Cận Tết, bà nội trợ kiếm bạc triệu nhờ buôn đồ hàng mã cúng ông Công, ông Táo

2018-02-04 06:52
- Dạo qua các khu chợ lớn tại Hà Nội, nhiều cửa hàng đã bắt đầu bày bán đồ cúng ông Công, ông Táo. Mặt hàng chủ yếu là trọn bộ quần áo, giày mũ ông Công, ông Táo, tiền vàng, hương ánh nguyệt, nến, cá chép giấy các loại,...

Việc cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là phong tục truyền thống không thể bỏ qua của người dân Việt Nam vào dịp cuối năm. Khi thực hiện lễ cúng, mỗi nhà đều phải chuẩn bị đầy đủ tiền vàng, bộ quần áo hàng mã, nến đèn, cá chép...

Vậy nên nhu cầu tìm mua những mặt hàng này tăng cao nhanh chóng vào những ngày gần đây, để đáp ứng thị trường, nhiều người đã bắt tay vào việc buôn bán đồ hàng mã cúng ông Công, ông Táo trọn bộ, kiếm được không ít tiền trong những ngày cuối năm.

Cận Tết, nhiều người kiếm bạc triệu nhờ buôn đồ hàng mã cúng ông Công, ông Táo

Thị trường hàng mã, đồ cúng ông Công, ông Táo đang bắt đầu trở nên nhộn nhịp

Dạo qua các khu chợ lớn tại Hà Nội như chợ Đồng Xuân, chợ Cầu Giấy, chợ Đống Đa... nhiều cửa hàng đã bắt đầu bày bán đồ cúng ông Công, ông Táo. Mặt hàng chủ yếu là trọn bộ quần áo, giày mũ ông Công, ông Táo, tiền vàng, hương ánh nguyệt, nến, cá chép giấy các loại,... Nhiều người bán cho biết, vì còn cách ngày 23 tháng Chạp 1 tuần nữa thôi nên có khá nhiều người tìm mua trước đồ cúng. 

Cận Tết, nhiều người kiếm bạc triệu nhờ buôn đồ hàng mã cúng ông Công, ông Táo

Các khu chợ đã bắt đầu bán nhiều đồ cúng cho ngày 23 tháng Chạp

Chị Nguyễn Ngọc Xuân - một người bán đồ hàng mã tại chợ Cầu Giấy cho biết: "Từ đầu tháng Chạp, chúng tôi đã nhập đồ cúng ông Công, ông Táo về rồi. Người mua vào thời điểm đấy cũng rất rải rác, nhưng đến sau rằm thì người tìm mua đông hơn hẳn. Bình quân mỗi ngày tôi bán được khoảng chục bộ, bao gồm cả hương nến, tiền vàng nữa".

Được biết, trọn bộ áo mũ cúng ông Công, ông Táo có 3 loại khác nhau, gồm loại nhỏ, giá từ 23.000 - 30.000 đồng/bộ, loại nhỡ giá 50.000 - 75.000 đồng/bộ và loại lớn giá từ 80.000 - 100.000 đồng/bộ. Nhiều cụ già đi mua đồ cúng thường chọn cỡ nhỏ vừa, nhiều khách hàng có tiền, chịu chi thì sẵn sàng bỏ cả trăm ngàn đồng để mua đồ cúng cỡ lỡn, thiết kế đẹp mắt. "Mỗi một bộ đồ sẽ đầu đủ giày, áo, mũ cánh chuồn cho các táo, tùy vào điều kiện mà khách hàng mua đồ cúng phù hợp với mình. Chỗ tôi bán đầy đủ các loại với nhiều loại giá khác nhau, khách tha hồ lựa chọn".

Cận Tết, nhiều người kiếm bạc triệu nhờ buôn đồ hàng mã cúng ông Công, ông Táo

Theo quan sát, năm nay những bộ đồ cúng được chế tác khá tinh xảo, ngoài các bộ được làm từ giấy bình thường còn có loại ánh vàng và ánh bạc. Trong đó, có loại ánh vàng là đắt nhất, có giá 150.000 đồng/bộ cỡ lớn, 120.000 đồng/bộ cỡ nhỏ, còn loại ánh bạc giá từ 50.000 - 70.000 đồng/bộ tùy cỡ.

Cận Tết, nhiều người kiếm bạc triệu nhờ buôn đồ hàng mã cúng ông Công, ông Táo

Những bộ đồ hàng mã cao cấp ánh vàng có giá khá đắt nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua

Chị Xuân cho biết, tiền vàng để đốt cúng 23 tháng Chạp cũng chia thành nhiều loại với nhiều giá tiền khác nhau. Có loại tiền đinh là loại màu đỏ, giữa có giấy trang kim vàng và tiền xu màu vàng có giá 14.000 đồng/100 tờ, tiền địa phủ in mệnh giá 500.000 đồng giá 3.000/túi 100 tờ, tiền đôla giá 2.000 đồng/100 tờ, hương giá 30.000 đồng/100 nén...

Cận Tết, nhiều người kiếm bạc triệu nhờ buôn đồ hàng mã cúng ông Công, ông Táo

Người mua sẽ tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình để mua đồ cúng hợp lý

Vì ngày 23 tháng Chạp trúng vào ngày làm việc trong tuần, vậy nên rất nhiều người bán đã đăng thông tin sẵn sàng phục vụ tận nơi trọn gói đồ cúng ông Công, ông Táo cho các gia đình với giá phải chăng. Dịch vụ này nhanh chóng được các chị em hưởng ứng khi đỡ mất công phải chuẩn bị trong khi thời gian cuối năm hết sức bận rộn.

Chị Nguyễn Thị Hồng (Hà Giang) cho biết, bản thân chị cũng rất bận rộn vào dịp cuối năm khi phải quyết toán nhiều hạng mục, giấy tờ ở công ty nhưng vì muốn kiếm thêm một ít, đồng thời giúp đỡ các chị em khác có thời gian thảnh thơi nên chị Hồng quyết định đăng đàn bán đồ cúng ông Công, ông Táo tận nhà.

"Tôi chỉ đưa thông báo lên đúng nửa ngày, đã có rất nhiều người vào hỏi mua và đặt đồ rồi. Chủ yếu là bạn bè cùng công ty, người quen nhưng cũng có khá nhiều khách lạ đến hỏi và đặt mua. Hiện đơn đặt hàng đã lên đến gần 100 người rồi, tôi dự tính chốt đơn vào thứ 5 và hẹn cuối tuần sẽ đi giao hàng cho mọi người để kịp làm lễ cúng" - chị Hồng chia sẻ. Theo như chị tính toán thì việc buôn bán hàng mã ngày 23 tháng Chạp này giúp chị lãi được tiền triệu, bao gồm cả tiền ship hàng.

Cận Tết, nhiều người kiếm bạc triệu nhờ buôn đồ hàng mã cúng ông Công, ông Táo

Nhiều loại dịch vụ trọn gói mâm cúng, đồ cúng ông Công, ông Táo cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Các dịch vụ trọn gói này có giá từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng, bao gồm mâm cúng đầy đủ, quần áo hàng mã, tiền vàng, cá chép...

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện ấm tình người ở Đà Nẵng trước khi bão Noru đổ bộ