Cảnh giác chiêu lừa mua phải cây cảnh "rởm" khiến người mua "mất trắng" tiền triệu ngày giáp Tết

2017-01-21 16:50
- Tự cắm nụ hoa lan tài lộc vào cây, sau đó hét giá tiền triệu. Và người tiểu thương buôn gian bán lận này đã bị bóc mẽ ngay giữa phố khi bị khách hàng phát hiện.

Tết Nguyên Đán là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm của mỗi người Việt. Đây cũng là thời điểm mọi nhà trang trí lại nhà cửa và trưng bày thật đẹp để đón chào xuân mới với ước mong cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và may mắn hơn năm cũ.

Cũng vì để tạo ra một không gian cho những ngày Tết đầm ấm và ưng ý nhất, nhiều chủ nhà sẵn sàng chi tiền triệu rước về những cây cảnh đẹp.

Ngã ngửa trước chiêu lừa cắm hoa giả vào cây người mua mất tiền triệu

Người đàn bà bị giữ lại vì bán hàng lừa đảo.

Lợi dụng cơ hội này nhằm thu lợi nhuận cắt cổ trong ngày giáp Tết, nhiều tiểu thương bất chấp đạo đức, làm cây cảnh giả để qua mắt khách hàng một cách ngoạn mục.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nhóm người đứng quây xung quanh người phụ nữ trở nhiều chậu hoa đi bán trên đường. Ngay sau đó, nhóm người này nhổ một số bông được gọi là bông lan tài lộc ra khỏi chậu cây. Tất cả đều bất ngờ khi thấy cuống hoa cắm sâu dưới lùm cây lan được trồng sẵn trong chậu.

Hơn chục chậu hoa với gần 50 bông lan tài lộc được nhổ lên gần hết. Tất cả đều là những bông nụ được cắm xuống, không phải do cây nở ra. Có bông cuống đã thối rũ từ lâu.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chưa đầy một ngày kể từ khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút nhiều lượt like, lượt share cùng những lời cảnh báo.

Qua đoạn video, nhiều người từng là nạn nhân khi mua cây cảnh giả đã vào nêu quan điểm: "Hôm trước mình mua cũng bị như thế này luôn, bực quá".

Hầu hết tất cả mọi người đều vô cùng bất bình trước cách buôn bán gian lận của người phụ nữ này: "Không thể chấp nhận được. Sao có thể gian dối mà ngửa tay lấy của người ta ba triệu được, làm ăn thất đức như vậy cũng sớm gặp quả báo thôi".

Bên cạnh đó, cũng có người gay gắt: "Phải đòi lại tiền cho bằng được. Hành vi như thế này là lừa đảo rồi. Lôi bà ta vào đồn công an là xong".

Vụ việc này được quay tại một con phố ở thủ đô Hà Nội. Trong clip, người đàn ông mặc áo phao màu nâu đen là nạn nhân của chiêu trò mua bán lừa đảo lên tiếng. Mấy hôm trước, ông đã mua chậu hoa lan tài lộc của người đàn bà này với giá 3 triệu đồng để mang biếu. Nhưng sau đó vài ngày, họ phát hiện ra bông nụ không phải từ cây nở ra mà do được cắm vào.

 Ngã ngửa trước chiêu lừa cắm hoa giả vào cây người mua mất tiền triệu

Những cành nụ bị nhổ lên đều do người bán cắm gốc vào chứ không phải do cây nở hoa. Ảnh cắt từ clip.

Đang đi đường, người đàn ông này gặp lại người bán hàng cũ nên ra chặn xe với mục đích vạch trần chiêu trò lừa đảo của bà ta. Đồng thời người đàn ông này yêu cầu người bán lan phải trả lại tiền cho ông.

Trong đoạn clip, người đàn bà mặc áo vàng ra sức cầu xin vị khách tha cho để họ đi bán tiếp vì nhà xa nên không thể mang tiền đến trả. Khi được hỏi ai là người làm việc này, người bán lan khẳng định bản thân bà cũng nhập từ những xe tải trở cây từ nơi khác về buôn. Người tiểu thương này hoàn toàn không biết gì cách làm gian dối này.

Những người đứng xung quanh cho rằng, đó không phải là cây lan tài lộc mà là cây dứa dại được cắm một loại nụ hoa lạ mà họ chưa xác định được là bông của loại cây nào.

Tết là thời điểm hàng hóa ồ ạt tăng giá, đặc biệt là những loại quà biếu cây cảnh mang giá trị tinh thần cao. Vì vậy, người tiêu dùng hãy cẩn trọng khi sắm đồ để không rơi vào thảm cảnh tiền mất tật mang.

Cù Hiền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngồi xem TV vẫn có thể giảm cân siêu tốc nhờ 5 bài tập cực dễ ai cũng tập được