6 bí quyết giao tiếp khiến ai cũng thích bạn

2018-04-14 09:00
- Hãy cùng tham khảo các bí quyết được chia sẻ sau đây từ Trưởng phòng Tư vấn Tuyển dụng của CareerLink - một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực hỗ trợ tuyển dụng và tìm kiếm việc làm nhé!

Trong công việc hoặc cuộc sống, có thể bạn đã gặp nhiều người có ngoại hình rất ấn tượng nhưng chỉ sau một lúc nói chuyện thì lại cảm thấy mất hứng thú, thậm chí là thất vọng; ngược lại với một số khác càng tiếp xúc, bạn càng thấy cảm mến bởi nét duyên trong giao tiếp của họ. Nếu vẻ ngoài là điểm quan trọng để tạo dấu ấn ngay từ cái nhìn đầu tiên thì “ăn nói có duyên” sẽ giúp bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Vậy làm sao để sở hữu được nét duyên này? Hãy cùng tham khảo các bí quyết được chia sẻ sau đây từ Trưởng phòng Tư vấn Tuyển dụng của CareerLink - một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực hỗ trợ tuyển dụng và tìm kiếm việc làm nhé!

Cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất tại Careerlink

6 bí quyết giao tiếp khiến ai cũng thích bạn

1. Chú trọng vào những điều tích cực

Cách “kém duyên” nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện chính là nói lời than vãn hoặc biểu lộ cảm xúc chán chường. Đó là kiểu năng lượng tiêu cực và nó sẽ triệt tiêu hết các cảm xúc vui vẻ, thoải mái của cả bạn lẫn đối phương. Vì vậy, hãy tập trung vào các chủ đề tích cực bằng cách nói về các mục tiêu trong tương lai hơn là kêu ca về những điều không vui xảy ra trong quá khứ. Thay vì nói về việc đổ cà phê lên áo lúc sáng, hãy nói về bộ phim mà bạn rất hào hứng đi xem vào tối nay.
Thỉnh thoảng, bạn có thể đề cập đến chủ đề gây cảm xúc tiêu cực nếu bạn cảm thấy điều đó không ảnh hưởng nhiều đến đối phương hoặc khi có mục đích cụ thể, chẳng hạn để hiểu rõ sự việc hoặc tạo sự kết nối tốt hơn. Tuy nhiên, trong hầu hết thời gian của cuộc trò chuyện, hãy áp dụng nguyên tắc “Tư duy về phía trước”: ít phàn nàn và đưa ra nhiều giải pháp, ít phán xét và cảm thông nhiều hơn.

2. Tôn trọng quan điểm của nhau

Bạn có thể đưa ra ý kiến nhưng đừng áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Bởi có những điều hợp với bạn nhưng không hợp với người khác, cái bạn cần nhưng người khác chưa chắc đã muốn. Vì vậy, hãy tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của đối phương, không phê bình hoặc đánh giá những quyết định của họ. Hãy nhớ rằng, mọi người đều có quyền được là chính họ, cũng giống như bạn có quyền được sống với chính mình vậy.

3. Chú trọng vào điểm tốt của đối phương

Luôn tìm cách để đối phương trở nên “đẹp” hơn cũng là điều khiến mọi người luôn muốn giao tiếp với bạn. Điều này không có nghĩa là xu nịnh, xum xoe mà là sự công nhận tài năng, điểm nổi bật ở họ và đưa ra lời khen khi thích hợp. Hơn nữa, mỗi người đều có những thế mạnh riêng mà có thể họ không nhận ra. Nếu qua giao tiếp bạn giúp họ nhận biết được tiềm năng của bản thân thì họ sẽ càng muốn tiếp xúc với bạn nhiều hơn.

4. Trò chuyện, không tranh luận

Khoảng cách giữa góp ý “xây dựng” và tranh luận “nảy lửa” là vô cùng mong manh. Bởi vì chúng ta ai cũng có cái tôi riêng, nên rất dễ biến cuộc trao đổi thành “đấu khẩu”, thậm chí có thể dẫn câu chuyện đi xa hơn. Thực tế, lời nói có phần thẳng thắn là một “gia vị” cần có cho cuộc trao đổi. Nhưng mọi thứ đều nên có giới hạn và bạn không nên để “cái tôi” ích kỷ khiến bản thân trở thành người độc đoán, nóng tính. Hãy cân nhắc kĩ khi đưa ra bất kì lời phán xét nào vì sự áp đặt, chỉ trích sẽ khiến người khác “từ mặt” bạn.

5. Quy tắc 50-50: cả hai đều có cơ hội để chia sẻ

Một người biết cách nói chuyện sẽ luôn tạo cơ hội để người khác có sự chia sẻ và đóng góp vào câu chuyện. Điều này có nghĩa rằng bạn cần tinh tế nhận biết và đặt câu hỏi cho người đối diện nếu bạn đã nói khá nhiều, đồng thời cũng nên chủ động nói về bản thân nếu người kia đã chia sẻ trong phần lớn thời gian. Đối phương không hỏi không có nghĩa rằng bạn không được chia sẻ, đôi khi họ không đặt câu hỏi bởi họ nghĩ rằng điều đó có thể xâm phạm đến quyền riêng tư của bạn.

6. Quan tâm thực sự đến đối phương

Có câu “Chỉ những gì xuất phát từ lòng chân thành mới chạm đến trái tim”, nên nếu muốn được người khác yêu mến thì bạn cần thực sự quan tâm đến họ. Họ là ai? Mối quan tâm của họ là gì? Điều gì thúc đẩy họ trong cuộc sống?... Hiểu rõ về đối phương là điều cần thiết để có cuộc trò chuyện tuyệt vời. Ngay cả khi bạn áp dụng các điều trên nhưng “lơ là” với đối phương thì cuộc nói chuyện của bạn cũng thất bại thảm hại bởi không có động lực thúc đẩy phía sau. Buổi gặp gỡ sẽ diễn ra gượng gạo và bạn dễ bị mang tiếng là “diễn” hoặc giả tạo. Thái độ đó chỉ khiến mọi người xa lánh bạn mà thôi!

Trung Thành

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bài tập đơn giản giúp Solar (MAMAMOO) có được cơ bụng số 11 đốt mắt