Bà nội trợ khoe mâm cơm 100.000 đồng cho 7 người ăn, chị em tranh cãi không tin có thể mua nổi

2018-08-03 10:30
- Mâm cơm chỉ có 100.000 đồng nhưng vẫn đủ các món khiến chị em tranh cãi.

Nhiều bà nội trợ kêu ca mỗi ngày luôn đau đầu với việc làm sao chỉ với 100.000 đồng vẫn mua đủ thực phẩm cho cả nhà ăn nhưng cần đảm bảo dinh dưỡng. Chuyện cơm nước hay chủ đề về chi tiêu cho các bữa cơm được đăng tải lên các hội nhóm luôn thu hút sự chú ý của chị em vì nó là vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống. Bên cạnh đó, chị em luôn muốn biết các gia đình ăn uống thế nào để học cách chi tiêu cũng như cách chế biến, lên thực đơn hoặc cách tránh các lỗi sai có thể khiến thâm hụt chi tiêu.

Mới đây, một bà nội trợ đăng bức ảnh mâm cơm dành cho 7 người ăn chỉ có 100.000 đồng. Nếu nhìn qua mâm cơm đủ các món như trong ảnh thì rõ ràng bà nội trợ này rất khéo mua và cung cấp đủ dinh dưỡng. Trong mâm cơm có 4 món gồm giò, tôm rang, thịt xào đỗ, rau luộc và bát nước canh dầm sấu. Xét về dinh dưỡng, mâm cơm này có chất xơ, chất đạm, tinh bột. Đó là mâm cơm khá hoàn hảo cho người ăn.

Tuy nhiên, sau khi mâm cơm được đăng tải, các bà nội trợ khác đã vào bình luận và tranh cãi. Trong khi nhiều người khen bà nội trợ này mát tay chọn đồ ăn và biết cách chi tiêu thì những người khác lại đặt câu hỏi với số lượng 7 người ăn mà nấu thế này thì ai ăn ai nhịn do quá ít ỏi.

"Mâm cơm này chỉ đủ cho 4 người ăn thôi, nếu ăn 7 người chắc có ai đó sẽ đói. Chỉ khen là 100.000 đồng mua được từng này đồ ăn thì quá giỏi", một người khác nói.

Một người khác nói: "Nếu 7 người mà muốn ăn no bụng phải thêm ít nhất 50.000 đồng nữa. Nhà mình mà ăn thế này 5 người có khi còn không đủ. Nhìn mâm này 100.000 đồng không ai tin nổi".

Chưa dừng lại ở đó, các bà nội trợ còn vặn vẹo vì không tin nổi với 100.000 đồng có thể mua được từng đó thức ăn. Một người truy vấn, tôm rẻ thì 3 lạng đã là 60.000 đồng, giò 2 lạng là 20.000 đồng, thịt 20.000 đồng, đỗ 10.000 đồng, rau 5.000 đồng... tính chi li cũng phải hơn 100.000 đồng.

Nhưng cũng có bà nội trợ lý giải hợp lý về số tiền 100.000 đồng đã chi ra để mua thực phẩm. "Tôm 39.000 đồng, tính 40.000 đồng cho tròn là 3 lạng, vì tôm nhỏ. Còn tiền giò 24.000 đồng/2 lạng, rau 5.000 đồng, thịt 20.000 đồng, đỗ 10.000 đồng. Tổng 100.000 đồng", một bà nội trợ nêu quan điểm.

AM

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh đừng bất chợt một ngày lại nhớ tới em