Tân Hoa hậu Nhật có dòng máu lai Ấn bị chê xấu

2016-09-06 14:12
- Tân hoa hậu thế giới Nhật pha trộn dòng máu Ấn Độ đã gây không ít tranh cãi vì vẻ đẹp không thuần Nhật của mình.

Tối 5/9 vừa qua, cô gái người Nhật lai Ấn Độ Priyanka Yoshikawa đã hạnh phúc đăng quang ngôi vị Hoa hậu thế giới Nhật Bản 2016. Cô sẽ trở thành đại diện của Nhật Bản tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra tại Washington D.C, Mỹ vào tháng 12 tới.

Hoa hậu thế giới Nhật Bản vừa đăng quang đã bị chê xấu

Chiến thắng của cô gái Nhật gốc Ấn Độ có ý nghĩa hết sức đặc biệt vì cô là người phụ nữ da nâu đầu tiên đại diện cho Nhật Bản. Điều này đã gây ra không ít xôn xao, mâu thuẫn vì vẫn có rất nhiều ý kiến tranh đấu cho việc Hoa hậu Nhật Bản nên là một người "thuần khiết" gốc Nhật thay vì lai với các dòng máu nước khác.

Tân Hoa hậu Nhật có dòng máu lai Ấn bị chê xấu

Yoshikawa sinh ra tại Tokyo với bố người Ấn Độ và mẹ người Nhật. Cô cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại việc thành kiến chủng tộc ở Nhật Bản, nơi chỉ có 2% là người lai, họ nhận được không ít sự kỳ thị, như thể chạm vào họ là một cái gì đó xấu xa.

Tân Hoa hậu Nhật sở hữu chiều cao 1m76, thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật. Ngay sau khi đăng quang, cô đã nhận nhiều lời chê về nhan sắc không thuần Nhật, làn da nâu và quá già so với tuổi 22 của mình. Không chỉ thế, khuôn mặt tròn trịa, không cân đối của Yoshikawa cũng được cho là không phù hợp với tiêu chuẩn vẻ đẹp thon thả hiện đại, không sang trọng và thiếu sức hút.

Thảo Nguyên

(Nguồn: Aramajapan, Sina)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên “thuộc lòng”