8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

2016-08-02 11:00
- Món ăn vua chúa Việt thích nhất được sử sách lưu lại là 8 món ngon khó kiếm, đặc biệt quý giá và đắt đỏ.

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

 

Sở dĩ 8 món ăn vua chúa Việt thích nhất này luôn nằm trong danh sách đầu bảng vì chúng được cho là có thể bồi bổ thần kinh, tăng cường sinh lực, giúp dẻo dai gân cốt và kéo dài tuổi thọ.

Ngày nay, chỉ còn một vài món ăn cung đình trong danh sách trên có thể kiếm được, còn hầu hết đều đã tuyệt chủng hoặc nằm trong danh sách cấm.

Dưới đây là 8 món ngon mà vua chúa Việt thích nhất một thời.

1. Món nem công chả phượng

Hai món ăn này luôn có đôi và đi cùng với nhau. Đây là 2 trong 8 món ăn gọi là "bát trân" quý giá trong yến tiệc cung đình.

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

 

2. Sâu mây: Món này được lấy từ một loại sâu lạ sống ở cây mây trong rừng, mang về thả nuôi trong thân cây mía ngọt tới khi béo mầm, rồi mới chế biến cho vua chúa ăn.

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

 

3. Món hồ da tử còn gọi là đuông dừa

Thời đó để món đuông có vị ngọt của cùi dừa và ngon nhất người ta phải chặt cả cây dừa rồi vận chuyển tới hoàng cung.

Vì thế có hàng ngàn cây dừa đã bị chặt vì món đuông mà vua chúa thích.

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

 

4. Món da tây ngưu (da tê giác)

Đây là món thứ tư trong bát trân của vua chúa Việt. Da tây ngưu vốn rất cứng, dày, duy nhất ở nách có một đám da rất mỏng. Đó cũng chính là điểm tử huyệt của nó mà con người nhắm đến khi giết nó làm thịt.

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

 

Thời đó người là lấy phần da nách ấy, ngâm nước cho mềm, nấu thành món ăn rất ngon và bổ dưỡng.

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

 

5. Món bàn tay gấu

Tay gấu ngon và bổ dưỡng. Gấu cũng tượng trưng cho sức mạnh nên nhiều ông vua thích ăn nó để tăng cường sức mạnh đế vương của mình.

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

 

6. Món gân nai

Gân nai được dùng để chế biến món ăn rất ngon và là món thứ 6 trong bát trân xưa.

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

 

7. Món môi đười ươi

Đây là món thứ 7 trong bát trân dùng để dâng vua chúa.

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

 

8. Chân voi

Ở bàn chân voi có một lớp thịt gân mềm, chế biến thành món ăn rất ngon. Nó là một thực phẩm rất khó kiếm vào thời đó và chỉ dành dâng vua chúa thưởng thức.

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

8 món ngon hiếm có được vua chúa Việt say như điếu đổ

Chân voi cũng là món cuối trong 8 món ăn thượng hạng bát trân.

(Theo Kiến  thức)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Linh Ngọc Đàm nói về tình yêu