Vì nụ hôn của người bố, con gái 3 tuổi bị lở loét, rộp mụn nước khắp người

2018-05-03 09:07
- Mặc dù đã được cảnh báo về mức độ nguy hại khi người lớn hôn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thế nhưng vẫn còn rất nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra.

Những tai nạn đáng tiếc với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vì nụ hôn của người thân xảy ra liên tiếp và cực nguy hiểm trong thời gian gần đây. Thế nhưng, dường như đó thực sự chưa được các bà mẹ bỉm sữa để ý bởi mới đây nhất, thêm một trường hợp trẻ nhỏ tiếp tục nguy kịch vì bị nhiễm Herpes từ bố.  

Theo đó, một bé gái 3 tuổi (được giấu tên) - Bồ Đào Nha, được phát hiện bị lây nhiễm Herpes sau khi em được bố hôn. Bố của em lúc đó đang bị bệnh Herpes môi.  

Vì nụ hôn của người bố, con gái 3 tuổi bị lở loét, rộp mụn nước khắp người

Do bị lây nhiễm Herpes từ bố, cô bé 3 tuổi nổi mụn rộp lở loét khắp tay.  

Ban đầu các bác sĩ xác định cô bé có các triệu chứng của bệnh eczema nên đã cho em xuất viện và dùng loại thuốc kháng histamine để hỗ trợ điều trị bệnh.  

Tuy nhiên, cô bé nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện De Braga (Bồ Đào Nha) chỉ 1 tuần sau khi xuất viện và các vết loét không hề thuyên giảm. Lúc đó, mẹ cô bé mới tiết lộ thêm rằng cha em cũng đang bị những vết loét hở tương tự.  

Sau khi được kê thuốc điều trị Herpes, các nốt phát ban của cô bé đã biến mất sau 10 ngày.  

Vì nụ hôn của người bố, con gái 3 tuổi bị lở loét, rộp mụn nước khắp người

Sau khi được phát hiện và điều trị chính xác bệnh, cô bé đã dần bình phục.  

Bác sĩ Inês Medeiros - người đã điều trị cho cô bé đã viết trong bản báo cáo: " Herpes simplex gây ra nhiều bệnh khác nhau tùy vào vị trí, tình trạng miễn dịch và liệu các triệu chứng có phản ánh chính hay không nhiễm trùng tái phát.  

Nhiễm trùng thông thường liên quan đến da, mắt, khoang miệng và đường sinh dục". 

Câu chuyện của cô bé Bồ Đào Nha một lần nữa khiến nhiều người phải lo sợ và liên tưởng tới trường hợp của một em bé 3 tháng tuổi ở Trung Quốc cũng bị lây nhiễm Herpes gây ra những vết loét hở do được mẹ hôn.  

Bé 3 tháng tuổi đã bị bùng phát các vết loét hở và mụn nước đồng thời sốt cao nhiều ngày liền. Em được đưa đến phòng khám trước khi chuyển lên bệnh viện tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc.  

Vì nụ hôn của người bố, con gái 3 tuổi bị lở loét, rộp mụn nước khắp người

Bé sơ sinh 3 tháng tuổi bị lây nhiễm Herpes rất may mắn được chữa trị nên bệnh thuyên giảm dần.  

Bác sĩ Zhu Haiqiao đã nói với tờ The Sun: " Cơ thể, đặc biệt là mặt và đầu của thằng bé 3 tháng tuổi đỏ ửng và phủ đầy những vết loét. Thật đau đớn khi nhìn vào".  

Thật may mắn khi cậu bé đã được điều trị đúng cách và trở về nhà vài ngày sau đó.  

Hy vọng, từ những câu chuyện thực tế kể trên sẽ đem đến cho các bậc cha mẹ, người lớn bài học sâu sắc nhất về những nguy hại trẻ có thể gặp phải chỉ vì những thói quen đơn giản của người lớn.  

Sự nguy hiểm đáng sợ của nụ hôn với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ  

Trên thực tế sự nguy hiểm trên không phải chỉ xảy ra ở các nước khác trên thế giới mà ngay tại Việt Nam, thời gian vừa qua dư luận xôn xao trước câu chuyện một bà mẹ lên tiếng cảnh báo các mẹ bỉm sữa về việc con chị mắc viêm màng não chỉ vì một nụ hôn .  

Chia sẻ với Dân Việt về thông tin trẻ mắc viêm màng não vì nụ hôn, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo về việc hôn hít trẻ có thể lây bệnh truyền nhiễm trong đó có bệnh viêm não hay viêm màng não.  

Vì nụ hôn của người bố, con gái 3 tuổi bị lở loét, rộp mụn nước khắp người

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên hôn và từ chối khi người khác có ý định hôn trẻ.  

Bệnh viêm não, viêm màng não do virus Herpes gây ra. Virus này sẽ xâm nhập cơ thể trẻ qua đường niêm mạc mũi, hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp vào da, miệng trẻ, sau đó sẽ lên não, gây viêm não, ảnh hưởng đến toàn bộ não.  

Các triệu chứng của bệnh viêm não do virus Herpes ở trẻ nhỏ thường là đau đầu, nôn ói, hay quên, quấy khóc, thay đổi tính tình… Bệnh xảy ra rải rác, không thành dịch, thường diễn tiến nặng, có thể gây tử vong hoặc để lại nhiều di chứng, khiến trẻ khó thích nghi với cuộc sống sau này.  

Theo đó, cứ 10 trẻ thì có 7 trẻ bị dị tật như: bại não, khuyết tật trí tuệ, động kinh, mất thị lực, thính lực…  

Ở trẻ sơ sinh, viêm não có thể lây từ mẹ sang con qua quá trình chuyển dạ và sinh đẻ. Ngoài ra, trẻ cũng có thể bị lây nhiễm virus từ môi và vùng quanh miệng của người có hành vi hôn trẻ.  

“ Ngoài việc nhiễm virus thông qua nụ hôn của người lớn, trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh, trẻ có sức đề kháng kém còn dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khác ”, PGS Dũng cảnh báo.  

Ngoài việc lây viêm màng não, trẻ còn có nguy cơ mắc cúm từ người “trao trẻ nụ hôn”. Bởi virus cúm lây lan thông qua dịch tiết đường hô hấp khi người bị bệnh hắt hơi, ho và hôn trẻ.  

Vì nụ hôn của người bố, con gái 3 tuổi bị lở loét, rộp mụn nước khắp người

Ngoài việc, lây viêm màng não, trẻ còn có nguy cơ mắc cúm từ người “trao trẻ nụ hôn”. (Ảnh minh họa)  

Bên cạnh đó, quai bị cũng là bệnh người lớn dễ truyền cho trẻ thông qua việc hôn vào má, vào môi trẻ. Tuy không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng có thể khiến trẻ bị vô sinh sau này.  

Bác sĩ Dũng khuyến cáo thêm, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, các mẹ nên có những biện pháp từ chối khéo bằng cách đưa tay của trẻ cho mọi người hôn thay vì hôn miệng, hôn má và dặn dò người thân, bạn bè nên rửa tay sạch trước khi bế, ẵm trẻ.  

Một số trường hợp bị bệnh truyền nhiễm, bệnh viêm gan, bệnh về hô hấp, kiết lị, bệnh lao phổi hay răng miệng cũng tuyệt đối không cho tiếp xúc với trẻ sơ sinh đặc biệt là khoảng từ 1-2 tháng chào đời vì đây là khoảng thời gian cơ thể trẻ rất nhạy cảm, sức đề kháng yếu nên dễ mắc bệnh.  

Trong trường hợp sau khi được người lớn hôn, trẻ có các triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi, bú kém, quấy khóc, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được kiểm tra ngay. 

Theo Chi Chi (Khám Phá)  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lee Min Ho bị Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò Yeonwoo (MOMOLAND) nhưng công ty quản lý liền phủ nhận