14 chàng trai nổi bật trong thế hệ trẻ Việt Nam năm 2016

2016-10-29 08:38
- Nhóm các chàng trai tham dự Chương trình giao lưu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 43 đều là những gương mặt tài năng, ưu tú.

 

    Ngô Quang Diệu (sinh năm 1997) là một trong ba thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn 2016. Trước khi đến với SSEAYP, Diệu có ba năm học tập tại Singapore. Hiện Quang Diệu tạm gác việc học một năm để trải nghiệm cuộc sống. 9X từng giành học bổng toàn phần cấp 3 tại trường quốc tế Singapore, lọt top 13 giải thưởng Australian Mathematics Competition.          

Chàng cán bộ công an Trịnh Thành Long (24 tuổi) chia sẻ SSEAYP không phải chuyến tàu du lịch, mà là hoạt động đối ngoại có tầm quan trọng quốc gia, nơi thanh niên Việt Nam thể hiện bản lĩnh khi bước ra ngoài thế giới. Cậu cũng từng giành nhiều học bổng và thành tích trong học tập.          

Nguyễn Mai Việt Thảo (sinh năm 1995) là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 9X từng đỗ chuyên Toán trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội, đạt giải ba Amsterdam's Got Talent mùa 5 và từng là đại biểu tham gia Malaysia International Youth Exchange (chương trình giao lưu thanh niên quốc tế tại Malaysia).           

 

Lê Duy Anh - cựu sinh viên Đại học Hà Nội - cho hay: "Đến tận bây giờ, mình vẫn bồi hồi khi nghĩ đến cảm giác mang hai chữ Việt Nam ra biển lớn". Duy Anh từng đạt giải nhì "Điểm hẹn Thanh niên", Liên hoan Nghệ thuật Đường phố 2013. Chàng trai sinh năm 1994 cũng có tài nhảy popping.           

 

Cao Xuân Tùng là nhân vật có nhiều ẩn số nhất trong 28 đại biểu Việt Nam năm nay. Anh là nhiếp ảnh tại Zalora. Tùng cũng phụ trách mảng truyền thông của Hanoi Grapevine, chuyên trang về sự kiện văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam. Anh từng thực tập tại văn phòng kiến trúc Thụy Sỹ Group8Asia.           

 

Bùi Tứ Quý là sinh viên Đại học Ngoại thương, hát khá hay và có khả năng mashup. Cậu từng đạt giải ba chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2009. Chàng trai còn gây ấn tượng với mọi người khi đạt 8.5 điểm thi IELTS.           

 

Võ Hoàng Tiến hiện làm việc tại Viện nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam. Tiến cho biết anh khá may mắn khi có cơ hội tham gia những chuyến đi với mục đích chính là học tập và nâng cao trên phương diện học thuật, chuyên môn. Tuy nhiên, anh chưa từng được tham gia chuyến giao lưu văn hóa, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.           

 

Tạ Nhật Anh là sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cậu có khả năng thiết kế đồ họa, biên tập video. Đến với SSEAYP lần này, chàng trai sinh năm 1995 mong cả đoàn sẽ hóa thân thành những “di tích văn hóa sống” để giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.           

 Nguyễn Hoàng Bảo là sinh viên năm cuối, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia TP.HCM. Bảo từng đặt chân đến 9 đất nước ASEAN, là đại sứ sinh viên Google Đông Nam Á 2014-2015, đại diện Việt Nam tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Google Student Ambassador SEA 2014 tại đảo Cebu, Philippines.           

 

Đỗ Tuấn Huy (sinh viên Đại học Anh Quốc) có sở thích bật nhạc to và hát một mình. 9X từng giữ chức Phó chủ tịch Câu lạc bộ tài chính BUV 2016, đạt giải nhì cho nhóm trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng BUV năm 2015.           

 

Từ Quang là bác sĩ Bệnh viện Quân y 103. Bên cạnh đó, anh còn là nghệ sĩ violin nghiệp dư. Quang từng đạt giải ba Cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo cải tiến kỹ thuật 2012, Học viện Quân Y, trưởng đoàn Việt Nam tham dự các chương trình tại Đức (năm 2011), Mỹ (năm 2013), Pháp (năm 2014).           

 Nguyễn Trung Nguyên (26 tuổi) là cán bộ đối ngoại Trung ương Đảng kiêm lãnh đạo thanh niên (Youth Leader) của đoàn tham dự SSEAYP lần thứ 43. Trung Nguyên có khả năng ngôn ngữ, hùng biện và kinh nghiệm đời sống dồi dào. Anh còn là nhà thiết kế bán thời gian.           

 giao lưu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

 Nguyễn Văn Hùng là cán bộ Bộ ngoại giao. Hùng chơi guitar từ năm 14 tuổi. Anh có thể sáng tác và biểu diễn âm nhạc.       

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) là chương trình giao lưu thanh niên quốc tế hàng năm do chính phủ Nhật Bản và 10 quốc gia trong khối ASEAN tổ chức. Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 28 bạn trẻ xuất sắc, sẽ trải nghiệm nhiều hoạt động trong thời gian 53 ngày.  

Theo hành trình, SSEAYP lần thứ 43 sẽ cập cảng Cát Lái (TP.HCM) và lưu lại trong 4 ngày (11-14/11).      

PV

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bí quyết hạnh phúc cho phụ nữ độc thân