Tưởng chừng những thứ này vô hại nhưng lại có thể trở thành thủ phạm "GIẾT CHẾT" TRẺ

2018-08-29 18:30
- Những thứ này thường xuất hiện xung quanh nhà và nhiều câu chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Thế nhưng không phải ông bố bà mẹ nào cũng biết điều này.

Mới đây một bà mẹ ở Hạ Môn, Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện của gia đình mình để cảnh báo các bậc phụ huynh nên chú ý đến những thứ tưởng chừng vô hại.

Dưới đây là dòng chia sẻ của bà mẹ:

"Con trai tôi, Khả Khả năm nay 8 tuổi vừa mới học lớp 2. Vào ngày xảy ra sự việc, thằng bé vừa hoàn thành kì thi giữa kỳ với kết quả khá tốt nên tôi đã đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt mà con thích coi như là phần thưởng cho sự cố gắng của con.

Khi về nhà, Khả Khả ngồi trên ghế sofa ăn đồ ăn vặt và xem hoạt hình còn tôi thì nấu nướng trong bếp. Khoảng 15 phút sau, tôi nghe thấy tiếng con hét thất thanh ngoài phòng khách và vội vàng chạy ra.

Trước mắt tôi là cảnh tượng con trai đang nheo một bên mắt và ngã lăn ra đất, khóc trong đau đớn. Trên mặt đất là một chai nước uống đã biến dạng, sàn nhà thì đầy nước.

Tưởng chừng những thứ này vô hại nhưng lại có thể trở thành thủ phạm giết chết trẻ

Tôi ngay lập tức bế con xuống và gọi taxi đi tới bệnh viện gần nhất, cách nhà khoảng 20 phút. Tuy nhiên tôi đã không thể ngờ rằng chỉ trong 20 phút, mắt phải của Khả Khả đã bị phá hủy hoàn toàn.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với tôi rằng mắt phải của Khả Khả đã bị xói mòn do chất lỏng kiềm, toàn bộ nhãn cầu bị tổn thương nghiêm trọng và con trai tôi sẽ bị mù mắt phải tới suốt đời mà không cách nào cứu chữa.

Khi bác sĩ hỏi tại sao con trai tôi lại bị thương nghiêm trọng như vậy, thằng bé mới kể lại sau khi ăn xong gói snack thì thấy có một túi nhỏ bên trong. Vì không biết là gì nên thằng bé đã đưa lên mũi ngửi thử. Sau đó thằng bé cho túi nhỏ vào trong chai nước uống, bất ngờ chai nước phát nổ, một vật lạ đã bắn thẳng vào mắt khiến mắt như bị đốt cháy rất đau đớn.

Hóa ra túi nhỏ mà Khả Khả nhắc tới chính là gói hút ẩm thực phẩm. Là một người mẹ, tôi rất hối hận về sự thiếu hiểu biết và sơ suất của bản thân. Trước đây tôi chỉ biết rằng gói hút ẩm không thể ăn được nhưng không ngờ nó có thể gây nguy hiểm tới vậy.

Khả Khả mới chỉ 8 tuổi, thằng bé rất thông minh, năng động nhưng giờ đây nó sẽ vĩnh viễn mất một bên mắt. Tôi phải làm gì cho tương lai của thằng bé bây giờ?

Chất hút ẩm phát nổ thế nào?

Chất hút ẩm phổ biến trong cuộc sống là hạt chống ẩm silicagel, đất sét montmorillonite, hợp chất canxi oxit,...

Ngày nay, mọi người chủ yếu dùng hạt chống ẩm silicagel - cấu tạo từ silic được sản xuất từ Natri silicat và axit sulfuric. Dù không có độc nhưng chất này có đặc tính là hút ẩm rất mạnh. Nếu không may trẻ nuốt hoặc bắn vào mắt có thể gây nguy hiểm.

Còn trong trường hợp của Khả Khả, chất hút ẩm là hợp chất canxi oxit (vôi sống) có thể xảy ra phản ứng hóa học với nước để sản xuất canxi hydroxit, và giải phóng một lượng nhiệt lớn.

Kim khâu đâm xuyên ngực bé gái

Bệnh viện Nhi Trung ương từng phẫu thuật gắp cây kim khâu đã gỉ sét ra khỏi lồng ngực một bé gái ba tuổi ở Nghệ An.

Người nhà cho biết, khoảng một tuần trước khi nhập viện, bé mệt mỏi, sốt, nôn, đau bụng. Bác sĩ xác định có một chiếc kim dài khoảng 4 cm nằm ở vị trí thành ngực lưng bên phải của bé. Cây kim khâu được cho là ban đầu đâm vào lưng trẻ và di chuyển đi qua lồng ngực, xuyên vào phổi. Rất may sau phẫu thuật, sức khoẻ của bé tạm thời hồi phục nhưng đây là bài học lớn cho các bậc cha, mẹ trong việc đảm bảo an toàn cho con.

Nồi cơm điện

Tưởng chừng những thứ này vô hại nhưng lại có thể trở thành thủ phạm giết chết trẻ

Rất nhiều em bé đã bị bỏng vì khói bốc lên từ nồi cơm điện mà gia đình sơ ý nấu ở trong tầm với của trẻ. Trẻ nhỏ vốn hiếu kỳ, thấy khó nồi cơm điện bốc lên thường lấy tay khám phá và kết quả là bỏng nặng. Vì vậy, bố mẹ đừng nên nấu cơm ở nơi trong tầm với của trẻ.

Ổ cắm điện và các thiết bị điện

Cha mẹ cần lưu ý các dụng cụ điện như ti vi, radio, quạt...không được để gần tầm tay trẻ. Bởi trẻ em rất thích thò tay hoặc lấy que, vật dài nhọn chọc vào ổ điện, chọc vào quạt đang quay hoặc rút ổ cắm ra rồi cắm lại. Vì vậy, với các ổ cắm điện không sử dụng cha mẹ nên sử dụng nút bịt ổ điện hoặc hộp đựng ổ điện.

Dao, kéo, kẹp giấy, ghim giấy

Bạn không nên để dao, nĩa hoặc kéo trên bàn mà không canh chừng trẻ vì không thể chắc trẻ không tìm cách leo lên, nhất khi bạn không có mặt ở đó. Ngoài ra, một số đồ dùng văn phòng khác như kẹp giấy, ghim cũng cần để trẻ tránh xa, chúng có thể gây ra những tai nạn chết người không lường trước. Trẻ có thể bị trầy xước, nuốt ghim kẹp hoặc làm bị thương chính mình.

Phích nước, ấm đun nước

Tưởng chừng những thứ này vô hại nhưng lại có thể trở thành thủ phạm giết chết trẻ

Dạng tai nạn thường gặp và điển hình nhất diễn ra trong nhiều gia đình là trẻ bị bỏng do nhúng ngón tay vào một tách trà nóng hay nước sôi. Vì vậy để phòng tránh bỏng, bạn nên để những thứ như phích nước, ấm đun nước…ở xa tầm với của trẻ. Bạn cũng nên để chúng gọn gàng tránh để người khác va phải. Ngoài ra, cần bố trí bếp, nơi đun nấu xa tầm với của trẻ và sắp xếp khoa học.

Thùy Linh (T.H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xóa bạn trên Zalo nhanh nhất