Cận cảnh cuộc sống khổ cực của trẻ em làm việc trong các xưởng may tại Bangladesh

2015-12-01 18:09
- Nhiều trẻ em Bangladesh ở độ tuổi 10-14 đang phải bán sức lao động trong những xưởng may tồi tàn, nguy hiểm và không có thời gian để đến trường.
Cuộc sống khổ cực của hàng nghìn trẻ em bị bóc lột sức lao động trong các xưởng may tại Bangladesh đã được nhiếp ảnh gia Claudio Montesano Casillas tiết lộ qua những bức ảnh mới được được công bố gần đây. 
Cận cảnh cuộc sống khổ cực của trẻ em làm việc trong các xưởng may tại Bangladesh
Bức ảnh tiết lộ môi trường làm việc tồi tàn và nguy hiểm của nhiều trẻ em tại Bangladesh
Trong một chuyến du lịch qua thủ đô Dhaka của Bangladesh, Claudio đã tình cờ ghé qua các xưởng may và hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh làm việc tại đây. Mỗi xưởng may thường bao gồm một căn phòng có 15 chiếc máy khâu, không có lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp và tuyệt đối không có những thiết bị đảm bảo sự an toàn cho người bên trong.
Các trẻ em làm việc trong xưởng may không có thời gian để đến trường và phải hoàn thành khối lượng công việc lớn từ việc khâu vá, gắn mác quần áo cho đến nhuộm vải.
Cận cảnh cuộc sống khổ cực của trẻ em làm việc trong các xưởng may tại Bangladesh
Các xưởng may đều gặp nguy cơ tai nạn cháy nổ cao do hệ thống dây điện và trang thiết bị bảo vệ vô cùng tồi tàn.
Cận cảnh cuộc sống khổ cực của trẻ em làm việc trong các xưởng may tại Bangladesh
Các em nhỏ phải làm rất nhiều việc tại xưởng may, công việc của em nhỏ này là gắn mác quần áo vào những chiếc quần jeans.
Cận cảnh cuộc sống khổ cực của trẻ em làm việc trong các xưởng may tại Bangladesh
Một em gái đang loại bỏ những đường may thừa trên quần.
Nhiếp ảnh gia Claudio còn cho hay những trẻ em tại đây phải làm việc 6 đến 6 ngày rưỡi một tuần, bắt đầu làm từ rạng sáng cho đến khi tối mịt với một mức lương bèo bọt. Các em thường nghỉ ngơi trong những căn phòng trọ đi thuê ngay cạnh xưởng may. Những đứa trẻ này đã rời bỏ ngôi làng sinh sống của mình, đến thành phố tìm việc làm với hy vọng có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo thống kê của UNICEF, có khoảng 1 triệu lao động trẻ em ở độ tuổi 10-14 tại Bangladesh. Tuy nhiên trên thực tế, con số trên sẽ lớn hơn nhiều khi độ tuổi lao động nói trên được mở rộng.  
Cận cảnh cuộc sống khổ cực của trẻ em làm việc trong các xưởng may tại Bangladesh  
Trẻ em ở đây phải làm việc 6 đến 6 ngày rưỡi mỗi tuần đổi lấy mức lương bèo bọt và không có thời gian đến trường.
Cận cảnh cuộc sống khổ cực của trẻ em làm việc trong các xưởng may tại Bangladesh
Vì khối lượng công việc khổng lồ nên các em phải ăn uống, ngủ nghỉ và tắm rửa ngay tại xưởng may.
Cận cảnh cuộc sống khổ cực của trẻ em làm việc trong các xưởng may tại Bangladesh
Theo thống kê của UNICEF, có khoảng 1 triệu lao động  trẻ em ở độ tuổi 10-14 tại Bangladesh nhưng con số trên thực tế còn lớn hơn nhiều.
Cận cảnh cuộc sống khổ cực của trẻ em làm việc trong các xưởng may tại Bangladesh
Khung cảnh bên ngoài của các xưởng may tại quận Keraniganj của thủ đô Dhaka. Hàng trăm xưởng may tại đây đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng tại Bangladesh. 
Trang Lưu - Nguồn: Dailymail
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 sao Việt có nhan sắc cùng thần thái ngày càng 'lên hương' sau khi sinh