Cấm ô tô vào đường Xuân Thủy - Cầu Giấy: Người dân sống ở đó đi ô tô thế nào?

Phong Trần 2014-08-28 20:31
- (Em đẹp) - Theo lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, với các trường hợp đi ô tô sống và làm việc trên tuyến đường này, chủ các phương tiện chỉ cần thông báo với lực lượng CSGT tại khu vực dựng rào chắn.
>>> Sau ngày 2/9 sẽ cấm ôtô vào đường Cầu Giấy - Xuân Thủy

Việc Hà Nội sẽ cấm ô tô đi vào đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - tuyến đường huyết mạch ở phía Tây Thủ đô khiến nhiều người sinh sống, làm việc, học tập có sử dụng ô tô ở khu vực này không khỏi lo lắng.

Theo Sở Giao Thông - Vận tải Hà Nội cho biết trong cuộc họp báo diễn ra sáng 28/8, trên tuyến đường này có nhiều khu chung cư, trường đại học, trung tâm thương mại. Trong thời gian cấm ô tô lưu thông vào tuyến đường này, lực lượng chức năng sẽ túc trực để nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Nếu trường hợp cố tình không chấp hành sẽ có biện pháp xử lý.

Trả lời câu hỏi về những chủ phương tiện ô tô đang sống, làm việc trên đường Cầu Giấy - Xuân Thủy sẽ đi như thế nào, ông Nguyễn Xuân Tân - Phó giám đốc Sở giao thông Hà Nội cho hay, chủ các phương tiện chỉ cần thông báo với lực lượng CSGT tại khu vực dựng rào chắn để được phép di chuyển về nhà, đơn vị.

Các chủ phương tiện sống và làm việc tại tuyến đường này không cần phải xuất trình giấy tờ phức tạp. Trường hợp chủ phương tiện cố tình không hiểu quy định vẫn tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý.


Tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

Ngày 27/8, Sở Giao thông Hà Nội đã cho gắn biển hướng dẫn ở một số nút giao thông đầu tuyến phân luồng để các phương tiện trên theo dõi và thực hiện. Cụ thể theo biển chỉ dẫn, nếu người tham gia giao thông muốn đi từ hướng Cầu Giấy – Mai Dịch thì các phương tiện cần phải di chuyển theo hướng Chùa Hà – Trần Đăng Ninh – Nguyễn Phong Sắc – Trần Thái Tông - Duy Tân – Phạm Hùng hoặc Chùa Hà – Trần Đăng Ninh – Trần Quốc Hoàn – Phạm Văn Đồng.

Và ngược lại, nếu các phương tiện giao thông muốn di chuyển từ đường Phạm Hùng – Cầu Giấy thì hướng đi sẻ là đường Phạm Hùng – Duy Tân (Dương Đình Nghệ) – Thái Tông – Nguyễn Khánh Toàn – đường Bưởi – Cầu Giấy hoặc hướng Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt – đường Bưởi – Cầu Giấy.

Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy là tuyến đường có phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Hiện tuyến đường thường xuyên ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm. Từ nhiều tháng nay do đang thi công tuyến đường Bưởi - Láng nên gần như toàn bộ tuyến đường Cầu Giấy vào giờ nào cũng tắc.

Chính vì vậy, khi thực hiện quyết định này, các đơn vị liên quan sẽ phải tiến hành dựng hàng rào chắn, biển báo thi công công trình cũng như sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn đến khi hết thời gian quy định.
Phong Trần
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt chân ái cho da mụn nhạy cảm