Cô gái gốc Việt làm chủ vườn hoa khô tại Hà Lan tiết lộ cách ép hoa đơn giản và tiết kiệm

Phương Nga 2021-12-03 09:00
- Nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với các loại hoa, chị Huệ Tâm đã quyết định lên ý tưởng “kéo dài tuổi thọ” bằng cách làm hoa khô. Đây là cách giúp chị Tâm trang trí được ngôi nhà nhỏ, thỏa mãn đam mê, sau đó là kế hoạch cho nhiều dự án phát triển về thể loại hoa mới này.

Cũng như bao chị em phái nữ, cô gái 9X gốc Việt này rất yêu cái đẹp, đặc biệt thích việc tự tay tạo ra giá trị của vẻ đẹp đó. Hiện tại, công việc của chị Tâm là: DIY, handmade, vẽ tranh, chụp hình, đồng thời chị cũng là chủ của một kênh Youtube về mùi hương.

Yêu cái đẹp và ý tưởng “kéo dài tuổi thọ" của hoa

Chị Bùi Huệ Tâm hiện đang sinh sống tại thành phố Amsterdam, Hà Lan. Là một người yêu hoa nhưng chị Tâm hơi e ngại khi phải chi trả số tiền lớn để mua hoa tươi rồi bỏ đi. 

Cơ duyên nảy ra ý tưởng làm hoa khô cũng xuất phát từ đây, chị Huệ Tâm lân la tìm hiểu trên các trang mạng cách thực hiện việc “kéo dài tuổi thọ cho hoa". Việc làm này xuất phát từ tình yêu dành cho hoa cũng như đam mê cái đẹp của 9X gốc Việt.

Cô gái gốc Việt làm chủ vườn hoa khô tại Hà Lan tiết lộ cách ép hoa đơn giản và tiết kiệm

Không gian mà chị Huệ Tâm thích nhất là nơi ngập tràn sắc và hương hoa.

Chị Tâm chia sẻ với Emdep.vn: “Mình dùng hoa khô chủ yếu để trang trí nhà cho đẹp mắt, ở Hà Lan vốn ít nắng, lại hay mưa nên vào mùa thu đông là nhìn cảnh vật xơ xác buồn lắm, phải có tí hoa để “vớt vát” lại".

Tỉ mỉ hoàn thành học hỏi rồi bắt tay vào thực hiện, thành quả hoa khô được chị Huệ Tâm “khoe" qua video chia sẻ trên Youtube. Các thành phẩm mang thông điệp “Nếu bạn là một phiên bản nước hoa thì bạn sẽ có mùi hương như thế nào?” của cô gái Huệ Tam nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ bạn bè. Kể từ đó, chị Huệ Tâm mạnh dạn chia sẻ vào các hội nhóm khác và bất ngờ vì nhiều bạn khác cũng có cùng sở thích.

Được biết, ông xã chị Tâm làm perfumer (nhà điều chế mùi hương) nên đều phải ngửi hoa rất nhiều để học cách tạo ra những mùi hương tương tự. Sau mỗi lần thử mùi hương, chồng chị Huệ Tâm lại mang hoa về cho chị phơi khô hoặc làm khô để lưu giữ vẻ đẹp.

Cô gái gốc Việt làm chủ vườn hoa khô tại Hà Lan tiết lộ cách ép hoa đơn giản và tiết kiệm

Thành phẩm hoa cẩm tú cầu khô được hoàn thiên tỉ mỉ.

Vào đợt xuân hè, tại Hà Lan sẽ có các loài hoa dại xinh xắn như hoa anh túc (poppy) luôn được cô gái gốc Việt hái mang về làm hoa khô. Để thoải mái lựa chọn và thỏa mãn sở thích riêng, tháng 5 chị Tâm quyết định trồng một vườn hoa ban công đủ loại: hoa cúc La Mã, hoa lưu ly, hoa nhài, hoa tắc, hoa đậu thơm (Sweet Pea),…để trở thành một nguồn hoa làm khô.

Hoa khô mang thông điệp truyền tải mùi hương

Chị Huệ Tâm cho hay, có rất nhiều cách để làm khô hoa nhưng chị đã trải nghiệm được 3 cách làm khá hiệu quả: Ép hoa, phơi khô bằng không khí và dùng silicagel (hạt hút ẩm chuyên dụng).

Cô gái gốc Việt làm chủ vườn hoa khô tại Hà Lan tiết lộ cách ép hoa đơn giản và tiết kiệm

Cách ép hoa bằng sách được chị Tâm trải nghiệm.

Đối với việc ép hoa (Pressed Flowers), chị Tâm sẽ chuẩn bị một cuốn sách lớn, để tránh sách in có thể bị bong màu chị lót những tờ giấy ăn ở giữa hai trang sách. Sau đó, xếp hoa vào trong đồng thời để chồng những vật nặng khác lên để tăng áp lực, hoặc dùng dây thắt lưng để siết chặt lại các trang sách. Với cách làm này sẽ mất khoảng 30 ngày để đảm bảo hoa được ép khô hoàn toàn.

