Bão số 3 có khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ bão mạnh

Trần Thành Công 2014-09-15 15:04
- (Em đẹp) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng, Thủy văn Trung ương, bão số 3 có cường độ mạnh, di chuyển nhanh 30 km/h là điều hiếm thấy.

>>> Chuyên đề về bão số 3: Click đọc

Bão số 3 hiếm thấy đang tiếp tục mạnh thêm

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá, cơn bão số 3 diễn biến phức tạp, không thể chủ quan. Những cơn bão đi với tốc độ trên 30km/h như cơn bão số 3 là hiếm gặp, cường độ bão lại rất mạnh với gió giật cấp 15 – 16.“Dự báo trưa 16/9, bão vào vịnh Bắc Bộ, tối 16/9 hoặc rạng sáng 17/9 sẽ cập bờ. 17h chiều ngày 16/9, toàn bộ tàu thuyền phải về bờ, công tác sơ tán dân phải hoàn thành. Vùng nguy hiểm xác định từ vĩ tuyến 17 trở lên. Dừng các cuộc họp không cần thiết để chỉ đạo phòng chống bão”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Hoàng Đức Cường (Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng, Thủy văn Trung ương) cho biết, trong 24 giờ tiếp theo, cường độ bão tiếp tục mạnh thêm. Bão số 3 sẽ đạt cường độ mạnh nhất trước khi đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sau khi bão vượt qua đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) có thể bão yếu đi 1-2 cấp do ma sát với mặt đất trước khi vào vịnh Bắc Bộ.

Về vị trí đổ bộ, theo Trung tâm dự báo Khí tượng, Thủy văn Trung ương, bão số 3 khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng, dự kiến lúc đổ bộ thì bão có gió mạnh cấp 11-12 giật cấp 13-14. Thời gian đổ bộ khoảng 21-22h ngày 16/9, hoặc muộn hơn vào lúc 4 - 5h sáng ngày 17/9. Khu vực phía Nam cơn bão như Nam Định, Thái Bình có gió bão cấp 8- cấp 9. Hà Nội có thể có gió cấp 6 - 7 giật cấp 8 - cấp 9.

Ông Cao Đức Phát (Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) yêu cầu các địa phương triển khai khẩn trương quyết liệt các công việc cần thiết phòng chống bão. Các tỉnh ven biển có số lượng tàu thuyền đang cần kêu gọi lớn cần chú ý hướng dẫn neo đậu, không chỉ có các tàu thuyền của ngư dân mà còn cả tàu quốc tế ở cảng Hải Phòng. Về chằng chống nhà cửa, với nhà mái tôn cần bỏ cát lên mái nhà để giảm thiểu thiệt hại về người và của


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão mạnh hiếm thấy

Hoàn lưu bão gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to


Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng, Thủy văn Trung ương, lúc 17h chiều ngày 15/9, tâm bão số 3 ở vị trí 18,8 độ vĩ Bắc, 115 độ kinh Đông. Cường độ bão cấp 12 gần cấp 13, gió giật mạnh vung tâm bão mạnh cấp 15 – 16.

Vùng gió mạnh lệch về phía Bắc cơn bão, vùng mây gây mưa lớn phủ rộng ở phía Nam của cơn bão. Dự báo của các Trung tâm lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hồng Kông, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc cho đến khi cập bờ. Sau khi vượt qua đảo Luzon (Philippines), bão tiếp tục di chuyển hướng về Bắc đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng, đổ bổ vào đất liền, tiếp tục đi sâu vào đất liền Bắc Bộ.

Lượng mưa do hoàn lưu bão số 3 gây ra phổ biến từ 100 - 200ml gồm đồng bằng Bắc Bộ và Trung du phía Bắc, khu vực Nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có lượng mưa khoảng 50-100ml.

Mưa của hoàn lưu bão số 3 sẽ bắt đầu từ chiều tối ngày 16/9, trọng tâm mưa tập trung ở vùng Đông Bắc và phía Bắc của Đồng bằng Bắc Bộ khoảng 200-300ml, có nơi trên 300ml.

Khu vực có khả năng xảy ra sạt, lở đất, lũ quét cao là Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên... Mưa do hoàn lưu bão số 3 lớn nên có thể xảy ra một đợt lũ vừa và lớn, đặc biệt sông Thao và các sông trên địa bàn Phú Thọ, Yên Bái có thể lên mức báo động 3.

Tất cả các ngành, địa phương của Hải Phòng đang tập trung phòng chống bão số 3 với tinh thần bão sẽ đổ bộ vào Hải Phòng. Thành phố xác định đây là cơn bão mạnh. Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp khẩn phòng chống bão số 3, chiều nay (15/9) và sáng mai (16/9), Hải Phòng sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra trực tiếp các điểm xung yếu. Trưa ngày 16/9, tàu vận chuyển khách Hải Phòng – Cát Bà sẽ dừng, hoạt động nuôi trồng thủy sản đã cấm mấy ngày hôm nay.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Ninh đã gửi 2 công điện. Tỉnh yêu cầu liên lạc với tất cả tàu thuyền, hiện đã liên lạc được với 224 tàu/249 tàu, còn 25 tàu trong đêm 15/9 sẽ bằng mọi cách liên lạc về nơi trú bão an toàn. Chậm nhất sáng mai (16/9) sẽ cấm biển, 500 tàu du lịch đến trưa ngày 16/9 phải vào nơi trú ẩn an toàn. 


Trần Thành Công
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hai cặp bị đồn 'phi công trẻ lái máy bay': Đằng trai bị mỉa mai dựa hơi, đằng gái vừa giàu vừa đẹp