Dòng người tiễn đưa cố nhạc sĩ Thanh Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng

Nam Trung 2016-03-22 14:02
- Đám tang của cố nhạc sĩ Thanh Tùng diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng - số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội vào sáng nay (22/3).

Sáng nay (22/3), tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội); người thân, gia đình, bạn bè đã tới tiễn đưa cố nhạc sĩ Thanh Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, sau khi đám tang kết thúc, thi thể của cố nhạc sĩ sẽ được đưa về nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ được đưa về an táng tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức (xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Nhạc sĩ Thanh Tùng sinh ngày 15/9/1948 tại tỉnh Khánh Hòa. Năm 1954, ông theo gia đình ra Bắc rồi sang Triều Tiên và theo học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng.

Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác khi cho ra đời tác phẩm đầu tay mang tên "Cây sầu riêng trổ bông". Sau này, ông cho ra đời rất nhiều ca khác hay; được nhiều người biết đến như "Hoa tím ngoài sân", "Lối cũ ta về", "Một mình", "Hát với chú ve con", "Trái tim không ngủ yên", "Lời tỏ tình của mình của mùa xuân",...

Sau một cơn tai biến bất ngờ, cố nhạc sĩ Thanh Tùng không còn khả năng đi lại vào năm 1998. Ông qua đời vào ngày 15/3 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Sáng nay, rất đông người thân và bạn bè đến thắp hương và tiễn đưa cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Người thân, bạn bè tiễn đưa cố nhạc sĩ Thanh Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng
Người thân đau buồn trước sự ra đi của nhạc sĩ.
Từng đoàn người lặng lẽ vào viếng và nhìn mặt cố nhạc sĩ lần cuối.

Đến tham dự đám tang, có không ít các nghệ sĩ và người nổi tiếng. Ca sĩ Thanh Lam từng nổi tiếng với bài hát "Lối cũ ta về" do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác.

Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa viết dòng cảm xúc về sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng trong sổ tang.

Diễn viên Mạnh Cường cũng có mặt từ sớm.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Nhà thiết kế Đức Hùng.
MC Phan Anh.
Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.
Ca sĩ Tùng Dương động viên, chia sẻ về sự mất mát với gia đình cố nhạc sĩ.
Người thân, bạn bè tiễn đưa cố nhạc sĩ Thanh Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng
Nhạc sĩ Quốc Trung thắp hương và chia sẻ của mình trong cuốn sổ tang. Ông gọi cố nhạc sĩ Thanh Tùng là "thầy".
MC Thảo Vân.
Dòng người tiễn đưa cố nhạc sĩ Thanh Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng
Không chỉ các nghệ sĩ, nhiều người thân, bạn bè cũng chia sẻ những dòng cảm xúc của mình với cố nhạc sĩ trong đám tang.
Người thân nhìn cố nhạc sĩ lần cuối trước khi linh cữu của nhạc sĩ chuẩn bị được rời đi.

Cùng ngày, sau khi đám tang kết thúc, thi thể của cố nhạc sĩ sẽ được đưa về nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ được đưa về an táng tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức (xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Nam Trung

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner chuẩn xịn Hàn xẻng giá học sinh, sinh viên