Thái Tuyết Trâm: "Đã làm nghệ thuật thì phải đẹp"

Vũ Phong 2015-04-11 14:45
- "Thánh cover" Thái Tuyết Trâm đã chia sẽ quan điểm làm nghệ thuật không chỉ "đẹp" ở chuyên môn, mà còn phải đẹp ở ngoại hình.

Là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả với những cover đình đám cùng nhiều sản phẩm ấn tượng, nữ ca sĩ Thái Tuyết Trâm được khán giả ưu ái dành tặng danh hiệu "Thánh cover". Trong năm 2014, Thái Tuyết Trâm bổ sung vào danh sách hàng trăm ca khúc được cover lại theo phong cách acoustic: Chắc ai đó sẽ về (Sơn Tùng M-TP), My Everything (Tiên Tiên)… Tất cả những ca khúc này đều được quay rất ngẫu hứng chỉ với chiếc đàn guitar và máy quay trực tiếp, dễ thương và gần gũi với khán giả.

Sau sự thành công của năm 2014, Thái Tuyết Trâm tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc khi “bắt đầu” cho 2015 bằng một single đậm chất acoustic - Be With U. Trong single, có thể thấy ngoài sự trau chuốt trong giọng hát với một chất giọng khá mượt mà, Thái Tuyết Trâm còn xây dựng hình ảnh đẹp xoay quanh ca khúc này. 
Tuy tham gia nghệ thuật chưa lâu, nhưng mỗi sản phẩm của cô đều là sự cộng hưởng giữa yếu tố đẹp và hay. Cô luôn khá cân nhắc trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Cô có hẳn một ekip chuyên nghiệp để xây dựng phong cách phù hợp với định hướng âm nhạc.
 
Nữ ca sĩ trẻ này khẳng định: "Nếu đã không chọn con đường nghệ thuật, bạn có thể dễ dãi với hình ảnh của mình. Riêng với những ai làm nghệ thuật, quan điểm đẹp là điều cần thiết xây dựng. Bởi là người của công chúng, nghệ sĩ cần phải xây dựng hình ảnh đẹp để tôn trọng khán giả. Đẹp ở đây không chỉ là ở yếu tố hình thức, mà còn ở chính chuyên môn làm nghề. Vì thế, đôi khi trách nhiệm "làm đẹp" của giới nghệ thuật cũng khiến nghệ sĩ chịu áp lực, không sung sướng như mọi người nghĩ."
Về việc chọn phong cách thời trang, Thái Tuyết Trâm cùng ekip hướng tới hình ảnh cá tính, đơn giản nhưng vẫn quyến rũ và ngọt ngào. Khán giả hầu như hiếm thấy cô xuất hiện với hình tượng sexy, gợi cảm dù đó là xu hướng chung của nhiều nghệ sĩ nữ. Đi ngược lại với trào lưu, Thái Tuyết Trâm tự nhận mình "khác biệt" nhưng an toàn. 
Cô thẳng thắn chia sẻ: "Xu hướng ưa nhìn của khán giả đôi lúc khiến nghệ sĩ phải chấp nhận thay đổi, điều đó vẫn là quan trọng. Nhưng mỗi người nghệ sĩ sẽ có những hướng đi khác nhau và tin chắc khán giả sẽ tôn trọng và vẫn yêu mến họ. Bản thân mình, Trâm không chọn phong cách sexy, gợi cảm, dù điều đó sẽ khiến mọi người chú ý hơn. Trâm hiểu phong cách âm nhạc và hướng đi của mình là khán giả trẻ và họ yêu mình vì sự mộc mạc trong giọng hát. Ở thời điểm hiện tại, Trâm vẫn trung thành với cá tính, đơn giản nhưng tinh tế, đủ đẹp để được khán giả yêu mến. Còn những bộ trang phục hở hang, "kiệm vải" hoặc quá sexy... thì chưa đến lúc để "thử nghiệm"".
 
Hình ảnh mà nữ ca sĩ trẻ này xây dựng luôn mang đến cảm giác "an toàn" vừa đủ đẹp để khán giả yêu mến cô. Song song đó, cô vẫn muốn khán giả nhớ mình về giọng hát, những sản phẩm âm nhạc chất lượng, bởi theo Trâm: "Việc chạy theo hình thức cuối cùng cũng chỉ là "có mới - nới cũ", ai đẹp hơn, quyến rũ hơn thì được chú ý nhiều hơn".
 
 
Trở về với sản phẩm Be With U ra mắt vào trung tuần tháng 4-2015, Thái Tuyết Trâm mang đến hai ca khúc ấn tượng: Be With U (với hai phiên bản Anh - Việt) và bản cover ca khúc Người yêu dấu ơi! (Nhạc phim Cầu vồng không sắc). Đặc biệt, ca khúc Người yêu dấu ơi là do chính nam diễn viên Thanh Tú trong phim gửi đến Thái Tuyết Trâm và mong muốn "Thánh cover" thổi hồn mới cho bài hát này, để khán giả dễ cảm nhận thông điệp trong ca khúc.
Cùng nghe single Be With U: Tại đây 

 

 

Vũ Phong
(Nguồn: Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 tông màu trang phục mà nàng nào cũng nên có trong mùa Giáng sinh