Cách thứ hai là phơi khô hoa bằng không khí (Air-dried Flowers). Ở đây, chị Tâm gom những bông hoa thành từng chùm và cố định bằng dây thừng hoặc dây chun. Treo ngược chúng ở khu vực nhận được luồng khí tốt. Đảm bảo khoảng cách giữa các bó không quá gần nhau. Để hoa khô trong vài tuần, hoa sẽ bắt đầu thay đổi màu sắc. Những bông hoa tươi sáng, rực rỡ đổi màu từ nâu, hồng nhạt, vàng xỉn và biến thành bó hoa cổ điển. Cuối cùng là xịt keo xịt tóc không màu không mùi để thêm 1 lớp bảo vệ hoa.

Cô gái gốc Việt làm chủ vườn hoa khô tại Hà Lan tiết lộ cách ép hoa đơn giản và tiết kiệm

Góc chill với đủ loại hoa lạ của cô gái gốc Việt yêu hoa.

Cách làm cuối cùng được chị Huệ Tâm cho biết sẽ phù hợp với người thiếu kiên nhẫn. 9X sẽ cho cả hộp hoa đã được lấp đầy silica gel (không đậy nắp) vào lò vi sóng tầm 1-3 phút tuỳ loại hoa, để nguội 30 phút sẽ có hoa khô ngay lập tức.

“Mình đã thử và thấy thành quả khá ưng ý, nên mình thấy chỉ 3 cách này khá dễ làm và tiết kiệm khi mình học được qua mạng và trải nghiệm thực tế. Tuỳ vào mục đích cần dùng mà mình sẽ làm khô hoa theo từng cách khác nhau”, chị Tâm cho hay.

Bước mất nhiều thời gian nhất chắc chắn là chờ đợi hoa khô. Đây cũng là bước “đau tim” nhất khi chuẩn bị xem kết quả. Chị Tâm nhớ lại: “Những lúc mới tập làm, hóng đến ngày mở ra xem thành quả, ai dè mốc hết phân nửa. Lúc sau mình tìm hiểu thêm thì biết cách khắc phục: dùng sách có giấy thấm nước tốt, kèm thêm 2 tờ giấy ăn vào để hút cả phần ẩm thừa của hoa sẽ hiệu quả hơn".

Theo chị Tâm, người mới bắt đầu có thể thử làm khô hoa như: hương thảo, hương nhu, cỏ xạ hương… hoặc các loại có mùi hương như: hoa oải hương, mimosa, lá khuynh diệp,…các hoa nhỏ xinh hay bó thành từng chùm như: hoa baby, cúc la mã, salem…

Cô gái gốc Việt làm chủ vườn hoa khô tại Hà Lan tiết lộ cách ép hoa đơn giản và tiết kiệm

Ngay từ khi bắt tay thực hiện làm hoa khô, chị Tâm quan điểm bất kỳ một sản phẩm sáng tạo nào ngoài vẻ thẩm mỹ còn cần dấu ấn cá nhân của người làm, đó mới là cái “hồn” của sản phẩm. 

Cô gái gốc Việt bày tỏ: “Điều phân biệt được sản phẩm của mình giữa hằng hà sa số các sản phẩm khác mua trên thị trường là khi đặt yếu tố hình ảnh con người và các khoảnh khắc, cảm xúc cá nhân vào đó thì hoa khô cũng có linh hồn, cảm xúc và câu chuyện”.

Với chị Huệ Tâm và chồng, hoa khô ngoài việc để trang trí, ăn uống (đối với thảo mộc, hoa ăn được), còn là một công cụ để truyền tải thông điệp về mùi hương. “Mình muốn “hình tượng hoá” mùi hương qua những thứ hữu hình hơn, để mọi người dễ dàng tiếp cận với mùi hương hơn. Và hoa là một trong những nguồn hương vô tận nhất”.

Cô gái gốc Việt làm chủ vườn hoa khô tại Hà Lan tiết lộ cách ép hoa đơn giản và tiết kiệm

Cô gái gốc Việt làm chủ vườn hoa khô tại Hà Lan tiết lộ cách ép hoa đơn giản và tiết kiệm

Chị Tâm quan niệm hoa khô không chỉ để trang trí mà con là công cụ truyền tải mùi hương.

Ngay trong chính các thước phim ngắn, chị Tâm ví những loại hoa khô như nguyên liệu hương khác nhau, khi kết hợp thành một tác phẩm hoa khô sẽ biến thành một hợp hương (một loại nước hoa) đại diện cho chính mình.

Với ý tưởng của bản thân, chị Tâm đã giúp “kéo dài tuổi thọ” của hoa và khoác lên nó một diện mạo mới mẻ. Đặc biệt, chị và chồng nhờ vậy nên đã tiết kiệm kha khá chi phí mua hoa trang trí cho ngôi nhà nhỏ. Không phải chuyên làm các sản phẩm hoa khô, song chị Huệ Tâm luôn ấp ủ ý tưởng dùng hoa khô làm scrapbook và một căn phòng đầy hoa khô thả từ trên trần xuống tường nhà.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngoài váy trắng, đây là 3 mẫu đầm mà bạn nên có trong tủ đồ hè 2021