Bắp xào phủ phô mai: chỉ 3 phút có ngay món ăn vặt thơm ngon, hấp dẫn

Oanh Trần 2018-09-10 13:01
- Bắp xào phủ phô mai món ngon ăn vặt cả nhà đều yêu thích. Với vị giòn ngọt tự nhiên của bắp hạt xào thấm gia vị nay còn được phủ lên lớp phô mai bào tan chảy thì còn gì bằng. Cùng thực hiện ngay món ngon này nhé!

Nguyên liệu:

Mùa chay này còn gì ngon hơn với món bắp xào phủ phô mai

- 1-2 trái bắp mỹ ngọt

- Ít sữa tươi 

- Phô mai bào

- Ngò băm

- Gia vị: muối, tiêu, ít đường, dầu ăn

- 1 muỗng cafe bơ

Thực hiện:

Bước 1: 

Bắp mua về luộc chín rồi tách hạt.

Mùa chay này còn gì ngon hơn với món bắp xào phủ phô mai

 Bước 2:

Cho bơ và ít dầu ăn vào làm nóng chảo rồi đổ bắp vào xào với lửa vừa.

Mùa chay này còn gì ngon hơn với món bắp xào phủ phô mai

 

Bước 3:

Sau đó cho thêm ít sữa tươi và gia vị vào nêm nếm vừa ăn theo khẩu vị.

Mùa chay này còn gì ngon hơn với món bắp xào phủ phô mai

 

Bước 4:

Kế đến là cho ngò băm vào đảo sơ rồi tắt bếp.

Mùa chay này còn gì ngon hơn với món bắp xào phủ phô mai

 

Bước 5:

Trút ra đĩa trang trí, rồi bào phô mai phủ lên mặt, gặp bắp còn nóng phô mai sẽ tan chảy.

Mùa chay này còn gì ngon hơn với món bắp xào phủ phô mai

 

Thành phẩm:

Mùa chay này còn gì ngon hơn với món bắp xào phủ phô mai

Vậy là bạn đã hoàn thành!

Mùa chay này còn gì ngon hơn với món bắp xào phủ phô mai

Với món ăn vặt bắp xào đã vốn quen miệng này nay được biến tấu phủ thêm phô mai bào tan chảy thì còn gì hấp dẫn hơn. Bắp giòn ngọt kết hợp với phô mai béo ngậy dai ngon kết hợp rất hoà quyện đấy. Chỉ với hai nguyên liệu chính và cách thực hiện đơn giản là bạn đã có thể tự tay thực hiện cho mình món ăn vặt lành mạnh này rồi.

Chúc bạn thành công!

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hot girl xứ Nghệ thay Diệp Chi dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia' là ai?