Noo Phước Thịnh: "Tôi thấy bất công khi bị so sánh với đàn em Sơn Tùng và Soobin"

2016-02-10 08:03
- "Sơn Tùng có con đường hoạt động của Sơn Tùng. Soobin có định hướng riêng của Soobin. Tất cả chúng tôi hoạt động đều vì mục đích chung là khán giả", Noo Phước Thịnh chia sẻ.
Trải qua 5 đêm liveshow khá ấn tượng, "The Remix" vẫn chứng minh được sức hút của mình so với những gameshow thời điểm điểm hiện tại. Cùng với những cái tên như Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm hay Soobin Hoàng Sơn, Noo Phước Thịnh là team thường xuyên nằm trong top dẫn đầu với những điểm số ấn tượng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, quyết định tham gia "The Remix" của Noo vẫn còn là một dấu chấm hỏi đối với không ít người, bởi nhìn vào thành công và chỗ đứng của anh trong showbiz, ít ai nghĩ đến Noo sẽ "chịu chơi" đến mức như vậy.
Khá khó khăn để có được một buổi trò chuyện cùng Noo bởi ngoài "The Remix" thì lịch diễn của anh gần như được lấp kín cả trước và sau Tết. Gặp gỡ Noo sau khi anh có buổi họp fan ra mắt MV mới vào những ngày cuối năm vừa qua, nam ca sĩ đã có những chia sẻ về giai đoạn trải nghiệm khá khắc nghiệt của mình với cuộc thi này, đồng thời anh cũng thẳng thắn trải lòng về việc thường xuyên bị đem ra so sánh với "đàn em".
Sau "Cặp đôi hoàn hảo", anh từng nói với khán giả của mình sẽ không tham gia bất kì cuộc thi nào nữa. Vậy tại sao anh lại chọn "The Remix" khi Noo Phước Thịnh đang là cái tên có một chỗ đứng vững chắc như hiện tại, và khi có không ít người nhận thấy Noo hợp với vai trò giám khảo hơn là một thí sinh?
Thật ra, ngay từ khi bắt đầu, tôi đã không xem "The Remix" là một cuộc thi mà chỉ xem nó như một chương trình truyền hình và tôi tham gia để có cơ hội xuất hiện trên sóng. Tôi không quan tâm đến chuyện thắng thua, dừng chân sớm hay muộn. Điều tôi quan tâm đó là qua mỗi một tuần thi, tôi phải làm sao để có được những tiết mục xuất sắc.
Tham gia "The Remix", tôi có cơ hội được xuất hiện đều đặn mỗi tuần với những tiết mục hoành tráng. Trong khi suốt khoảng thời gian đi diễn của năm, những điều này chỉ lâu lâu mới xuất hiện một lần. Có người khen, người chê nhưng quan trọng tôi thấy thỏa mãn, vì cứ mỗi tuần trôi qua, tôi lại được thỏa sức "làm quá" những điều mình thích trên một sân khấu lớn. Tôi cũng chẳng xem ai trong số các thí sinh năm nay là đối thủ của mình. Thậm chí, tôi cực thích nghe những lời nhận xét, đóng góp khen chê của các vị giám khảo và tất cả mọi người vì những điều này không phải lúc nào mình cũng nghe được.
Noo Phước Thịnh:
Noo Phước Thịnh:
Còn về chuyện Noo Phước Thịnh lẽ ra nên làm giám khảo, thật ra với tôi, vị trí ghế nóng trong chương trình này cũng không quá quan trọng, nghĩa là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vì nếu những người có tầm, ngồi ở vị trí giám khảo để góp ý đúng thì mình nghe. Còn với những người không có kinh nghiệm khi ngồi ghế nóng và nhận xét thiếu thuyết phục thì làm giám khảo để làm gì. Vậy thì tại sao lại không chọn cách đứng trên sân khấu thỏa sức thể hiện hết mình. Tôi thích được tham gia vào một cuộc thi có tính chuyên môn cao, có nhiều sự đấu tranh hơn ngồi làm giám khảo. Ở đó, tôi thấy rõ được sức lực của những đội chơi, họ là những người có năng lực, có sự cống hiến và không còn quá lạ lẫm với sân khấu.
Anh cảm thấy như thế nào khi được nhận định là thí sinh bất khả chiến bại ngay từ đầu?
Thứ nhất, tôi nghĩ "đường dài mới biết ngựa hay". Tiếp đến như đã nói, mục đích tôi tham gia chương trình này là để thỏa mãn cái tôi của mình trước. Còn về chuyện các thí sinh khác như thế nào thì cho tôi xin phép không thể quan tâm đến. Bản thân tôi vừa phải đi diễn mỗi ngày, vừa phải lo tập các tiết mục thì sẽ bất lợi hơn một số đội thi có đủ thời gian tập luyện. Tuy nhiên, khi đã chấp nhận bước vào cuộc chơi, tôi không được quyền than trách. Thậm chí, nếu chẳng may tôi có bị loại nửa chừng khỏi cuộc thi cũng là chuyện hết sức bình thường, bởi vì với lượng show diễn nhiều như hiện tại thì làm sao tôi có thể đáp ứng hoàn hảo giữa việc thi cử và chạy show. Vì thế tôi nghĩ, hãy để cho số phận quyết định mọi thứ một cách tự nhiên nhất. Tôi chỉ muốn chơi hết mình. Còn chiến thắng ở đâu thì trong lòng khán giả đã có sự định đoạt.
Noo Phước Thịnh đánh giá cao đội thi nào trong số các thí sinh năm nay?
Tôi đánh giá cao đội Ngô Kiến Huy vì đây là người bạn thân của tôi. Ở Huy, tôi thấy được sự cố gắng miệt mài của cậu ấy. Đó mới là một thí sinh thực sự. Tôi cảm thấy rất nể phục điều này.
Noo Phước Thịnh:
Anh cảm thấy thế nào khi người bạn thân này của mình liên tục rơi vào top nguy hiểm?
Đó là do cách nhìn nhận của mỗi. Bản thân tôi là người thân với Huy, ở gần Huy hơn nhiều người khác nên tôi thấy được sự cố gắng của cậu ấy. Tôi nghĩ, bất cứ một thí sinh nào khi bước vào cuộc thi mà có tất cả sẽ không có gì để xem. Nhưng nếu bạn là một người tay trắng hoặc đang trong tâm thế chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi và có sự lột xác thì chắc chắn đó mới là một cuộc thi xứng đáng để bạn tham gia.
Nhiều người nhận định Hoàng Thùy Linh là át chủ bài trong mùa thi này vì cô ấy là thí sinh cuối cùng được hé lộ. Anh có cảm thấy thiệt thòi?
Tôi nghĩ đó là số phận của mỗi người. Tham gia vào chương trình này, cô ấy có cơ hội được tỏa sáng, được làm hết sức mình để chứng tỏ bản thân. Cô ấy đang làm đúng với trách nhiệm là một thí sinh tham gia vào một cuộc thi. Đấu trường đó là nơi để chúng tôi được thỏa sức chơi hết mình nên tôi hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều.
Nhân đây, tôi cũng xin nói với tất cả mọi người rằng bất cứ một team nào, dù là đang ở thế thượng phong hay thuộc top nguy hiểm thì mọi người hãy cứ tiếp tục theo dõi chúng tôi qua cuộc thi này, đừng phán xét quá vội. Biết đâu sẽ có nhiều sự thay đổi vì "đường dài mới biết ngựa hay". Bằng chứng là có những đội tuy còn loay hoay ở những vòng đầu nhưng đã ngày càng bứt phá về sau. Tôi nghĩ, cuộc thi cần phải như thế mới có sự thú vị để xem.
Giám khảo Nguyễn Hải Phong từng nhận xét, Noo Phước Thịnh và SlimV là hai cá tính mạnh, nếu không biết dung hòa sẽ dễ khiến khán giả choáng ngộp. Anh và SlimV đã làm việc với nhau như thế nào?
Công việc mà, có những lúc trôi chảy thì cũng phải có khoảnh khắc cam go, căng thẳng giữa tôi, SlimV và Hồ Quang Vinh. Chúng tôi mâu thuẫn với nhau liên tục, thậm chí là bài diễn được thay đổi ở phút cuối cùng. Và càng về sau thì sự căng thẳng càng tăng lên rất nhiều vì lịch trình của cả ba chúng tôi đều luôn rất bận rộn. Vì thế, để có được thời gian rảnh gặp nhau là việc rất khó khăn. Chúng tôi phải liên tục gọi điện cho nhau gần như 24/24 mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
Kể ra nhiều thứ nhưng tôi lại cảm thấy vui với điều này vì có một sự đấu tranh ở đây. Có sự đấu tranh từ ý tưởng cho đến khâu làm nhạc để cho thấy họ đã làm việc hết mình. Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy vui vì dù có tranh cãi nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn có được sự đồng lòng và tôn trọng lẫn nhau.
Cũng chia sẻ thật với mọi người, đằng sau mỗi sản phẩm hoàn hảo trên khấu thì chúng tôi rất thường xuyên căng thẳng. Và mỗi khi cãi nhau, tôi thường chọn cách để yên cho mọi người cãi, cãi lớn tiếng, cãi thoải mái vì khi như vậy, mọi người mới nói ra được ý kiến của mình. Điều này tốt hơn việc mọi người cứ giữ im lặng trong lòng rồi đến khi mọi thứ đạt đến giới hạn của sự chịu đựng sẽ dễ bị vỡ tan.
Anh có thể chia sẻ chi tiết về một tuần chuẩn bị cho "The Remix" của mình là như thế nào không?
