Cặp đôi 'mây mưa' trong quán trà sữa: Chuyên gia lý giải vì sao 'mặt búng ra sữa' mà dám làm điều phản cảm kinh khủng như vậy?

Thu Hà 2018-08-05 06:45
- Hình ảnh đôi trai gái thản nhiên "làm chuyện người lớn" ngay trong không gian một quán trà sữa ở Thái Nguyên đang trở thành tâm điểm chú ý, khiến cộng đồng mạng dậy sóng suốt mấy ngày qua.

Cộng đồng mạng "chướng mắt"

Tối 2/8, cộng đồng mạng "dậy sóng" vì loạt clip và hình ảnh quay cảnh một đôi trẻ quan hệ tình dục, được cho là ngay trong không gian một quán trà sữa ở đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.

"Quán trà sữa X ở Thái Nguyên", "Đôi trẻ làm chuyện đó trong quán trà sữa ở Thái Nguyên" nhanh chóng trở thành từ khóa hot nhất trên mạng xã hội. Nhiều người nhanh chóng chia sẻ hình ảnh, khiến sự việc được phát tán rộng rãi.

Đôi trai gái “yêu” cuồng nhiệt nơi công cộng: Nạn nhân của việc giáo dục giới tính “nửa kín nửa hở”!

Đôi trẻ vô tư "yêu" tại quán và bị nhân viên bắt gặp giữa lúc "cao trào". Ảnh: MXH

Trước đó, câu chuyện cặp đôi ân ái trong rạp chiếu phim vẫn chưa thôi “sức nóng”, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Đôi trai gái “yêu” cuồng nhiệt nơi công cộng: Nạn nhân của việc giáo dục giới tính “nửa kín nửa hở”!

Trước đó, vụ đôi nam nữ "yêu" ngay ở rạp chiếu phim vẫn chưa thôi sức "nóng". 

Trong lúc phim đang chiếu, một cặp đôi bất chấp có nhiều khán giả ngồi bên cạnh, ngang nhiên quan hệ tình dục ngay trong rạp. Hình ảnh được hệ thống camera của rạp ghi lại rồi phát tán “gây bão” mạng xã hội.

Chưa bao giờ chuyện giới trẻ thể hiện tình yêu chốn công cộng lại nhắc đến nhiều như thời điểm này. Những kiểu yêu đương quá đà trên đều khiến người xem “chướng mắt”. Không ít người đã chỉ trích, ngán ngẩm đặt câu hỏi: “Vì sao người trẻ Việt sống thoáng, yêu thoáng đến vậy?”.

Giật mình nhìn lại giáo dục giới tính kiểu "nửa kín nửa hở"

Nói về câu chuyện này, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất khẳng định giới trẻ thể hiện hành vi yêu đương đi quá giới hạn ở nơi công cộng là điều đáng phê phán.

“Dứt khoát phải phê phán hành động này, dù là bộc phát, nhất thời! Các cháu sai về văn hóa, chỗ nào dùng để làm gì, ở đâu”, Nhà nghiên cứu tâm lý khẳng định.   

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn An Chất, những vụ việc giới trẻ “yêu” lộ liễu chốn công cộng gần đây là hồi chuông cảnh tỉnh để người lớn giật mình, nhìn nhận lại trách nhiệm của mình đến đâu?

Đôi trai gái “yêu” cuồng nhiệt nơi công cộng: Nạn nhân của việc giáo dục giới tính “nửa kín nửa hở”!

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất. Ảnh: NVCC

Tôi nhận thấy dường như cả xã hội, truyền thông đang chỉ trích, đổ lỗi cho các cháu mà ít giật mình về trách nhiệm của mình đến đâu, trong đó có cả đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nhà trường.

Ai cũng đổ lỗi tại các cháu hết, như thế không giải quyết gì cả! Người ta đã sai, cả xã hội lại “ném đá” thì các cháu sẽ bất cần. Một khi con người ta đã bất cần thì có thể họ sẽ không cần tính mạng, điều đó rất nguy hiểm!

Thực ra, sai lầm của các cháu khiến người lớn phải giật mình nhiều hơn là chỉ trích. Các cháu rất thiệt thòi trong vấn đề giáo dục giới tính.

Chính người lớn tạo điều kiện cho các cháu sai lầm, đặc biệt là tuổi đang tò mò về thứ gia đình không giáo dục đến nơi đến chốn, nhà trường dạy hời hợt. Rốt cuộc, các cháu cũng chỉ là nạn nhân của việc giáo dục giới tính theo kiểu “nửa kín nửa hở”. 

Chuyện ấy khi yêu nhau là tạo hóa ban cho các cháu, ngày xưa các cụ đã có câu “Ai cấm duyên bà, bây giờ bà lại cấm duyên tôi?”.

Công bằng mà nói, nữ giới cũng rất thích nam giới vỗ về, thích có chỗ riêng tư khi yêu đương. Các bà mẹ hay dạy con gái “khôn ba năm, dại một giờ”. Ai cũng nghĩ đến chuyện là con gái phải cẩn thận, nhưng cẩn thận thế nào thì chưa ai dạy các cháu.

Các cháu ngồi với nhau, có môi trường, có âu yếm kích động nên người con gái lúc đó rất dễ “dại một giờ”. Cả hai cùng quên hết những người xung quanh, không thể kiểm soát được cảm xúc giới tính đang bốc lên mạnh mẽ. Cái “dại” đó chúng ta đừng nghĩ nó không xảy ra khi các cháu không được giáo dục cẩn thận và có điều kiện thực hiện”, Nhà nghiên cứu Nguyễn An Chất thẳng thắn bày tỏ.

Theo quan điểm của nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, sau những vụ việc này, các cơ quan chức năng cần có phương hướng trong việc giáo dục giới tính cho con em.

Ông Nguyễn An Chất khẳng định: “Phê phán là cần thiết nhưng để xử lý tận gốc vấn đề, chúng ta phải giáo dục giới tính cho người trẻ từ rất sớm. Đây là vấn đề khoa học nên cần giáo dục một cách cụ thể và hết sức khoa học để các cháu hiểu, biết cái gì cần, cái gì đủ, đến đâu thì dừng.

Chúng ta có thể theo kịp thế giới trong lối sống, giải trí như nhưng không nên “theo kịp” một cách bừa bãi, cần có sự cân nhắc, điều tiết.

Đừng để các cháu tuổi thanh niên, thiếu niên thiệt thòi nữa! Đừng dồn các cháu đến đường cùng, đừng làm cho các cháu, gia đình các cháu mất danh dự. Bởi khi mất danh dự thì người ta có thể bất chấp pháp luật và cả tính mạng mình”.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bài tập đơn giản trước khi đi ngủ giúp nàng 'lười chảy thây' cũng có eo thon, chân dài