Tưởng mất vệ sinh nhưng việc mẹ DẠY CON ĂN BỐC lại mang đến những LỢI ÍCH không ngờ

Quỳnh Trang 2018-06-13 11:41
- Tập cho bé tự ăn là một hành trình dài đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì của mẹ.

Nhiều người mẹ cảm thấy rằng cho bé tự bốc ăn là rất bẩn và mất vệ sinh. Tuy nhiên, cho bé tự bốc thức ăn lại mang đến những ích lợi không ngờ.

Lý do mẹ nên dạy con tự bốc đồ ăn bằng tay

Các nghiên cứu cho thấy rằng trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi đang ở trong giai đoạn học tập, bé rất muốn khám phá thế giới cũng như rèn luyện những kỹ năng mới. Bạn hãy cho trẻ học cách tự bốc đồ ăn bằng tay là cách để cho bé khám phá, tìm hiểu về món ăn mới, xây dựng niềm yêu thích với chuyện ăn uống và không có thói quen kén ăn trong tương lai.  

Tưởng mất vệ sinh nhưng việc mẹ dạy con tự bốc đồ ăn lại mang đến những lợi ích không ngờ

Những lợi ích từ việc tập cho trẻ bốc thức ăn bằng tay

Tăng sự tự tin

Trong quá trình tự bốc thức ăn bằng tay, bé sẽ có nhiều trải nghiệm trong chuyện ăn uống và nhận thức về đồ ăn. Đồng thời, việc tự bốc thức ăn giúp thúc đẩy sự thèm ăn ở trẻ.

Tưởng mất vệ sinh nhưng việc mẹ dạy con tự bốc đồ ăn lại mang đến những lợi ích không ngờ

Thúc đẩy phát triển cơ ngón tay

Vào thời điểm này, em bé cũng đang trong giai đoạn phát triển thể chất quan trọng. Nếu em bé thường dùng ngón tay của mình để bốc đồ ăn, ngón tay và các cơ ngón tay của bé sẽ phát triển nhanh và linh hoạt hơn.

Làm quen với cách cầm thìa, đũa

Sau khi quen với việc tự dùng tay bốc thức ăn, bé sẽ dần dần thích nghi với việc ăn bằng thìa, đũa và sẽ biết tự ăn nhanh hơn bạn nghĩ.

Tưởng mất vệ sinh nhưng việc mẹ dạy con tự bốc đồ ăn lại mang đến những lợi ích không ngờ

Tăng cường phối hợp giữa tay và mắt

Trong quá trình tự bốc thức ăn, bé sẽ được rèn luyện khả năng phối hợp giữa tay và mắt. Dần dần, bé sẽ nhìn nhanh và bốc, nhón đồ ăn nhanh hơn.

Những chú ý khi cho bé tự bốc đồ ăn

Chú ý đến vệ sinh

Mẹ nên chú ý cho bé rửa tay trước mỗi ăn. Sự trao đổi chất của bé nhanh hơn người lớn vì trong quá trình bốc đồ ăn, bé sẽ dễ ra mồ hôi, lúc này, mẹ hãy nhanh tay lau tay cho bé để tránh vi khuẩn từ tay lây lan sang thức ăn, khiến bé đau bụng.

Tưởng mất vệ sinh nhưng việc mẹ dạy con tự bốc đồ ăn lại mang đến những lợi ích không ngờ

Dừng khi thích hợp

Khi bé rất đói, bé có thể tự bốc đồ ăn và ăn một cách ngon lành. Nhưng sau khi bé ăn no, bé không muốn bốc đồ ăn nữa, mẹ nên cho bé dừng lại, không nên ép bé ăn thêm để tránh bé nôn trớ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Căn nhà tiền tỷ của Khánh Thi - Phan Hiển: Nằm ngay mặt tiền đắt đỏ, rộng rãi, tiện nghi như khách sạn