Ai cũng có quyền bình phẩm, nhưng đừng “ĐỒ VẬT HÓA” phụ nữ khiến họ bị tổn thương!

Thu Hà 2018-01-19 18:40
- Bình phẩm công khai về nữ giới là chủ đề nóng trong thời gian gần đây. Đặc biệt là khi dòng trạng thái của một nhà báo bình phẩm về màu da của hoa hậu hoàn vũ H'hen Niê khiến mạng xã hội “dậy sóng”.

“Họ giật tít gây sốc về tôi”…

Mới đây, dòng trạng thái của một nhà báo bình phẩm một cách "bệnh hoạn" về màu da của hoa hậu hoàn vũ H'hen Niê đã khiến cư dân mạng “dậy sóng”. Rất nhiều nngười đã vô cùng bàng hoàng, thậm chí là giận dữ sau khi đọc dòng trạng thái này.

Tại buổi tọa đàm về chủ đề “Bình phẩm công khai về phụ nữ - giới hạn và đạo lý” do CSAGA tổ chức ngày 19.1 tại Hà Nội, MC Phan Anh đã phải thốt lên “cảm thấy bàng hoàng, rất đau” khi đọc những dòng chữ “miệt thị” tân hoa hậu.

Ai cũng có quyền bình phẩm, nhưng đừng “đồ vật hóa” phụ nữ, làm người ta bị tổn thương!

Tọa đàm "Bình phẩm công khai về phụ nữ - Giới hạn và đạo lý" thu hút sự tham gia đông đảo các chuyên gia. Ảnh: Thu Hà

Hoa hậu H’hen Niê không phải là người đẹp đầu tiên phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt từ cộng đồng mạng sau khi đăng quang. Trước cô còn có hoa hậu Lê Âu Ngân Anh khi đăng quang bị cư dân mạng so sánh với loài cá dọn bể…

Vụ việc hoa hậu bị “sỉ nhục”, bình phẩm trên mạng xã hội chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bởi ở ngoài đời sống, có biết bao nhiêu người phụ nữ cũng dễ dàng trở thành “món đồ” để người khác miệt thị, bình phẩm ác ý như “chén”, “hàng”, “ngon quá”…

Ai cũng có quyền bình phẩm, nhưng đừng “đồ vật hóa” phụ nữ, làm người ta bị tổn thương!

MC Phan Anh chia sẻ bản thân anh cũng từng là nạn nhân của những lời bình phẩm ác ý. Ảnh: Thu Hà

Có thể nói, trong thời đại internet và mạng xã hội ngày một phổ biến, bất cứ ai cũng có thể công khai i bình phẩm về người khác. Những lời bình phẩm trên mạng đôi khi  tưởng chừng vô hại nhưng đôi khi, nó như một lưỡi dao làm tổn thương, thậm chí đâm gục nạn nhân - đa phần là nữ giới. Câu hỏi đặt ra sau hàng loạt vụ bình phẩm “dậy sóng” về phụ nữ là làm sao để có thể sống đẹp hơn, nói đẹp hơn, có nhạy cảm giới và thân thiện hơn trong thế giới phẳng mà mọi góc khuất đều có thể soi tỏ?

MC Phan Anh chia sẻ anh cũng từng là nạn nhân những lời bình phẩm ác ý, phản cảm. “Họ giật tít gây sốc về tôi. Tôi đã từng rà soát lại để bảo vệ quyền lợi của mình và nhờ luật sư. Tôi thực sự muốn nhờ luật sư làm những văn bẳng lưu lại tất cả những thông tin phản cảm. Nhưng tôi quá mất thời gian với những việc làm đó, mà cái tôi có thể can thiệp ngay tới tòa soạn, đề nghị kiện”, MC Phan Anh bức xúc.

Nói về chủ đề này,  Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phải xót xa khẳng định: “Một người mạnh và có nhiều ưu thế - như MC Phan Anh mà đôi khi cũng phải lùi bước vì sự yên ổn của chình mình. Vậy thì không quá khó hiểu nếu bản thân người phụ nữ, đứa trẻ bị “xâm hại” bởi những lời miệt thị, thậm chí cưỡng bức phải lựa chọn chấp nhận hoặc thương lượng dân sự, còn hơn bỏ nhà cửa, tiền bạc để theo vụ kiện mà phần thắng thuộc về họ rất ít”.

Ai cũng có quyền bình phẩm, nhưng đừng “đồ vật hóa” phụ nữ, làm người ta bị tổn thương!

Bà Vân Anh không khỏi đau đáu trước những nạn nhân bị chính gia đình, người ngoài xỉ nhục, hành hạ trong 20 năm làm công tác về gia đình và giới của mình. Ảnh: Thu Hà

20 năm làm việc với những người phụ nữ bị tổn thương ở nhiều góc khuất khác nhau, bà Nguyễn Vân Anh không khỏi đau đáu trước việc những nạn nhân, từ cưỡng hiếp, mẹ có con bị xâm hại tình dục, phụ nữ bị chính gia đình, người ngoài, xỉ nhục hành hạ, kỳ thị… “Không “đồ vật hóa” phụ nữ và phụ nữ sẽ không phải là món hàng để “chén”, Bà Vân Anh thẳng thắn bày tỏ.

“Tôi chưa từng thấy một quốc gia nào ở trên thế giới nói như vậy mà không bị…rụng răng”

Tại buổi tọa đàm này, Giảng viên Hoàng Ánh, Đại học Ngoại thương Hà Nội cũng chia sẻ nhiều điều bà cảm thấy trăn trở, bức xúc về việc bình phẩm phụ nữ. Thời trẻ, bản thân bà do ngoại hình cao lớn nên cũng nhận những lời lẽ bình phẩm kinh khủng như “con gái mà trông như con trai”, “chẳng có nữ tính gì”, “cái loại đàn bà thiếu nữ tính thì…chó nó lấy”.

Ai cũng có quyền bình phẩm, nhưng đừng “đồ vật hóa” phụ nữ, làm người ta bị tổn thương!

Giảng viên Hoàng Ánh, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

Bà cho rằng bà “may mắn sống sót được khi hứng chịu bình phẩm từ lớp 1”. Đến khi bà học Đại học ở nước ngoài thì bà mới nhận ra lòng tự tin và những giá trị bà cần theo đuổi.

“Bà ấy là máy bay bà già mà lấy được phi công trẻ”, tôi thấy rất kinh hoàng với những lời nhận xét ấy. Đây là chuyện cá nhân của người ta, luật pháp không cấm, đạo đức không cấm thì có lý do gì chúng ta bình phẩm. Phụ nữ lớn tuổi có lý do gì mà không được hạnh phúc?

Người đàn ông đã phải đối mặt với búa rìu dư luận mà giờ phải đối mặt với lời bình phẩm từ chính những người phụ nữ. Vậy thì sao anh ta có thể hạnh phúc được? Thậm chí những anh nam giới lấy một người phụ nữ cao lớn hơn mình cũng bị bình phẩm những lời rất kinh khủng”, Giảng viên Hoàng Ánh bày tỏ.

Bà cũng từng được mời vào một nhóm kín dành cho phụ nữ, nhưng vào được hai ngày, bà cảm thấy “buồn nôn” khi đọc những lời lẽ bình phẩm ở đó. Theo quan điểm của bà, cho dù là bình phẩm ở một nhóm kín, ít người, ngoài đời thực hay trên mạng thì vẫn nơi đó vẫn là “mảnh đất” dung dưỡng thói bình phẩm ác ý về người khác. Và một ngày đẹp trời nào đó, những lời ấy sẽ được “bung ra”.

Theo quan điểm của giảng viên Hoàng Ánh, bên cạnh việc chờ đợi sự bảo vệ của luật pháp, chế tài đủ răn đe thì “nạn nhân” muốn sống sót thay vì khóc lóc rên rỉ hãy tự vũ trang cho mình một bản lĩnh rắn rỏi để bước lên phía trước.

MC Phan Anh nhấn mạnh: “Bình phẩm thì đó là quyền của mọi người. Nhưng cần nhớ quy tắc đầu tiên là tuyêt đối tôn trọng ngoại hình của người khác. Nếu bình phẩm gì đều nên nói theo hướng tích cực và không nên làm đau, làm tổn thương người khác”. 

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lựa đồ 'chuẩn chỉnh' theo dáng người, giúp nàng nấm lùn, mi nhon cũng mặc đẹp chẳng kém sao hạng A