Những món ăn xế chiều là thèm ở Sài Gòn

2016-12-10 10:00
- Ở Sài Gòn, những món ngon này luôn nhộn nhịp, đông đúc khách thưởng thức mỗi độ chiều về.

 Bánh tráng trộn  

Đây được coi là món ăn vặt huyền thoại của Sài Gòn. Sợi bánh tráng trộn chung với xoài xanh bào sợi, rau răm, muối tôm Tây Ninh, tép khô, khô bò, trứng cút… tạo nên món ăn đủ vị chua cay mặn ngọt. Buổi chiều, các hàng bánh tráng trộn Hồ Con Rùa, đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3), công viên 23/9, khu vực chợ Bến Thành, ngã tư Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo (quận 1) luôn đông khách. Giá một bịch bánh tráng trộn là 10.000 - 20.000 đồng.    

  Gỏi đu đủ tôm thịt  

Một đĩa gỏi ngon phải được trộn khi khách gọi chứ không trộn trước, nhưng vẫn ngấm gia vị và khiến thực khách xuýt xoa bởi vị chua và cay. Các nguyên liệu như đu đủ bào sợi, ngó sen, cà rốt, rau răm được trộn đều, cho thêm vài lát thịt heo và con tôm bóc vỏ lên trên, chan thứ nước mắm chua ngọt mà mỗi hàng có bí quyết pha riêng. Không khó để tìm thấy các hàng gỏi ở chợ Bến Thành, chợ Bàn Cờ, chợ Xóm Chiếu, vỉa hè Trần Hưng Đạo… với giá khoảng 20.000 đồng một đĩa.    

  Súp cua  

Người Sài Gòn hay ăn súp cua vào xế chiều như một món xua cơn đói nhưng không ảnh hưởng đến bữa cơm tối. Nếu ăn tại chỗ, súp cua ăn trong bát, còn mang đi sẽ đựng trong ly nhựa. Được nấu từ thịt cua, bột năng, trứng cút, nấm đông cô, thịt gà.. đây là món ăn dễ hợp khẩu vị với nhiều người, có giá khoảng 15.000 đồng. Những hàng súp cua nổi tiếng đông khách mỗi chiều ở đường Nguyễn Hữu Cầu (quận 1), Lê Quang Định (Gò Vấp), gần nhà thờ Đức Bà, chợ Hồ Thị Kỷ.    

  Bánh bèo nậm lọc  

Một đĩa bánh bèo nậm lọc gốc Huế là lựa chọn ăn xế chiều hợp lý. Đĩa bánh gồm có bánh bột lọc nhân tôm, bánh bèo chén, bánh nậm gói lá chuối, bánh ít trần thêm nem lụi hoặc chả, tóp mỡ giòn, ăn kèm chén nước mắm ớt. Các hàng bánh bèo thường bán từ 2h chiều, khách ăn tại chỗ hoặc bỏ hộp mang đi, giá một phần từ 20.000 đến 30.000 đồng. Những địa chỉ được nhiều người yêu thích là cửa Tây chợ Bến Thành, hẻm ăn vặt Cao Thắng gần chợ Bàn Cờ, ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Thượng Hiền.    

 Phá lấu bò  

Món xuất phát từ ẩm thực người Hoa. Nội tạng bò được tẩm ướp gia vị, chiên vàng, luộc lại và nồi phá lấu luôn đặt trên bếp lửa nóng. Bí quyết của một nồi phá lấu ngon là ở khâu canh lửa và đổ thêm nước cho ruột non có độ mềm vừa ăn. Đặc điểm chung của hầu hết quán phá lấu ở Sài Gòn là người ăn ngồi trên ghế nhựa, vừa ăn vừa ngắm phố phường. Các khu bán phá lấu ngon là Xóm Chiếu (quận 4), Phan Văn Trị (quận 5), hẻm 195 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Giá một phần từ 15.000 đồng.    

món ăn Sài Gòn

 Bánh nướng Mexico  

Mới xuất hiện một thời gian, món bánh nướng truyền thống của Mexico có sự kết hợp nguyên liệu Việt được nhiều người ở khu trung tâm Sài Gòn yêu thích. Lớp vỏ bánh giòn, nhân đa dạng, từ bò Mỹ, heo Mexico, trứng cút, kim chi, thịt gà, bưởi… và chén nước sốt đặc biệt tạo nên hương vị khó quên. Giá một chiếc bánh Taco là 35.000 đồng ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được cho là rẻ.   

(Theo Vnexpress.net)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi người từng phản bội: Chỉ một lần quay đi, anh mãi mãi chẳng có đường quay trở lại!