Công Ninh khó tìm được tiếng nói chung với vợ kém 22 tuổi

2016-08-26 06:57
- Diễn viên, đạo diễn Công Ninh thừa nhận sự chênh lệch tuổi tác khiến vợ chồng anh có quan điểm sống khác biệt, không có sự đồng nhất khi nhìn nhận một vấn đề.

Diễn viên chuyên trị những vai khắc khổ của màn ảnh nhỏ gặp người viết khi vừa trở về từ phim trường. Sau thời gian nghỉ ngơi vì bệnh gan, NSƯT Công Ninh lại tiếp tục miệt mài với phim ảnh. Anh cho hay sức khỏe đã ổn định nên cố gắng làm việc để lo cho vợ con.

- Với khuôn mặt và ngoại hình gầy, anh thường được mời vào vai người đàn ông khắc khổ. Anh có bao giờ nhàm chán với dạng vai đó?

Xưa nay, đạo diễn cần đến vai khắc khổ thì nghĩ đến tôi. Tôi không nghĩ mình bị đóng khung bởi cũng có đạo diễn mời tôi ở dạng vai khác như giám đốc. Nhưng có lẽ dạng vai này ít hơn nhiều vai đàn ông khắc khổ nên khán giả vẫn nhớ những vai đặc trưng của tôi. Hiện, tôi cố gắng làm mới mình bằng cách tham gia các chương trình hài, sitcom.

- Không chỉ đóng phim, đạo diễn, anh còn giảng dạy ở trường sân khấu. Học trò của anh rất nhiều người nổi tiếng. Vậy khi đi phim chung cùng học trò nhưng họ lại nhận mức cát-xê cao hơn, được săn đón hơn, anh có chạnh lòng?

Không có gì phải chạnh lòng. Vai diễn thế nào tùy thuộc vào lứa tuổi, ngoại hình của mình. Các em trẻ có nhiều fan, khán giả trẻ nhiều hơn nên được đảm nhận vai quan trọng trong phim. Từ đó họ nhận mức cát-xê cao là chuyện bình thường. Tôi chưa từng so đo vì điều đó.

Công Ninh khó tìm được tiếng nói chung với vợ kém 22 tuổi

Đạo diễn Công Ninh đánh giá cao diễn xuất của Ngọc Trinh.

- Vì sao anh nhận lời hợp tác với Ngọc Trinh - người mẫu có nhiều thị phi - trong phim "Vòng eo 56"?

Khi được mời tham gia vai người cha, tôi nhận lời vì vai diễn hay. Khi làm việc chung, tôi nhận thấy Ngọc Trinh là cô gái vô tư, trong sáng. Tính tình cô ấy cũng dễ thương chứ không như dư luận bàn tán. Vì vậy tôi không quan tâm scandal của Ngọc Trinh thế nào.

Trong quá trình quay phim, gia đình Ngọc Trinh cũng đến thăm. Cô ấy yêu quý ba ruột và giới thiệu tôi với ba của mình. Trinh nói tôi rất giống ba cô ấy.

- Dưới con mắt của người làm nghề lâu năm, anh đánh giá thế nào về diễn xuất của Ngọc Trinh. Cô ấy có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp?

Nói thật Ngọc Trinh rất có khả năng. Cô ấy diễn rất thật. Cô ấy cảm tới đâu và bộc lộ tới đó. Cảm xúc của cô ấy rất mạnh. Tôi nghĩ cô gái này có năng khiếu của một ngôi sao. 

- Anh lấy vợ trẻ, có con gái ở tuổi gần 50. Điều này khiến anh phải đối diện với những áp lực gì?

Tôi có con trong lúc sức khỏe và tuổi tác không còn tốt thì mừng lắm rồi. Tôi không còn mong muốn gì hơn là cố gắng kiếm tiền nuôi vợ con. Tôi hài lòng với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.

Vợ tôi chủ yếu làm lồng tiếng nhưng công việc không nhiều. Trong thời điểm con còn nhỏ, cô ấy chủ yếu ở nhà chăm sóc bé. Còn tôi phải đi kiếm tiền. Phần kinh tế hơi căng thẳng nhưng tôi vẫn cố gắng lo được.

- Khoảng cách tuổi giữa anh và vợ là 22 tuổi, anh lại có quá nhiều kinh nghiệm, vậy giữa hai người có khó tìm được tiếng nói chung?

Đúng đấy. Tôi hơn cô ấy hơn 20 tuổi nên có sự cách biệt của cả một thế hệ. Quan điểm sống rất khác nhau, ít khi nào có sự đồng nhất trong nhìn nhận vấn đề. Tuy nhiên để tình cảm vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn, chồng hoặc vợ phải nhìn nhau và nhường nhịn. Đó là thử thách rất lớn khi chồng lớn tuổi hơn vợ.

Tuy nhiên, khoảng cách này đôi khi cũng là sự bù trừ đấy. Là người đi trước, hiểu vấn đề nên tôi khuyên cô ấy nhưng bà xã lại có suy nghĩ của tuổi trẻ, tôi cũng phải nhường để gia đình êm đẹp, hòa thuận, chứ không nhất thiết bảo vệ quan điểm của mình tới cùng.

Công Ninh khó tìm được tiếng nói chung với vợ kém 22 tuổi

Đạo diễn Công Ninh và vợ con đi sự kiện.

- Từng đào tạo nhiều diễn viên tài năng, vậy anh có hướng con gái theo nghiệp của mình?

Nếu con gái thích, tôi sẵn sàng nhưng thật lòng là không muốn con theo vì nghề diễn phiêu lắm. Để trở thành một ngôi sao đâu đơn giản. Không phải ai vào nghề cũng thành ngôi sao được. Muốn có cuộc sống sung túc chỉ có trở thành ngôi sao mới được, còn không chỉ là “làm công ăn lương”, sống qua ngày thôi.

- Anh có dự định sinh thêm con để đủ nếp đủ tẻ?

Vợ muốn có con thêm nhưng tôi chưa muốn vì nuôi một đứa đã thấy cực quá. Từ khi con ra đời, tôi liên tục bị căng thẳng, stress vì lo sức khỏe cho bé. Chỉ cần con bị sốt, ăn ít, tôi đi làm không yên, không tập trung được. Nếu có thêm chắc phải đợi vài năm nữa. Mà lúc đó không biết tôi có đủ sức khỏe để lo cho gia đình hay không.

Theo Zing

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh tháng này, bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, lớn thì thông minh, ham học