Giải nhiệt mùa hè mát từ trong ra ngoài với chè đậu đen củ năng siêu dễ làm

2018-05-15 06:30
- Hãy cùng emdep.vn vào bếp để chế biến món chè đậu đen củ năng vừa ngọt vừa mát trong hè này cho cả nhà thân yêu của mình nhé!

 

 Nguyên liệu:

- Đậu đen

- Bột năng

- Đường

- Củ năng (hay còn gọi là củ mã thầy)

 

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Cách thực hiện như sau:

Bước 1:

- Rửa sạch đậu đen. Ngâm đậu từ 5-8 tiếng để đậu mềm hơn. Sau khi đậu mềm đổ nước ngâm đậu đi thay bằng 1 lít nước lọc mới. Ninh đậu khoảng 1 tiếng đồng hồ để đậu chín.

- Khi nước đậu còn sôi cho khoảng 2 bát đường vào khấy đều để đường tan hết. Đun đậu khoảng 10 phút nữa thì tắt bếp. Đợi chè nguội cho chè vào ngăn mát tủ lạnh để thưởng thức.

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Bước 2: Củ năng rửa sạch, gọt vỏ, xắt hạt lựu.

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Bước 3: Cho bột năng vào trộn đều. Nếu bột năng chưa bám kín được vào củ năng thì bạn có thể cho thêm một chút nước để bột bám được nhiều hơn nhé.

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Bước 4: Cho một nồi nước lọc lên bếp. Khi nước sôi, cho củ năng vào luộc chín. Khi thấy củ năng nổi lên hết thì bạn vớt ra một chậu nước đường lạnh để cho bột không bị nát và dính vào nhau. Ngâm hạt củ năng khoảng 2-3 phút, bạn vớt ra bát cho ráo nước và để nguội.

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Bước 5:  Cho củ năng cùng chè đậu đen ra bát để thưởng thức cùng gia đình. Bạn có thể cho thêm đá để món chè được ngon hơn!

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Thành phẩm:

Chè đỗ đen là loại chè truyền thống của người dân Việt Nam, là món ăn giải nhiệt ngày hè được nhiều người ưa chuộng. Với việc sử dụng nguyên liệu chính là hạt đỗ đen, nhiều người có thể tự chế biến món ăn này một cách dễ dàng nhưng không phải ai cũng biết cách nấu một cốc chè đỗ đen hạt đậu mềm bùi, ngọt thanh. Cộng thêm củ năng vừa giòn vừa mát tạo nên món chè đặc sắc và bổ dưỡng hơn cho những ngày oi ả của mùa hè. Vậy, bạn còn chần chờ gì nữa mà không vào ngay bếp nhà mình để chế biến món chè mát lạnh này nhé!

Giải nhiệt màu hè với chè đậu đen củ năng cho cả nhà mát mẻ cả ngày

Chúc bạn thành công và ngon miệng với chè đậu đen củ năng giải nhiệt mùa hè này nhé!

Chủ bếp Bích Thủy Cherry

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc mái THẦN THÁNH khắc phục trán hói, mặt dài