Ngành thời trang thế giới thay đổi khi siêu mẫu ngoại cỡ “lên ngôi”

Bloom 2015-04-27 08:57
- Không thể phủ nhận được rằng một vẻ đẹp đầy đặn và khỏe mạnh bao giờ cũng đem lại nhiều cảm tình khi ngắm nhìn. Nền thời trang thế giới cũng đang "chuyển mình" với tiêu chí đẹp này trong những năm gần đây!
Trong khi hạ viện Pháp ra quy định cấm người mẫu siêu gầy hành nghề, ngành công nghiệp thời trang có những bước chuyển mình mới. Từ Mỹ, cho đến Nga và Anh, ngày càng có nhiều sự kiện thời trang có sự góp mặt của các siêu mẫu cỡ bự. Điều đáng quan tâm là công chúng đang dần có những cái nhìn cởi mở hơn về vẻ đẹp của những người ngoại cỡ.
Hạ viện Pháp ra quyết định cấm người mẫu "siêu mỏng " hành nghề
Quyết định này được đưa ra để bảo vệ sức khỏe của người dân Pháp. Theo đó, các công ty thời trang không được phép thuê các người mẫu “siêu mỏng”. Nếu được thượng viện Pháp thông qua, việc vi phạm quyết định này có thể bị phạt lên đến 100.000 Euro (khoảng 2,3 tỷ đồng) và bị ngồi tù tối đa đến 1 năm.
Theo hạ viện Pháp, việc cho phép những người mẫu siêu gầy hành nghề có ảnh hưởng không tốt đến thói quen ăn uống lành mạnh của người dân. 
Việc những người mẫu gầy như những bộ xương di động trên sàn catwalk hoặc trên các tạp chí có thể tạo ra những hiệu ứng chăm sóc sức khỏe không tốt cho xã hội.
Trước đó, để thay đổi nhận thức về vẻ đẹp hình thể của phái đẹp, Elle Pháp đã đặt bức ảnh Tara Lynn với những đường cong đầy đặn trong bộ đồ lót màu xanh hải quân làm trang bìa của tạp chí.
Bức hình này được ghi kèm với dòng chữ “The Body” ngụ ý rằng đây là hình thể phụ nữ nên có của người phụ nữ, chứ không phải những đường cong mỏng như Elli MacPherson.
Hi vọng rằng, những thay đổi mới này sẽ tạo ra được nhiều thay đổi cho bộ mặt thời trang của kinh đô Pari và cả nền thời trang thế giới trong tương lai.
Mỹ – đất nước tiên phong trong ngành thời trang siêu mẫu ngoại cỡ
Ashley Graham - người mẫu ngoại cỡ xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle Quebec và Kate Upton - người mẫu, kiêm diễn viên là những cái tên nổi tiếng trong làng thời trang Mỹ. Sự nổi tiếng của họ gắn liền với những đường cong đầy đặn mà ngành thời trang đất nước này công nhận. Nước Mỹ cũng là nơi mà trào lưu người mẫu béo bắt đầu hình thành và phát triển. 
Người mẫu ngoại cỡ Ashley Graham
Vào khoảng giữa thập niên 70, các công ty quản lý thời trang ra đời, các người mẫu và các show diễn thời trang mới hoạt động chuyên nghiệp, với các người mẫu khá đầy đặn. Đến khoảng giữa thập niên 80, những người mẫu cỡ bự vẫn là trào lưu và họ có thể kiếm được từ 150.000 đến 200.000 USD mỗi năm. Cho đến thế kỷ 20, các người mẫu dáng gầy “lên ngôi”, các công ty quản lý người mẫu như Jag Models – 2013 và Muse Model Management – 2011 vẫn tuyển dụng các người mẫu có size từ 8 – 18, nhưng họ không dám dán nhãn những người mẫu của mình là người mẫu ngoại cỡ. 
Trong tuần thời trang New York năm ngoái, Denise Bidot, 28 tuổi, người Mỹ đã trở thành người mẫu ngoại cỡ thay đổi diện mạo thời trang nước Mỹ khi bước lên sàn thời trang trong show diễn của Serena Williams.
Vẻ đẹp đầy đặn và khỏe khoắn (size 14) của Denise Bidot mở màn cho show diễn thời trang Chromat trong tuần thời trang New York vào tháng 9 năm 2014.
Bidot bước lên sàn diễn trong show của Serena Williams. Khán giả đã vỗ tay cổ vũ cho cô rất nhiều khi màn trình diễn kết thúc.
