Báo Trung Quốc đưa tin: "Tuột mất cúp vàng, Việt Nam vẫn xứng đáng được tôn trọng"

Quỳnh Trang 2018-01-28 18:40
- Tờ báo Sohu vẫn đánh giá cao năng lực, tinh thần thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam dù để vuột mất cúp vàng trong trận chung kết của giải U23 châu Á vào ngày 27 tháng 1.

Tờ báo này bày tỏ sự hối tiếc khi ‘những chú ngựa ô” (biệt danh mà họ đặt cho đội tuyển U23 Việt Nam) buộc phải dừng bước chân khi để thua đội tuyển Uzbekistan vào phút thứ 119. Uzbekistan đã trở thành nhà vô địch mới của giải đấu này nhưng Việt Nam không phải là kẻ thua cuộc mà vẫn đáng được tôn trọng. 

Tờ báo này cho biết vào ngày 27 tháng 1, một trận bão tuyết lớn đã xảy ra ở Thường Châu. Bão tuyết gây ảnh hưởng lớn đến trận đấu của 2 đội.

Ngay khi nhập cuộc, đội tuyển Việt Nam đã mắc sai lầm và bị thua 1 bàn ngay từ phút thứ 8. Tờ Sohu cũng cho rằng, có lẽ do tuyết rơi dày, sân trơn trượt nên các cầu thủ không thể quan sát hay xử lý bóng như mong muốn.

Báo Trung Quốc đưa tin: vuột cúp vàng- Việt Nam vẫn xứng đáng được tôn trọng

Do ảnh hưởng quá lớn từ trận bão tuyết, sau hiệp 1, trọng tài đã đề nghị hoãn trận đấu để cho phép nhân viên vào sân vận động để làm sạch tuyết. Thời lượng nghỉ giải lao bình thường là 15 phút nhưng trong trận đấu này, 2 đội phải chờ đợi đến 50 phút để có thể tiếp tục thi đấu.  

Điều đáng nói là sau giờ nghỉ giải lao, đội tuyển Uzbekistan đã thay đổi trang phục thi đấu từ trắng sang xanh, đây là điều hiếm thấy trong lịch sử bóng đá.  

Chiến thắng đội tuyển U23 Australia, đội tuyển U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết. Trong trận tứ kết đội tuyển Việt Nam viết nên điều kỳ diệu khi loại đội tuyển Iraq trên chấm luân lưu.

Trong trận bán kết, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Qatar. Sau khi hòa với tỷ số 1-1, đến phút 87, đội tuyển Qatar vươn lên dẫn 2-1 thì đội tuyển Việt Nam cũng gỡ hòa chỉ sau đó hơn 1 phút. Kết thúc 2 hiệp phụ với tỷ số 2 đều, 2 đội tuyển bước vào loạt luân lưu. Nhờ có thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi quá xuất sắc, đội tuyển Việt Nam đã loại đội tuyển Qatar và giành tấm vé vào chơi trận chung kết.

Báo Trung Quốc đưa tin: vuột cúp vàng- Việt Nam vẫn xứng đáng được tôn trọng

Trong trận gặp Qatar, đội tuyển Việt Nam có ít ngày nghỉ hơn so với đối thủ. Và ngay cả khi trọng tài có pha thổi phạt đền gây tranh cãi, đội tuyển Việt Nam vẫn viết nên một câu chuyện cổ tích.

Chiến thắng những đội bóng mạnh như Iraq và Qatar, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên một huyền thoại. Trong khi nhiều đội tuyển mạnh ở châu Á buộc phải dừng bước thì đội tuyển Việt Nam vẫn vững bước vào trận chung kết. Đó quả là một thành công đáng tự hào.

Liên tiếp phải chơi hiệp phụ trong 3 trận knock-out, đội tuyển Việt Nam đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Và mặc dù để thua Uzbekistan vào những phút cuối, những nỗ lực của Việt Nam vẫn rất đáng được trân trọng.

Sự nỗ lực phi thường của các cầu thủ đã giúp đội tuyển Việt Nam giành được những thành tích đáng tự hào. Sau mỗi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người Việt Nam đã đổ xuống đường phố để ăn mừng. Sau giải đấu U23 châu Á, họ đã nhận được hơn 20 tỷ đồng tiền thưởng từ Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn bóng đá và cộng đồng.

Tác giả bài viết cũng cho rằng, đội tuyển Trung Quốc có thể học tập rất nhiều từ thành công của đội tuyển Việt Nam. Theo tác giả này, một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công “không tưởng” của Việt Nam trong giải đấu năm nay bắt nguồn từ công tác đào tạo các tuyển thủ trẻ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương