Các trường học Hà Nội đồng loạt tổ chức vui chơi Trung Thu ngoài trời cho học sinh trải nghiệm

2017-09-29 19:00
- Nhiều trường tiểu học, mẫu giáo đều đồng loạt tổ chức các buổi tham quan thú vị tại các địa điểm vui chơi Trung thu như Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Dân tộc học, phố Hàng Mã, nhà hát múa rối...

Trung thu là một ngày Tết truyền thống của Việt Nam, đây là dịp để các em nhỏ học hỏi được nhiều giá trị văn hóa dân tộc. Đây cũng là thời điểm mà nhiều trường học tổ chức những buổi dã ngoại, học tập ngoại khóa cho các em học sinh tại những địa điểm văn hóa.

Tại Hà Nội, nhiều trường tiểu học, mẫu giáo công lập cũng như dân lập đều đồng loạt tổ chức các buổi thăm quan thú vị tại các địa điểm vui chơi Trung thu như Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Dân tộc học, phố Hàng Mã, nhà hát múa rối... hết sức ý nghĩa và rất được sự ủng hộ của phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung - phụ huynh của một em nhỏ đang theo học tại trường mầm non quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ: "Mới đây, tôi có nhận được thông báo của nhà trường là sẽ tổ chức cho các con đi xem kịch Dạ tiệc đêm rằm vào sáng 2/10 tại Nhà hát kịch Tuổi trẻ.

Con tôi về nhà kể tíu tít với mẹ và tỏ ý rất háo hức để được đi xem kịch. Tôi cho đây là một hoạt động ngoại khóa rất tốt, sẽ giúp các con vừa chơi vừa học, biết được những câu chuyện về Trung thu một cách thú vị hơn".

Các trường học nô nức tổ chức vui chơi Trung thu tại các địa điểm văn hóa cho học sinh

Chi Dung chia sẻ thêm, để con tham gia hoạt động ngoại khóa này, mỗi phụ huynh phải đóng 150.000 đồng tiền vé. Việc đi xem kịch cũng không bắt buộc, nếu phụ huynh nào có nhu cầu thì có thể đến văn phòng nhà trường để đăng ký, tiền vé sẽ được cộng trực tiếp vào học phí tháng sau của con.

Cô Nguyễn Hạnh Như - hiệu trưởng 1 trường mầm non ở quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, việc tổ chức vui chơi Trung thu là hoạt động hàng năm và nhà trường luôn cố gắng duy trì: "Các cháu nhỏ ở lứa tuổi mầm non rất ham thích học hỏi mọi thứ. Đây cũng là giai đoạn tốt để giáo dục cho các cháu những bài học, câu chuyện mang nhiều giá trị nhân văn, giúp hình tình nên đức tính tốt trong tâm hồn trẻ thơ.

Chúng tôi cùng phụ huynh tổ chức các buổi học tập, dã ngoại tại các địa điểm văn hóa nổi tiếng tại Hà Nội, tạo dựng không khí Trung thu vui vẻ để các cháu được thưởng thức. Vì phần lớn các cháu còn nhỏ nên nhà trường thường đưa các cháu đi tham quan và nghe các hướng dẫn viên, các cô kể chuyện là chính. Nếu tham gia hoạt động làm đồ chơi thì chỉ làm cái đơn giản như nặn con giống, tô mặt nạ và có sự quan sát, hướng dẫn của phụ huynh".

Các trường học nô nức tổ chức vui chơi Trung thu tại các địa điểm văn hóa cho học sinh

Cô Như chia sẻ thêm, việc đi tham quan của trường sẽ được tổ chức tại đình Kim Ngân - Hàng Bạc tại phố Hàng Mã. Sau đó cho các cháu đến tham quan trung tâm văn hóa Phố Cổ để nghe các câu chuyện về Tết Trung thu ngày xưa. Các con sẽ được xe nhà trường thuê đưa đón tận nơi, nếu phụ huynh muốn có thể đi cùng.

Không chỉ trường mầm non mà nhiều trường tiểu học cũng tổ chức các buổi học ngoại khóa cho các em học sinh. Tại Bảo tàng Dân tộc Việt Nam, trong những ngày tổ chức tổng duyệt Tết Trung thu, đã có rất nhiều học sinh đến từ các trường học trên địa bàn TP Hà Nội đến tham gia các hoạt động như tham quan, làm đồ chơi, thưởng thức ẩm thực, xem biểu diễn nghệ thuật...

Chị Phạm Thu Thảo - phụ huynh một học sinh đến tham quan chia sẻ: "Đêm Trung thu đúng vào ngày giữa tuần nên tôi không thể cho con đi chơi nhiều được. Cũng may là nhà trường tổ chức buổi học ngoại khóa chủ đề vui Trung thu tại các địa điểm văn hóa vào dịp cuối tuần nên tôi cũng tranh thủ cho con đi luôn.

Ở đây các con được tham gia làm nhiều món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống da, vẽ tranh, nặn tò he... Con tôi kể thấy rất thích và mong muốn được quay lại lần nữa".

Các trường học nô nức tổ chức vui chơi Trung thu tại các địa điểm văn hóa cho học sinh

Phụ huynh này cũng cho hay, những buổi dã ngoại như thế này rất ý nghĩa, vừa tạo được không khí Tết Trung Thu, vừa giúp các con học tập được thêm về cuộc sống, cũng khiến các con hứng thú hơn với Tết truyền thống dân tộc, vui chơi cùng bạn bè.

"Nhà trường tổ chức cho các con đi nhưng một phần kinh phí là phụ huynh bỏ ra. Ví dụ như vé vào tham quan, vé mua nguyên liệu làm đồ chơi. Tính ra mỗi cháu chỉ đóng khoảng 80.000 đồng, số tiền không lớn nên chúng tôi sẵn sàng bỏ ra để các con được vui chơi trọn vẹn" - chị Thảo bộc bạch.

Tại Hoàng thành Thăng Long, nhiều hoạt động vui Trung thu cũng đã diễn ra, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các em nhỏ và phụ huynh. Nhiều trường tiểu học cũng đồng loạt tổ chức cho các em học sinh đến đây vui chơi. Không khí náo nhiệt là điều thường thấy tại địa điểm văn hóa này. Cứ mỗi năm, các hoạt động văn hóa tại đây lại thay đổi không ít để tăng hứng thú cho các du khách nhí.

Cô Thanh Mai - giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh đến tham gia Tết Trung thu tại Hoàng thành Thăng Long cho biết, kế hoạch vui chơi Trung thu cho các em học sinh đã được phụ huynh và giáo viên bàn bạc với nhau, đưa ra ý kiến thống nhất về kinh phí cũng như cách thức thực hiện. Điều này thể hiện nhà trường và phụ huynh rất quan tâm đến đời sống tinh thần cũng như không gian tuổi thơ của các em nhỏ.

Các trường học nô nức tổ chức vui chơi Trung thu tại các địa điểm văn hóa cho học sinh

"Các địa điểm vui chơi Trung thu thường có chương trình khuyến mãi, giảm giá cho các em nhỏ nên chi phí tổ chức được giảm đi khá nhiều. Chủ yếu là tiền di chuyển cho các em học sinh, nhà trường cũng sẽ hỗ trợ cùng phụ huynh để các em có được buổi tham quan chất lượng và ý nghĩa nhất.

Các em sẽ được đi theo từng lớp học, tham gia các hoạt động làm đồ chơi, xem biểu diễn nghệ thuật theo khung giờ để tránh bị chồng chéo lên nhau" - cô Mai cho biết, việc khó khăn nhất chính là làm sao để quản lý được các em theo đúng hàng ngũ, không chạy lộn xộn hoặc đi lạc.

"Cũng may là một số phụ huynh đồng ý đi cùng lớp nên việc chăm sóc và để mắt đến các cháu cũng đỡ cực hơn. Sau các buổi học dã ngoại, phản hồi của các em và phụ huynh đều rất tốt và hầu như mọi người đều ngỏ ý năm sau muốn tiếp tục tổ chức" - cô Mai chia sẻ.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu váy hè bạn nên sắm bởi không chỉ xinh mà còn chẳng sợ lỗi mốt