30 Tết: Quý ông trẻ xếp hàng, mệt mỏi đợi 2h để được cắt tóc - làm đẹp, chủ quán làm không ngơi tay

2018-02-15 06:51
- Tại một cửa tiệm cắt tóc nằm trên đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội), ngay từ khi mở cửa lúc 9h sáng đã có gần chục người đến cắt tóc, dòng người cứ thế tìm đến rồi ngồi thành hàng dài để chờ đợi.

Đừng tưởng, chỉ có các chị em mới có nhu cầu làm đẹp ngày Tết, ngay cả cánh mày râu cũng có nhu cầu "tút tát" lại tóc tai để chơi Tết Nguyên đán. Bằng chứng là ở các cửa tiệm cắt tóc nam, hầu như những ngày 30 Tết đều chật kín chỗ, full kín lịch suốt cả tuần nay. Nhiều người đi cắt tóc cũng phải đợi cả tiếng mới đến lượt mình.

Tại một cửa tiệm cắt tóc nằm trên đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội), ngay từ khi mở cửa lúc 9h sáng đã có gần chục người đến cắt tóc, dòng người cứ thế tìm đến rồi ngồi thành hàng dài để chờ đợi. Quản lý tiệm này cho hay, bắt đầu từ ngày 23- 24 tháng Chạp, lượng khách đến cắt tóc luôn kín chỗ đến tận ngày làm việc cuối cùng trong năm là 30 Tết.

Đấng mày râu cũng đứng xếp hàng, đợi cả tiếng để được cắt tóc, làm đẹp chơi Tết

Đấng mày rau xếp hàng dài chờ đến lượt cắt tóc, tút tát vẻ đẹp để chơi Tết

"Cứ đến dịp cuối năm là khách đến đông kín quán, xếp thành hàng để chờ đến lượt cắt tóc. Cửa hàng chúng tôi nhận đăng ký cắt tóc qua facebook từ cách đây 10 ngày để xếp lịch cho khách, ngay từ lúc mở cổng đăng ký thì kín luôn lịch làm tóc đến tận ngày 30 Tết. Hiện giờ quán chúng tôi đã không dám nhận thêm vì không có thời gian làm tóc cho khách" - quản lý quán cho hay.

Để có thể đáp ứng được nhu cầu làm tóc cho khách, thợ cắt tóc tại quán phải nhận làm 2 đầu một lúc, đội ngũ gội đầu cho khách cũng hoạt động hết công suất, không phút nào ngơi nghỉ.

Đấng mày râu cũng đứng xếp hàng, đợi cả tiếng để được cắt tóc, làm đẹp chơi Tết

Một thợ cắt tóc phải làm một lúc cho nhiều khách, không tránh khỏi việc có khách phải đợi 

"Phần lớn khách đến quán không chỉ có yêu cầu cắt tóc tạo kiểu mà còn muốn nhuộm tóc, làm xoăn nên mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi tính trung bình mỗi đầu mất từ khoảng 30 phút - 2 tiếng đồng hồ, khách ra vào liên tục nên anh em thợ làm không kịp thở. Vừa cuốn lô tóc cho khách này xong thì vội vã cắt tạo kiểu cho khách khác, tranh thủ từng phút một để đáp ứng nhu cầu làm tóc của khách" - quản lý này cho biết thêm.

Anh Đinh Hùng - một khách đến làm tóc tại tiệm cắt tóc nam chia sẻ, anh đã phải gọi điện đặt trước 3 ngày mới đăng ký được 1 suất làm tóc cuối năm.

Anh cho hay: "Tôi đặt lịch hẹn vào lúc 2h30 chiều, nhưng vì quy định quán đưa ra là nếu đến muộn 5 phút sẽ bị hủy lịch và cho người khác thay vào nên tôi đến sớm trước cả tiếng, đứng nhận số và xếp hàng, chờ để được gọi tên".

Đấng mày râu cũng đứng xếp hàng, đợi cả tiếng để được cắt tóc, làm đẹp chơi Tết

Khách được đánh số và gọi lên làm tóc theo số thứ tự

Anh Hùng chia sẻ, bản thân ngày thường không quan trọng đến đầu tóc lắm nhưng riêng dịp Tết thì không thể đầu tóc luộm thuộm: "Tôi quan niệm sang năm mới thì bản thân cũng phải có gì đó thay đổi, có thể là quần áo, có thể là đầu tóc, làm sao để mọi người nhìn vào thấy mình gọn gàng, mới mẻ. Năm nay, tôi có kế hoạch đến nhà người yêu ra mắt, vậy nên càng không thể để đầu tóc bù xù được. Tết này, tóc tai càng đẹp, càng sang thì càng tốt".

Đấng mày râu cũng đứng xếp hàng, đợi cả tiếng để được cắt tóc, làm đẹp chơi Tết

Nhu cầu hấp dưỡng, làm xoăn, nhuộm tóc của các anh em cũng mạnh không kém phụ nữ

Anh Nguyên Ngọc ngồi đợi suốt 2 tiếng đồng hồ tại tiệm cắt tóc mới đến lượt, vừa đói vừa mệt nhưng anh Ngọc không dám di chuyển, sợ sẽ có người giành mất vị trí.

"Ngày cận Tết, tôi thấy có 2 việc khiến đàn ông đau đầu nhất. Một là đi tìm chỗ bảo dưỡng xe cuối năm, nơi nào cũng kín chỗ, muốn bảo dưỡng được xe thì phải chờ từ sáng đến chiều. Hai là đi cắt tóc, nếu không đăng ký trước thì phải đến thật sớm, nếu đến muộn thì phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt" - Anh Ngọc chia sẻ, trước ngày Tết 2 - 3 ngày anh đều đi cắt tóc, đổi kiểu để làm mới bản thân, làm đẹp ngoài hình, như vậy mới tự tin đi chơi với bạn bè mấy ngày đầu năm.

Anh Ngọc cũng chia sẻ, chờ 2 tiếng mới đến lượt mình làm tóc, đáng nhẽ ra chỉ mất khoảng 1 tiếng để vừa cắt vừa nhuộm tóc nhưng anh Ngọc mất gấp đôi thời gian mới làm được kiểu đầu ưng ý.

"Vì thợ làm cho 2 khách một lúc nên vừa bôi thuốc nhuộm cho tôi xong thì chạy đi làm cho khách khác. Đợi mãi mới thấy thợ về kiểm tra tóc, xả thuốc đi rồi lại thấy màu lên không hợp, thế là phải ngồi thêm 1 tiếng để hạ tông màu tóc. Bạn thợ lại được thể tranh thủ làm thêm khách khác, tôi lại đợi dài cổ đến tận tối mịt mới xong. Giờ mới biết phụ nữ đi làm tóc vất vả thế nào".

Được biết, giá cắt tóc nam tại các salon lớn dao động từ 100.000 - 300.000 đồng. Các dịch vụ như nhuộm, uốn dao động từ 200.000 - 500.000 đồng tùy kiểu và thuốc dùng. Mức giá này được xem là tương đối "thấp" nếu so sánh với giá làm tóc của các chị em.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 màu son cho da ngăm cực tôn da