Không chỉ trong ngành thời trang Mỹ, âm nhạc Mỹ cũng có những cái nhìn tích cực đối với những người phụ nữ có thân hình tròn trịa. Meghan Elizabeth Trainor (1993) là một ví dụ. Cô là một người viết nhạc, ca sĩ và bản thân cô cũng là một người có các đường cong khủng. Năm 2014, cô cho ra mắt bài hát All About That Bass về chủ đề vẻ đẹp hình thể của mình. Bài hát đã lọt vào top 100 của bảng xếp hạng Billboard Mỹ và trở thành bài hát của năm tại lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 57.
Mở đầu bài hát All About That Bass là những giai điệu vui vẻ: Bởi vì bạn biết đấy, tôi hài lòng với thân hình này, không mảnh mai. Tôi tự hào về thân hình này, đâu có cần thon thả. Đúng, tôi có vóc dáng như thế đấy.
Người mẫu cỡ bự thay đổi diện mạo của ngành thời trang Nga
Không chỉ ở nước Mỹ, hiện nay, các người mẫu ngoại cỡ Nga ngày càng được hiện diện nhiều trên các tạp chí và là nguồn cảm hứng của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Người mẫu Nga Viktoria Kasiyan và nhiếp ảnh gia tài năng Ilya Fedorov là một ví dụ điển hình cho trào lưu này ở Nga từ năm 2012. 
Người mẫu Nga Viktoria Kasiyan
Bộ đôi này đã hợp tác và làm một bộ ảnh mang tên “Put a Ring on It “, ngay sau khi Beyoncé tung ra video chính thức cùng tên với tên của bộ ảnh trên. Nếu bạn có một cái nhìn sâu hơn về những bức ảnh bìa này, bạn sẽ thấy rằng người mẫu ngoại cỡ sẽ là xu hướng có triển vọng trong tương lai.
Viktoria thể hiện vẻ đẹp lý tưởng của cô từ kích thước, các đường cong mềm mại trên khuôn mặt, cổ tay tròn trĩnh, ngón tay đầy đặn, má lúm đồng tiền nữ tính, da cổ mịn và xương đòn không nhô ra.
Người mẫu ngoại cỡ ngày càng khẳng định chỗ đứng trong ngành thời trang Anh 
Người mẫu ngoại cỡ cũng ngày càng có chỗ đứng trong làng thời trang Anh. Họ xuất hiện ngày càng nhiều trong các sự kiện thời trang và sự kiện xã hội lớn, có tầm ảnh hưởng lớn. Mới đây nhất, vào tháng 4 năm 2015, lần đầu tiên trong lịch sử chiến dịch phòng chống ung thư vú ở Anh, các người mẫu ngoại cỡ được góp mặt, với sự hiện diện của các người mẫu ngoại cỡ như Amy Sellu, Chloe Lewin, Rachael Williams, Mollie Campsie và Kate Hislop.
Tiêu điểm thời trang phòng ngừa ung thư vú là một sự kiện được thành lập bởi Ralph Lauren năm 1994, và sự kiện năm nay trở nên đặc biệt với sự góp mặt của các người mẫu ngoại cỡ, xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử phát triển của chương trình.
Người mẫu ngoại cỡ từ cỡ 10 – 20 có mặt trong sự kiện này mang thông điệp về việc tôn trọng vẻ đẹp của người phụ nữ mà không soi xét vẻ bề ngoài của họ.
 
Show trình diễn tập hợp những người mẫu siêu bự và các mẫu quần áo thời trang đường phố đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng như Marks & Spencer’s. Debenhans và Laura Ashley.
Trước đó, Adele, Diva của sứ xở sương mù cũng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang Vogue Anh với vẻ đẹp đầy đặn và đầy cuốn hút.
Adele cho biết: “Tôi chưa bao giờ muốn xuất hiện giống như một người mẫu trên trang bìa của các tạp chí. Nhưng khi tôi xuất hiện như vậy, tôi đại diện cho đa số những người phụ nữ và tôi rất tự hào về điều này”.
Hiện nay, càng nhiều các công ty quản lý người mẫu chú ý đến thị trường người mẫu ngoại cỡ ở nhiều các quốc gia phát triển trên thế giới như Australia, Pháp, Đan Mạch, Italy, Tây Ban Nha và Đức.
Bloom - Tổng hợp từ: DM, JOP, Elle
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên