Việt Trinh: Tôi không thích "cưa sừng làm nghé"

Khôi Nguyên 2014-10-22 15:37
- (Em đẹp) - “Người đẹp Tây Đô” chia sẻ, chị chỉ muốn ăn mặc và tận dụng những biện pháp làm đẹp phù hợp với mình, không thích "cưu sừng làm nghé".
>> Xem thêm tuyến bài "Beauty Talks" có trên Emdep.vn

Từ 20 năm về trước, cùng với những: Diễm Hương, Thu Hà, Lý Thu Thảo, Mộng Vân, Y Phụng… khi thời kỳ dòng phim "mỳ ăn liền" lên ngôi, Việt Trinh đã là cái tên ăn khách của màn ảnh rộng. Chị cũng được xếp vào hàng mỹ nhân bởi vẻ đẹp cá tính với nước da nâu, đôi mắt hút hồn. Việt Trinh của 20 năm về sau dù không còn xuất hiện trước ống kính máy quay nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên nét đẹp ngày nào.

Chỉ có điều, theo những biến cố thăng trầm cuộc đời, “Người đẹp Tây Đô” năm xưa giờ đằm thắm, mặn mà hơn. “Tôi tự thấy may mắn khi ông trời cho tôi được chữ nhẫn để cảm thấy mọi thứ là bình thường, dù đã qua thời đỉnh cao” – Việt Trinh chia sẻ.


Việt Trinh của 20 năm về sau dù không còn xuất hiện trước ống kính máy quay nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên nét đẹp ngày nào.

- Chị tiết lộ 8 tháng liên tục vừa qua phải lăn lộn trên phim trường trong hai dự án "Trở về 3" và "Huyền thoại tím". Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ chị “liễu yếu đào tơ”?

Bạn gặp tôi ở thời điểm này là khi đoàn phim đã trở về thành phố được hơn 1 tháng, tức là tôi đã có thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và phần nào lấy lại nhan sắc. Tuy nhiên, nếu gặp Việt Trinh trên phim trường chắc chắn nhiều người không nhận ra vì tôi ăn vận đơn giản lắm, cứ quần jeans, áo thun hay sơ mi, cốt sao phù hợp với công việc.

Thời gian dài đi quay phim, da tôi cũng không tốt như bây giờ vì điều kiện ăn uống, ngủ nghỉ không tốt nên da mình bị nhăn, nổi mụn, nám da nhiều lắm… Thời gian đó tôi cũng bị đau bao tử lại thêm công việc áp lực nên mình cũng không có được thần thái tốt nhất. Cũng may, sau khi phim đóng máy, tôi hồi lại khá nhanh.



- Ai cũng nói rằng chị có vẻ đẹp "vang bóng một thời", nghề diễn viên, nghiệp điện ảnh "tàn phá" nhan sắc của phụ nữ, có bao giờ chị thấy xót xa làn da, dáng vóc, sức khỏe của mình? Bí quyết nào giúp chị giữ gìn nhan sắc?

Tôi nghĩ phụ nữ có lợi hơn đàn ông ở chỗ phấn son có thể giúp họ che bớt đi phần nào khuyết điểm. Còn nói về bí quyết cũng không có gì đặc biệt lắm đâu.

Điều quan trọng đầu tiên là mình phải ngủ nhiều, ít nhất là đủ 8 tiếng một đêm. Kế đó, phải có một tâm trạng vui vẻ, thoải mái, lúc đó mình mới nhanh chóng lấy lại được thần sắc. Chuyện ăn uống hay sử dụng các loại thuốc là những yếu tố bổ trợ cho sức khỏe và tinh thần của mình.

Riêng về ăn uống, tôi hạn chế các thực phẩm chiên, xào có nhiều dầu mỡ. Các loại đồ ăn mặn, cay... tôi cũng rất tiết chế trong các bữa ăn hàng ngày để cơ thể được thanh lọc và hoạt động tốt hơn. Dĩ nhiên, các loại đồ uống có cồn như bia, rượu cũng phải được đưa vào danh sách cấm. Do đó, chế độ ngủ đầy đủ + tinh thần + ăn uống khoa học là bí quyết giúp lấy lại mọi thứ nhanh nhất cho nhan sắc của mình.

- Nhiều người nhận xét chị có gu ăn mặc rất giản dị, không màu mè, chị có phải là người theo trường phái "simply the best" (đơn giản là trên hết) không?

Tôi không phải người cầu kì về chuyện ăn mặc. Với tôi, quan niệm đầu tiên là phải mặc cái gì phù hợp với mình. Tôi đã bước qua tuổi 40, do đó không thể chọn những bộ đầm xòe tuổi teen hoặc trang phục quá hở hang được.

Đơn giản như bộ đồ tôi đang mặc, có thể phần dưới khá trẻ trung nhưng phần trên được thiết kế già dặn hơn nên nhìn tổng thể nó tương đối hài hòa. Bất kỳ trang phục nào tôi lựa chọn cũng theo tiêu chí phù hợp với công việc mình làm, nơi mình đến, đối tượng mình tiếp xúc. Do đó, tôi xác định khi gu ăn mặc phù hợp, người đối diện nhìn vào sẽ thấy dễ chịu chứ không chú trọng vào những bộ cánh thật lộng lẫy, nổi bật hay gây chú ý.


"Đơn giản như bộ đồ tôi đang mặc, có thể phần dưới khá trẻ trung nhưng phần trên được thiết kế già dặn hơn nên nhìn tổng thể nó tương đối hài hòa", Việt Trinh chia sẻ.


Phụ kiện và lối trang điểm có thể là điều khiến tôi đau đầu nhất mỗi lần đi sự kiện. Có thể chọn váy không khiến tôi mất nhiều thời gian nhưng nếu liên quan đến phụ kiện, tôi thường rất băn khoăn. Thường thì tôi chỉ có vài đôi bông tai, một số món phụ kiện như vòng cổ, vòng tay… để kết hợp với váy áo mà thôi.

- Đã qua thời kì "đỉnh cao" trong điện ảnh, sau một thời gian dài kín tiếng, dù trở lại, chị cũng không ồn ào như xưa dù nếu đầu tư, hoàn toàn chị có thể "tìm lại hào quang", hình tượng chị hướng đến hiện tại có vẻ đã khác xưa?

Qua nhiều năm quá rồi, đương nhiên phong cách, hình ảnh tôi hướng đến sẽ phải khác xưa. Hiện tại, tôi chọn phong cách đơn giản và sang trọng. Bên cạnh đó, tôi không muốn mình biến mình thành... trẻ con (cười) hay đúng hơn là kiểu "cưa sừng làm nghé". Khi đó bản thân tôi cũng thấy ngại ngùng khi giao tiếp với mọi người hoặc thực hiện các bộ hình chứ chưa nói đến phản ứng của những người xung quanh, đặc biệt là khán giả.

- Chị có stylist để định hướng hình ảnh cho riêng mình?


Tôi nghĩ ở tuổi này mình nên chọn theo phong cách phù hợp chứ không nên cầu kỳ. Tôi thấy vui vì trước giờ khán giả đã đón nhận mình nên không có ý định tìm stylist riêng. Nếu lỡ có stylist mà hình ảnh của mình không như mong đợi, đi sai đường là... chết (cười to).

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Khôi Nguyên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ôm bụng cười loạt quà 20/10 lầy lội và siêu hài hước của mày râu gửi tới chị em