viện vệ sinh dịch tễ TƯ mỗi ngày tiếp nhận khoảng gần 400 người nhưng chỉ có thể đáp ứng được khoảng 200 cháu/ngày. Ngay từ sáng sớm tinh mơ, lượng người đông đúc đã đứng tụ tập chật kín một dãy phố. Người nào cũng nhớn nhác tìm kiếm, hỏi han cách đăng kí số thứ tự và nhào vào nơi cán bộ của điểm tiêm chủng đang đứng phát giấy đăng kí vì sợ hết lượt.

Mới 7 giờ sáng nhưng danh sách 200 cháu được tiêm trong ngày chỉ còn thiếu vài cháu là được lấp đầy. Rất nhiều người hớt hải chạy tới, chẳng kịp gửi xe mà lao ngay vào khu vực đăng kí nhưng đành chưng hửng ra về vì không còn lượt, đành đợi đến hôm sau.

Tôi canh ở đây 2 lượt rồi nhưng chưa được, lần nào cũng hết vắc xin. Hôm nay tôi đã xin nghỉ làm nửa buổi sáng, vậy mà vẫn công cốc - anh Thắng trú tại quận Hoàn Kiếm cho biết. Bình thường trung tâm tiêm chủng trên phố Hàng Bài vẫn hoạt động thì mật độ tại đây được giãn ra, nhưng nay địa điểm tiêm ở Hàng Bài đang được sửa chữa nâng cấp nên cha mẹ đổ dồn đưa trẻ đến.

Tại Trung tâm y tế dự phòng 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) lượng người đưa con đi tiêm vắc xin dịch vụ cũng đông đúc hơn hẳn ngày thường. Các phòng chờ, lối đi đều chật kín người, mới 8 giờ sáng nhưng trung tâm đã phát hết số thứ tự cho người dân, trong khi đó bên ngoài vẫn nườm nượp taxi, xe máy phụ huynh đưa con đến.

Phòng tiêm chủng chật kín người chờ.

Tổ chức tiêm chủng chưa khoa học

Nhu cầu người dân cao nhưng cách thức bố trí, tổ chức không hợp lí khiến tình trạng rối loạn diễn ra. Tại điểm tiêm chủng 131 Lò Đúc của viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, thay vì xếp hàng chờ đến lượt đăng kí thì người dân đều xô nhau, chen chúc, len lỏi giữa đám đông để đến được khu vực đăng kí. Nhiều người đến sau nhưng được đăng kí trước gây tâm lý bức xúc.

Sau khi đăng kí đủ 200 cháu, cán bộ trung tâm bắt đầu đọc tên từng cháu để phát số thứ tự. Tuy nhiên, giữa đám đông xe cộ ồn ào, lại không có micro hay loa nên không ai nghe thấy thông tin gì, cứ mỗi lần tên một cháu bé được xướng lên là người dân lại nhao nhao giơ tay, người nào cũng gắt gỏng vì quá mất trật tự.

Người dân chen chúc chờ đợi đăng kí số thứ tự tại điểm tiêm chủng vắc xin của Viện vệ sinh dịch tễ TƯ 131 Lò Đúc (Hà Nội)

Anh Tuấn, người đưa con đi tiêm từ 6 giờ sáng vừa quạt vừa thở hổn hển: “Sao không cho người dân xếp hàng rồi gọi lần lượt, bố trí thêm cái micro cho tiện? Thời buổi này mà còn làm ăn như thời bao cấp thế này thì làm sao người dân không khó chịu?”

Anh Tuấn cho rằng tiêm chủng dịch vụ đã trở thành nhu cầu thường xuyên, các điểm tiêm chủng nên cải tiến quy trình tiếp nhận đăng kí để tránh quá tải cục bộ khiến cả cán bộ tiêm chủng lẫn người dân đều vất vả mà hiệu quả không cao, gây nên những bức xúc không đáng có.

Vắc xin 5 trong 1 sẽ còn tiếp tục về Việt Nam một đợt nữa vào cuối tháng 7, cùng với vắc xin thủy đậu.

Yến Ngọc
logo smaill



Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây, bạn gái sẽ có vòng eo thon nhỏ đẹp 'như nàng tiên cá'