Sơn Tùng M-TP "nối gót" Cao Thái Sơn, Thiều Bảo Trang, Loki Bảo Long bỏ thi

Vũ Phong 2015-03-29 12:13
- Dừng cuộc chơi đang trong giai đoạn nóng hừng hực, có phải Sơn Tùng M-TP muốn chơi nổi để gây chú ý?

Sơn Tùng M-TP (The Remix 2015): “Kết quả” được dự báo từ trước

Ngay từ khi công bố danh sách 8 đội thi, Sơn Tùng M-TP là cái tên được chú ý, có nhiều cơ hội trở thành Quán quân The Remix mùa đầu tiên. Liên tiếp giành được những thứ hạng cao, nhận được sự ưu ái của BGK với điểm số ấn tượng qua mỗi tuần và lượng khán giả bình chọn cao ngất ngưởng, niềm tin Sơn Tùng trở thành Quán quân càng có cơ sở.

Tuy nhiên, ở những chặng đua cuối cùng, Sơn Tùng M-TP chính thức gửi tâm thư trên Facebook cá nhân và đến ekip, BGK chương trình để xin dừng cuộc chơi, với lý do sức khoẻ không được đảm bảo tốt.

Trong thư gửi, Sơn Tùng chia sẻ lý do sức khoẻ đang gặp vấn đề nghiêm trọng, vấn đề về đường hô hấp với căn bệnh viêm họng cấp khiến anh không đủ khả năng để đi đến cuối chương trình. Điều này dường như được dự báo từ trước khi Sơn Tùng M-TP thường xuyên vắng mắt ở các buổi tổng duyệt, xin nghỉ bệnh đột xuất và xuống phong độ trong các tuần thi gần đây. 

Trước đêm liveshow 29-3, dù có thể lên sân khấu trình diễn nhưng Sơn Tùng khẳng định sức khoẻ anh không đủ tốt để cống hiến hết mình cho khán giả. "Tôi thường bị sốt từ chiều hoặc tối nên không có được sự tập trung cho việc chuẩn bị, thu âm, phối bè, dàn dựng và tập luyện hàng tuần. Từ đó, tôi không có được tiết mục tốt nhất để cống hiến cho khán giả. Mặc dù tôi đã cố gắng ở những tuần trước nhưng kết quả mang lại không được như kỳ vọng... Tôi kính đề nghị ban tổ chức The Remix 2015 cho phép tôi rút khỏi chương trình để bảo đảm các tiết mục trong chương trình luôn là những tiết mục được chuẩn bị tốt nhất từ các nghệ sĩ", anh viết. Trong lá thư, nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi và chia tay đến các thí sinh và khán giả.

Loki Bảo Long (X-Factor 2014): “Lẩn trốn” giữa scandal “bắt cá nhiều tay”

Trước The Remix, X-Factor cũng là một chương trình gây được sự chú ý nhiều từ khán giả. Ngoài chuyện tìm được Quán quân là Giang Hồng Ngọc, X-Factor còn được nhắc tới với hàng loạt scandal, một trong số đó là chuyện chàng hotboy Loki Bảo Long bất ngờ “biến mất” sau khi việc tình cảm lăng nhăng được công khai trên báo chí.

Cũng từng được coi là “đối thủ nặng ký” cho danh hiệu Quán quân, so kè quyết liệt với Giang Hồng Ngọc qua mỗi đêm thi, chàng hotboy Loki Bảo Long luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Việc rút lui bất ngờ của chàng trai này dường như là cách “lẩn trốn” an toàn khi hung tin Loki quan hệ tình cảm với nhiều người, trong đó có cả thành viên BGK X-Factor được mổ xẻ trên các mặt báo.

Loki "mất tăm" giữa bảo scandal tình ái

Sau X-Factor, Loki dường như mất hút trong showbiz. Thỉnh thoảng, anh cũng tham gia một số dự án âm nhạc nhỏ cùng bạn bè, nhưng chưa chính thức có một sản phẩm âm nhạc cá nhân cho mình.

Thiều Bảo Trang (The Voice 2013): Dừng cuộc chơi vì áp lực dư luận

The Voice cũng là một chương trình không hiếm những scandal. Sau mùa một quá thành công, mùa 2 The Voice lại trở nên “lùm xùm” khi vụ việc thí sinh Thiều Bảo Trang có quan hệ “đặc biệt” với Giám đốc âm nhạc – Nhạc sĩ Phương Uyên (?). Việc những đoạn tin nhắn, đoạn băng không rõ nguồn gốc được tung ra với cáo buộc nhạc sĩ Phương Uyên nâng đỡ các thí sinh tại The Voice, trong đó có Thiều Bảo Trang khiến cho khán giả quay mặt với chương trình.