Một tuần làm việc của team tôi là bắt đầu đi diễn ngay từ đầu tuần. Đến sáng hoặc trưa thứ 6 được nhận nhạc. Có những tuần may mắn hơn thì được nhận vào thứ 5. Trong tuần vừa rồi, chúng tôi có nhạc vào tối thứ 6, sau đó sáng thứ 7 có sự thay đổi và rồi trở lại trở về với bản phối ban đầu. Tối thứ 7 chúng tôi bắt tay vào tập luyện và đi phúc khảo vào sáng chủ nhật.
Nói thật, đôi khi tôi có một chút nản chí với khối lượng công việc hiện tại. Nhưng rồi tôi cũng suy nghĩ lại, sự nản chí hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm mà khán giả dành cho mình trong lúc này. Thông qua cuộc thi này, cái tôi nhận được chính là tình cảm của mọi người dành cho mình quá nhiều. Có những người thức khuya cùng tôi. Có bạn chỉ thức chờ để được chúc tôi ngủ ngon. Chỉ như vậy thôi tôi đã thấy ấm lòng lắm rồi. Đó sẽ là động lực để tôi luôn cố gắng làm hết mình.
Nhiều người cho rằng, các thế hệ trẻ như Sơn Tùng, Soobin Hoàng Sơn nổi lên sẽ ít nhiều thôi thúc Noo chăm chỉ chạy nhanh hơn nữa. Đây sẽ là áp lực hay động lực cho anh?
Sao lại phải cứ làm căng lên những vấn đề như thế này. Tôi cảm thấy hơi bất công một chút khi ai cũng chĩa mũi giáo vào mình, cho rằng tôi sân si, tính toán với "đàn em". Không có. Sơn Tùng có con đường hoạt động của Sơn Tùng. Soobin có định hướng riêng của Soobin. Tất cả chúng tôi hoạt động đều vì mục đích chung là khán giả. Tôi muốn nhấn mạnh một điều, dù có bị chửi hay chê bai thì tất cả chúng tôi đều phải vượt qua để cống hiến. Chúng ta nên nghĩ đến một chiều hướng tươi sáng, khả quan hơn rằng là với những thế hệ có sự sáng tạo, có tài năng để tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc tuyệt vời cho khán giả thì tại sao lại bạn lại không đón nhận họ.
Noo Phước Thịnh: 'Tôi thấy bất công khi bị so sánh với đàn em Sơn Tùng và Soobin'
Bản thân tôi cũng đang ở một con đường khác, ở một tầm khác. Tôi bây giờ không thể hát những thể loại nhạc theo thị trường nữa mà tôi đang muốn hướng khán giả theo chiều nghe của mình. Và rõ ràng, người ta có thể nghe nhạc Sơn Tùng, có thể chọn nhạc Soobin nhưng họ vẫn không quên Noo Phước Thịnh. Minh chứng là ở những nơi như phòng trà, quán bar hay kể cả sân vận động vẫn luôn có nhiều khán giả đến ủng hộ tôi.
Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn nhắn nhủ đến những anti-fan rằng các bạn không cần ném đá hay sân si nhau làm gì. Tại sao không bắt tay với nhau để làm cho nền âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển.
Nhìn lại năm qua, anh cảm thấy mình được và mất những gì?
Tôi thấy mình có cái được cái mất nhưng tôi muốn cho những cái mất đó qua đi và chỉ nghĩ đến cái được để có động lực làm những điều mình thích ngày một tốt hơn.
Trong năm qua, tôi cảm thấy mình được rất nhiều. Tôi có "Chuyện tình Maldives", "Hold me tonight", "Really love you", làm đại sứ du lịch Nhật Bản và một cái được nữa đó là cái tầm trong mắt tất cả mọi người - điều mà tôi rất muốn làm trước đây nhưng hiện tại, nó đến với tôi một cách vô tình chứ không phải do tôi cố đạt được như trước. Tôi cảm thấy mình ngày càng trưởng thành hơn và hạnh phúc với tất cả những điều có được.
Kế hoạch sắp tới của anh sau "The Remix" và trong năm 2016 là gì?
Hiện tại, tôi đang "đắm mình" trong các show diễn và "The Remix" rồi nên cũng chưa nghĩ đến những kế hoạch nào khác. Bạn cũng biết, "The Remix" là một sân chơi khiến tôi phải liên tục vận động, sáng tạo. Nó khiến tôi luôn được rèn luyện với một công suất lớn gấp 10, 20 lần bình thường. Vậy cho nên tôi bị căng thẳng vô cùng. Đến mức đôi khi tôi phải tắt điện thoại và trốn đi một nơi nào đó để không ai tìm thấy mình, để tránh xa những áp lực xung quanh và bên cạnh đó là những luồng dư luận trái chiều. Tuy nhiên, vì tình cảm của khán giả, tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình. Tôi xin phép chưa thể tiết lộ thêm những dự án sau này vì tôi muốn tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến với khán giả.
Cám ơn chúc Noo Phước Thịnh sẽ thành công hơn tại "The Remix 2016"!
Theo Tri Thức Trẻ
Cười vỡ bụng với cuộc họp của những người đàn ông Mỹ đẹp trai

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương