Đừng vội vứt vỏ hộp khoai tây chiên mà dùng chúng vào mục đích sau

2016-04-16 09:00
- Bạn không thể ngờ chiếc vỏ hộp khoai tây chiên vứt đi lại có thể dùng vào nhiều công dụng đến vậy.
Lọ hoa
Chỉ với một chút sáng tạo, hộp khoai tây chiên có thể là một chiếc lọ hoa có độ cao lý tưởng cho bạn. Bạn có thể dùng ruy băng, sợi dây thừng hoặc đính các loại hạt sỏi, đá xung quanh.
Khéo tay hơn nữa, bạn có thể dùng kéo để cắt tỉa phần miệng chiếc lọ hoa thành những hình thù khác nhau cho thêm thú vị.
Đối với lọ hoa cuốn sợi dây thừng: 
Bước 1: Bạn chuẩn bị dây thừng nhỏ
Bước 2: Từ từ gắn keo nến vào dây thừng và cuốn dây xung quanh hộp cho đến khi hộp được bọc kín dây thừng. 
Đối với lọ hoa đính đá
Bước 1: Bóc hết vỏ hộp
Bước 2: Dùng keo dính bền dính từng viên đá nhỏ khít vào nhau cho đến khi các viên đá phủ hết lọ. 
 
Hộp quà
Chiếc hộp cũng có thể trở thành hộp gói quà lý tưởng, bạn chỉ việc chuẩn bị giấy dán và keo.
Cách làm: 
Bước 1: Đo kích thước giấy dán vỏ hộp và cắt giấy theo kích thước vừa đo
Bước 2: Phết lên mặt hộp keo nến và từ từ dán giấy trang trí bên ngoài. 
 
Hộp đựng mỳ ống
Chiếc hộp tiện dụng này có thể là nơi lý tưởng để bạn đựng sợi mỳ Ý hoặc bất cứ loại mỳ nào khác.
Để làm ống đựng mì xinh xắn như hình dưới đây, cách làm như sau: 
Bước 1: Đo kích thước giấy dán vỏ hộp và cắt giấy theo kích thước vừa đo
Bước 2: Phết lên mặt hộp keo nến và từ từ dán giấy trang trí bên ngoài. 
Bước 3: Bạn có thể viết tên loại mì đựng trong hộp và dán vào để mọi người trong nhà tránh nhầm lẫn nhé!
 
Hộp đựng bông tẩy trang hoặc túi bóng
Cách làm như sau: 
Bước 1: Khoét một lỗ nhỏ phía gần đáy nếu bạn đựng bông tẩy trang. Nếu bạn dùng túi đựng nilon, bạn sẽ đục lỗ nhỏ ở nắp hộp.
Bước 2: Trang trí hộp và sử dụng ngay thôi! 
 
Kính vạn hoa
Đây là một ý tưởng thú vị cho người lớn cũng như trẻ nhỏ. Bạn cần một cái búa và đục để tạo 1 lỗ nhỏ ở mặt sau của ống, một ít giấy nhôm, các hạt lấp lánh và chút ý tưởng để sắp xếp các hạt màu lấp lánh.
 
Hộp đựng đồ thủ công
Với cách làm tương tự như hộp đựng túi bóng, bạn cũng khoét 1 lỗ nhỏ trên nắp hộp khoai tây và từ điểm này, mỗi khi bạn rút rây ruy băng hay dây thừng trang trí ra đều rất dễ dàng mà không bị rối.
Những chiếc hộp khoai tây chiên cũng có thể làm hộp đựng bút hoặc các loại que đan dễ dàng. Bạn có thể dùng giấy màu hoặc các loại hạt khác nhau để trang trí cho những chiếc hộp bút này thêm đẹp mắt.
Đừng vội vứt vỏ hộp khoai tây chiên mà dùng chúng vào mục đích sau
Khuôn làm nến
Dựa vào lợi thế mặt trong của các loại vỏ hộp đựng khoai tây chiên là không thấm nước, không dính, bạn có thể dùng hộp vào mục đích làm nến.
Cách làm như sau: 
Bước 1: Bạn buộc dây đốt vào 1 chiếc bút chì, đặt ngang miệng hộp
Bước 2: Chuẩn bị sẵn dung dịch nến và từ từ đổ nến vào cho đến khi nến đầy. Nếu bạn muốn nến nhiều màu thì có thể chuẩn bị nhiều dung dịch nến chảy với các màu khác nhau, đổ từng lớp 1 sẽ được 1 cây nến to nhiều màu. 
Bước 3: Đợi nến khô, cắt dây buộc ở bút chì ra, dùng kéo từ từ lột bỏ vỏ hộp ra là hoàn thành. 
 
Lâu đài cổ tích
Chiếc hộp khoai tây chiên đã có hình trụ dài cơ bản của một tòa lâu đài trong cổ tích. Chỉ bằng việc điểm thêm một chút giấy bìa và tô màu, trang trí. Bạn có thể tự sáng tạo tòa lâu đài tuyệt đẹp mà bất cứ bé nào cũng thích mê.
Hi vọng bạn thích những ý tưởng tái chế này và đừng quên theo dõi chuyên mục Khéo tay của tạp chí Em đẹp nhé!
Khánh An
(Nguồn: BS)
Xem thêm: 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo càng yêu đương, nhan sắc càng lên hương, khí chất càng xuất sắc