Riêng bản thân Thiều Bảo Trang, vì quá áp lực khi lần đầu đứng trước “sóng gió” khiến cô lên tiếng dừng cuộc chơi. Tại thời điểm đó, Thiều Bảo Trang cũng là gương mặt đánh giá rất cao khi sở hữu thanh sắc vẹn toàn. Cô không cầm được nước mắt khi chính thức xin dừng bước ngay trên sóng truyền hình. Làn sóng dư luận vẫn còn bủa vây tới cô và giám đốc âm nhạc Phương Uyên nhiều tới mức công ty sản xuất Cát Tiên Sa phải chính thức họp báo lên tiếng thực hư để làm nguôi ngoai dư luận.

Sau The Voice, Thiều Bảo Trang cùng với em gái Thiều Bảo Trâm vẫn tiếp tục cùng cộng tác với nhạc sĩ Phương Uyên trong nhiều dự án âm nhạc. Bộ ba này thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện giải trí quan trọng.  

Huỳnh Anh (Học viện ngôi sao 2014) - Dừng bước là cách an toàn để giữ tiếng?

Một trường hợp nữa cho việc “bỏ thi” là chàng hotboy Huỳnh Anh ở chương trình Học viện ngôi sao 2014. Bước vào Top 12 với sự chú ý khi là một hotboy nhãn mặt với truyền thông, Huỳnh Anh chưa thật sự bức phá về giọng hát khi nhiều tuần liền lọt top nguy hiểm. Tuy nhiên, vì sự yêu mến và bình chọn nhiều từ khán giả nên anh luôn được đi tiếp.

Càng tiến sâu, Huỳnh Anh càng lộ rõ nhược điểm về giọng hát, kỹ năng sân khấu chưa tốt và luôn nhận ý kiến tiêu cực từ khán giả. Việc bất ngờ dừng cuộc chơi của chàng trai này tuy khá bất ngờ với BGK, ekip chương trình nhưng lại là “bước đi” chính xác để giữ lại hình ảnh cho chính mình. Việc tham gia cuộc thi hát chỉ là cách để Huỳnh Anh "lấp chỗ trống", bởi thời gian sau đó  anh lại quay trở lại với nghiệp diễn xuất của mình qua nhiều bộ phim sắp ra mắt, trong đó có bộ phim gây sự chú ý nhiều của khán giả là Hương Ga.

Đăng Khoa (Vietnam Idol) - Nhường bước cho Quán quân Uyên Linh         

Chàng du học sinh của Mỹ bất ngờ tìm đến Vietnam Idol 2010 khi được bạn bè rủ rê. Lọt qua từng vòng thi với giọng hát ổn và ngoại hình sáng, Đăng Khoa được kỳ vọng sẽ là thế hệ ca sĩ trẻ kế tiếp của Vpop. Luôn nằm trong vị trí an toàn, Đăng Khoa được dự đoán sẽ lọt vào Top 3 của năm. Bất ngờ dính vào scandal “chửi bậy” của Đức Anh, chàng trai trẻ non nớt kinh nghiệm chưa quen chuyện scandal xin dừng bước, nhường cơ hội cho Uyên Linh. Với cơ hội này, Uyên Linh tiếp tục thể hiện khả năng và trở thành Quán quân của năm.

Cao Thái Sơn (Sao mai điểm hẹn 2008) – Quyết định sáng suốt!

Sao mai điểm hẹn là một trong những chương trình về âm nhạc uy tín thời bấy giờ. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận lượng ca sĩ xuất thân từ chương trình chưa thể bức phá tốt ở showbiz. Nhưng Cao Thái Sơn lại là một trường hợp hiếm khi tên tuổi của anh vẫn nổi danh tới tận bây giờ, kể cả trong và ngoài nước.

Tại thời điểm 2008, Cao Thái Sơn bất ngờ lên tiếng dừng cuộc thi Sao mai điểm hẹn, với lý do là về đầu quân cho công ty HT Production của ông bầu Hoàng Tuấn và ca sĩ Đan Trường. Đó là một quyết định tưởng chừng sai lầm nhưng lại một bước ngoặt lớn để Cao Thái Sơn tiếp cận tốt nhất với thị trường giải trí. Tuy nhiên sau đó một thời gian, Cao Thái Sơn đã không gặt hái được thành công nào đáng kể khi trở thành "gà" của ông bầu Hoàng Tuấn và anh đã xin rút khỏi công ty này. Sau khi rời khỏi công ty của ông bầu Hoàng Tuấn, Cao Thái Sơn đã tìm ra được hướng đi phù hợp cho mình.

Đến bây giờ, cái tên Cao Thái Sơn vẫn luôn được chú ý với những sản phẩm được ra mắt đều đặn, chất lượng và phù hợp với thị hiếu chung.

Vũ Phong
(Nguồn: Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những nhan sắc khiến Hải Phòng nổi danh 'miền gái đẹp'