Mực khô rim chua ngọt - món ngon đến hàng xóm cũng "không thể kìm lòng"

2018-06-08 16:00
- (Dân Việt) Mực khô là một món ăn rất phổ biến, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm khi nướng mực thì thật khó mà kìm lòng. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn cách làm món mực khô rim chua ngọt. Món này có thể dùng làm món ăn chơi hoặc món nhắm cũng rất "hợp thời".

 

Nguyên liệu làm món mực khô rim chua ngọt:

- 1-2 con mực to  

- 1/2 quả dứa  

- Tương ớt, tương cà, dầu hào  

- Vừng rang, tỏi, ớt tươi bằm nhỏ  

- Cách làm mực khô rim chua ngọt  

  

- Bước 1: Mực khô các bạn có thể nướng bằng cồn hoặc lò vi sóng, lò nướng, nhưng nướng bằng cồn có lẽ sẽ đem lại hương vị thơm ngon nhất. Nhưng để món mực nướng thơm ngon thì các bạn nên tách rời phần thân và đầu mực nướng riêng, vì phần đầu sẽ cần thời gian chín lâu hơn, nếu nướng cùng phần thân mực sẽ làm phần thân mực dễ bị cháy và khô cứng. Mực sau khi nướng xong, các bạn gói lại bằng giấy báo rồi dùng dày chày giã nhẹ (mục đích là để mực được mềm và rơi hết vụn đen bám dính vào thân mực).  

- Bước 2: Tiếp đó, các nàng xé nhỏ mực, nhớ xé ngang mình mực cho dễ dàng nhé. Dứa cắt 1/2 quả bằm nhuyễn và vắt lấy nước cốt, phần nước cốt này khi rim với mực sẽ rất thơm và đem lại vị chua ngọt hấp dẫn.  

- Bước 3: Nước sốt dùng để rim mực các bạn làm như sau: Trộn đều 1 thìa canh tương cà, 1 thìa canh tương ớt, 1 thìa canh dầu hào, chút ớt băm (đã bỏ hạt ớt), 1 thìa canh đường và 1 thìa canh nước mắm ngon, trộn thật đều cho các gia vị được hòa tan vào nhau nhé.  

- Bước 4: Đun chảo nóng, cho 2 thìa con dầu ăn vào chảo, đợi dầu sôi thì cho tỏi vào phi thơm, cho hỗn hợp nước sốt đã trộn đều ở bước 3 vào, nêm thêm nước cốt dứa, nêm sao cho có vị chua chua ngọt ngọt (nếu chưa đủ độ chua các bạn có thể cho thêm ít nước cốt me hoặc nước cốt quất đã bỏ hạt, nhưng các bạn nhớ nêm từ từ đến khi thấy vừa miệng nhé). Tiếp tục cho thêm mực khô vào chảo, đảo đều. Để lửa ở mức nhỏ nhất khoảng vài phút để gia vị bao đều quanh mực, cuối cùng các nàng tắt bếp và cho vừng rang lên trên. Cuối cùng, các bạn cho mực khô rim chua ngọt ra đĩa và thưởng thức.  

Chỉ cần vài bước đơn giản, các bạn đã có một đĩa mực khô rim chua ngọt ngon hết nấc . Đây là món được các ông chồng rất thích thú trong mỗi dịp tụ tập bạn bè, đồng thời cũng là món ăn vặt chị em rất thích.  

Chúc các bạn thành công với cách làm mực khô rim chua ngọt này nhé!  

Theo Dân Việt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ thuộc 3 mệnh này là người hiền lương, số mệnh có nhiều cát khí, lấy được người chồng tốt, tương lai con cái đầy hứa hẹn