May quần cho bé từ áo len của mẹ

Bloom 2016-02-17 20:40
- Ý tưởng này dành cho các bà mẹ thích may vá và sáng tạo với vải vóc. Đừng bỏ qua hướng dẫn nếu bạn đang rảnh trong kỳ nghỉ thai sản nhé!
Xu hướng làm quần áo cho trẻ nhỏ từ quần áo của bố mẹ đang được ưa thích trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, các ý tưởng may vá thì muôn màu muôn vẻ. Trong bài viết này, các mẹ sẽ học cách tự may quần cho con với áo len ấm của mình. 
 
Chuẩn bị:
-    Áo len
-    Kim + chỉ
-    Máy khâu
-    Kéo
-    Chun vải
-    Kim băng
-    Ghim thẳng
 
Thực hiện:
Bước 1: Cắt rời phần cánh tay áo ra. Đo và cắt thân quần cho bé mẫu bằng giấy, chú ý tính cả phần mép giấy và kẻ rõ đường chỉ cần khâu. Đặt giấy mẫu lên cánh tay áo và cắt vải theo mép giấy. 
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
 
Bước 2: Lấy ghim thẳng, ghim phần ống quần lại theo mặt trái của vải.
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
 
Bước 3: Khâu 2 ống quần. 
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
 
Bước 4: Sau đó, lồng 2 ống quần lại với nhau như hình bên dưới. Dùng ghim thẳng ghim, đánh dấu phần đũng quần và khâu lại với máy khâu.
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
 
Bước 5: Kéo một ống quần ra, sau khi đã khâu đũng quần chắc chắn.
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
 
Bước 6: Làm cạp quần bằng cách gập phần mép trên của quần lại 2 lần, mỗi lần khoảng 0,6 cm. 
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
 
Bước 7: Ghim cạp quần lại, sau đó khâu gần hết, chỉ để lại một đoạn khoảng 5 cm để luồn chun vải vào trong.
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
 
Bước 8: Khâu cạp quần và chuẩn bị trang trí.
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
 
Bước 9: Bạn có thể trang trí quần cho em bé bằng cách khâu vải hình trái tim như trong ví dụ này. 
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
 
Bước 10: Đo chiều dài dây chun dài hơn vòng eo của em bé một vài cm. Luồn chun vải vào cạp quần bằng kim băng.  Khâu nối 2 đầu dây chun lại, và khâu nốt đường chưa khâu trước khi luồn chun.
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
Các mẹ đừng vội vứt đi những chiếc áo len cũ không còn sử dụng nữa. Hãy tận dụng nó làm quần áo cho bé con nhà mình nhé
 
Hoàn thành các bước làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len.
Dưới đây là thành phẩm quần trang trí hình tim và một vài mẫu quần yếm dành cho trẻ sơ sinh khác làm từ áo len của mẹ. 
Làm quần cho trẻ sơ sinh từ áo len của mẹ
 
Hi vọng các bà mẹ tương lai và bà mẹ có em bé mới sinh hào hứng với ý tưởng may vá tại nhà này!
Bloom Nguồn: BP
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần