Biến nhà để xe cũ kỹ, ẩm mốc thành không gian sống tuyệt đẹp

2019-01-15 14:09
- Một người phụ nữ ở Úc đã tân trang cho nhà để xe đầy rác, cũ kỹ và ẩm mốc thành một căn phòng tuyệt đẹp cho những đứa con khi đến thăm nhà.

Wendy Mullen, 62 tuổi sống tại miền Nam nước Úc đã khiến cộng đồng mạng nơi đây không khỏi kinh ngạc khi biến gara trong nhà, nơi chứa đầy đồ chơi cũ, bàn ghế hỏng, thành một căn phòng với khu bếp nhỏ và các vật dụng hiện đại.  

Nữ "kiến trúc sư" Wendy Mullen    

Bà mẹ sáu con này chia sẻ rằng, cô đã lên ý tưởng này từ tháng 7 năm 2018, nhưng mãi đến bây giờ mới có thể hoàn thành được. Tất cả cùng đều xuất phát từ lòng thương con của Wendy, khi mỗi lần họ đến thăm nhà đều không có nơi để ngủ.  

Nhà để xe cũ kỹ khi chưa được tân trang.    

Wendy và chồng mình đã suy nghĩ rất nhiều về cách thiết kế căn phòng để nó có thể phù hợp với cả hai giới tính. Họ đã quyết định chọn màu trắng và nâu làm chủ đạo, kết hợp với cách bài trí tối giản, đậm chất vintage.  

Những vật dụng trong căn phòng này hầu hết đều là đồ gỗ từ giá treo đồ, khung ảnh, bàn ghế, giường cho đến đèn ngủ. Ngoài ra, để không gian không bị nhàm chán, Wendy còn đặt một vài chậu cây cảnh nhỏ lên bàn và tường, đây vừa là điểm nhấn vừa tạo sự hướng ngoại cho căn phòng.  

Màu sắc nhã nhặn cùng với phong cách thiết kế tối giản đã khiến cho không gian trở nên thoáng đãng.    

Đây là góc thư giản của cả căn phòng, với ghế dựa êm ái và cửa kính trong suốt có thể ngắm nhìn ra bên ngoài.    

Những chậu cây nhỏ xinh là điểm nhấn của căn phòng với màu xanh nổi bật.    

Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.    

Điểm đặc biệt nhất của căn phòng này là mặc dù diện tích rất hạn chế, nhưng nó có đầy đủ chức năng như một ngôi nhà thu nhỏ với bếp, nhà vệ sinh, góc thay áo quần,... Khu bếp nhỏ được bố trí tủ lạnh, bàn đựng ly tách, bình nấu nước,…. để có thể nấu mì tôm, dự trữ thức ăn phục vụ cho mọi người khi đói bụng.  

Bà mẹ này còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho những đứa con xa nhà của mình có thể dùng khi đói.    

Được biết, tất cả những món đồ trang trí trên đều được hai vợ chồng Wendy mua ở một siêu thị bán lẻ giá rẻ nổi tiếng ở Úc với tổng giá trị của đơn hàng lên đến 4.000 USD (khoảng 92 triệu đồng), con số này đã bao gồm cửa kính phía sau và sàn gỗ.    

Với một diện tích hẹp như vậy, giá móc áo quần là một lựa chọn đúng đắn nhất khi nó có thể thay thế chiếc tủ cồng kềnh.    

Có thể thấy, mặc dù là những người chẳng có một chút kinh nghiệm trong việc thiết, nhưng Wendy cùng chồng của mình đã rất xuất sắc khi tân trang lại một không gian tưởng chừng đã bỏ đi thành “khách sạn” hạng sang như kiến trúc sư chuyên nghiệp.  

Theo Dân Trí  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 người đẹp lão hoá ngược - Toàn U40 mà trẻ đẹp như thiếu nữ!